bạn THÁI nói đúng đấy ,con kỳ đà là con vật chịu đừng giỏi lắm có thể chịu đói 1 tháng dài mà không sao.Có khi gầy đi chỉ còn da bọc xương thôi mà được đem về nuôi dưởng thì bình phục rất nhanh. Trong các con vật hoang dã đem về nuôi con kỳ đà là con dể thuần dưởng nhất ,nếu nuôi kỳ đà mà nuôi con được thuần hóa rồi,tức con giống được con mẹ nuôi đẻ ra ,nuôi kém hiệu quả hơn con giống mua từ rừng đem về.còn mua bán với nhau thì người mua nuôi ít có người am hiểu ,cần được sự hổ trợ bên người bán,nếu bên bán không hiểu gì thì hiệu quả không lường được,nhưng bên nuôi phải có tâm quyết và ý chí nuôi mới có hiệu quả cao .Còn nhà báo chỉ viết báo chứ có nhà báo rành về chăn nuôi và nhất là con kỳ đà đâu.Nhưng thật ra chưa có ai ấp trứng kỳ đà nở đâu, nếu biết họ cũng không ấp, vì không có lợi nhuận,rao bán con giống thì họ ngại nói con hoang dã làm giống vì sợ bên mua nuôi không mua, thế mới nói là nuôi thuần hóa thôi.Thật ra trứng kỳ đà cũng dể ấp nở thôi nhưng thời gian dài lắm và con con yếu hơn so với con hoang dã,còn thấy điểm bán con giống nào đó, có đầy ấp con giống trong chuồng quanh năm là chổ đó không bán ra được, hoặc bán ra rồi mua lắp lại vào thường xuyên. Trong nghề chỉ nhìn con vật là biết thế nào rồi.nếu bà con có mua con giống thuần hay hoang dã thì nên đến chổ bán xem thử và chất vấn để rút kinh nghiệm ,thật ra con gì nuôi cũng hao hụt cả có khi đến trắng tay nhưng phải biết rỏ nguyên nhân ,để khắc phục hay qui trách nhiệm cho bên bán hay bên mua
---------------
XIN BỔ SUNG
chẳng qua là 1 chử THUẬT ,người bán có người dùng nhiều MA THUẬT ,người mua ít người có KỶ THUẬT nuôi he he