Công ty tnhh japfa comfeed long an

  • Thread starter nongdanviet_pro
  • Ngày gửi
Chà...Bác chủ thớt này quăng lựu đạn xong trốn mất biệt.
Không ra trao đổi để đạt được giải pháp tốt nhất cho người mua, người bán...
Hiện số điện thoại tạm thời xoá!
Bác có thể giới thiệu về giống và hình thức thu mua của công ty. Chứ quảng cáo cho nông dân chúng tôi mua rồi bỏ mặc à..Nếu khả quan sao Bác không viết 1 bài về 1 cá nhân nào đó để mọi người được trực tiếp tham quan và trao đổi...

Riêng bài đăng của Anh mr_dangnguyen thì giới chuyên môn khá bức xúc...Trong đó có công ty Con cò, CJ Master...không có nói trên bài viết nhưng có trong hình...-_-
 


Last edited:
Nói chung , giống này là ko cần phài quan tâm rồi anh em àk , ko cần bản cải nhiều đâu, Mà mình nghe nói giống gà nòi Bình định , thật chất dòng này được lai tạo như thế nào , có ai bíêt về công thức lai tạo của giống nòi bình định này ko chỉ mình với , tìm về tài liệu gà nòi bình định sao ko thấy gì hết, thankss mọi người
 
Đầu tiên tôi xin thay mặt công ty Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội chăn nuôi đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Là một công ty chuyên sản xuất thức ăn súc và cung cấp con giống, JAPFA chúng tôi đang từng bước trên đà phát triển không ngừng nghiên cứu nhừng tiến bộ khoa học và xu hướng thị trường nhằm để đem ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây có thể nói từ đầu năm 2012 đến nay nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành chăn nuôi Việt Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn mà chưa tìm được cách tháo gỡ. Không chỉ riêng ai các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn cũng vậy, khó khăn chồng chất khó khăn, nguyên liệu thức ăn gia súc thì phụ thuôc nước ngoài mà trong thời gian gần đây không ngừng tăng cao, trong khi đó sản phẩm đầu ra thì phụ thuộc thị trường trong nước, với thời điểm hiện tại để một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc tồn tại được và thực hiện sứ mệnh của mình là một thách thức lớn. Công ty Japfa chúng tôi gắn bó với bà con chăn nuôi Việt Nam đã trên 10 năm và trải qua biết bao thăng trầm cùng với ngành chăn nuôi VIệt nam, các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi hiện nay đã có mặt trên tất cả 64 tỉnh thành cả nước và trở thành một công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp thức ăn gia súc gia cầm và con giống. Nhằm để xây dựng một công ty lớn mạnh và đem đến những giải pháp tốt nhất cho ngành chăn nuôi chúng tôi xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý khách hàng, công ty Japfa xin hứa sẽ cố gắng hết mình để mang lại sự hài lòng và hiệu quả đối cho khách hàng. Một lần nữa Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn! Mọi ý đóng góp xin gửi về công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN - xã Nhựt Chánh - Bến Lức - Long AN. ĐT: 0723.633.889.
 
Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN
Đầu tiên tôi xin thay mặt công ty Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội chăn nuôi đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Là một công ty chuyên sản xuất thức ăn súc và cung cấp con giống, JAPFA chúng tôi đang từng bước trên đà phát triển không ngừng nghiên cứu nhừng tiến bộ khoa học và xu hướng thị trường nhằm để đem ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây có thể nói từ đầu năm 2012 đến nay nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành chăn nuôi Việt Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn mà chưa tìm được cách tháo gỡ. Không chỉ riêng ai các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn cũng vậy, khó khăn chồng chất khó khăn, nguyên liệu thức ăn gia súc thì phụ thuôc nước ngoài mà trong thời gian gần đây không ngừng tăng cao, trong khi đó sản phẩm đầu ra thì phụ thuộc thị trường trong nước, với thời điểm hiện tại để một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc tồn tại được và thực hiện sứ mệnh của mình là một thách thức lớn. Công ty Japfa chúng tôi gắn bó với bà con chăn nuôi Việt Nam đã trên 10 năm và trải qua biết bao thăng trầm cùng với ngành chăn nuôi VIệt nam, các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi hiện nay đã có mặt trên tất cả 64 tỉnh thành cả nước và trở thành một công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp thức ăn gia súc gia cầm và con giống. Nhằm để xây dựng một công ty lớn mạnh và đem đến những giải pháp tốt nhất cho ngành chăn nuôi chúng tôi xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý khách hàng, công ty Japfa xin hứa sẽ cố gắng hết mình để mang lại sự hài lòng và hiệu quả đối cho khách hàng. Một lần nữa Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn! Mọi ý đóng góp xin gửi về công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN - xã Nhựt Chánh - Bến Lức - Long AN. ĐT: 0723.633.889.


Link: http://agriviet.com/home/threads/93084-Cong-ty-tnhh-japfa-comfeed-long-an/page2#ixzz246jc4Eit
Woa! đúng là "xoa dịu nổi đau ...JAPFA"! Đành rằng, kinh tế khó khăn thật, Nhưng đừng vì "cái tôi" quá mà làm tổn hại đến những người nông dân vốn "chân lấm tay bùn" như chúng tôi. Thiết nghĩ "Cần có một tấm lòng"?!
 
Last edited by a moderator:
@tigonyeuthuong

DUY KHÁNH
Đại lý chính thức gà giống Minh Dư - Bình Định tại khu vực phía Nam
ĐC: 147 Giồng Đình, xã Tăng Hòa, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
ĐT: 0736.543424. DĐ: 0949414469


Bạn ơi cho mình xin tài liệu về giống gà nòi bình định với nhé , muốn nghiên cứu về giống gà này , vòng đời phát triền và sinh sản và công thức lai tại với nhé , đang quan tâm giống này mà mờ tịt về nó
 
Cảm ơn bạn! Rất tiếc bạn à, mình chỉ là đại lý cung cấp thôi. Công thức lai tạo thì chỉ biết nói...bó tay. Đây là bí quyết của công ty giống Minh Dư, không để người ta chia sẽ đâu bạn à! Cũng có một số cơ sở lấy gà của Minh Dư và phát triển thành gà bố mẹ, tuy nhiên, kết quả không cao do cận huyết.
Gà giống Minh Dư là một loại gà ta, có đặc điểm : dễ nuôi, nhanh lớn, tỷ lệ thuần rất cao, có thể đạt > 99%, chất lượng con giống tốt, hao hụt thấp (do đàn gà bố mẹ sạch). Nuôi thịt tối đa 100 ngày. Trọng lượng trung bình 1.5kg/con. Tuy nhanh lớn, nhưng chất lượng thịt cũng không thua kém gì gà nòi của mình nhiều đâu bạn. Thân!
 
Last edited by a moderator:
1 ý kiến rất hay và rất chân thành vì bạn đã chia sẽ, sự phát triền của nền chăn nuôi củng như sự phát triền của khoa học công nghệ,các giống gà ngoại quốc nhưng thường thì mình lại tìm được khá nhiều tài liệu trên mạng và công thức , còn 1 giống gà địa phương tại chính quốc gia mình đang sống lại ko sao có chút tài liệu về nó , đúng là rất thất vọng , các quốc gia tiên tiến trên thế giối , đại loại là Pháp và Mỹ họ đều đưa ra công trình nghiên cứu và cộng thức lai tạo hẳn hoi , còn gà nòi bình định của chúng ta thì cứ ẩn ẩn khó hiều như vậy :botay:
 

1 ý kiến rất hay và rất chân thành vì bạn đã chia sẽ, sự phát triền của nền chăn nuôi củng như sự phát triền của khoa học công nghệ,các giống gà ngoại quốc nhưng thường thì mình lại tìm được khá nhiều tài liệu trên mạng và công thức , còn 1 giống gà địa phương tại chính quốc gia mình đang sống lại ko sao có chút tài liệu về nó , đúng là rất thất vọng , các quốc gia tiên tiến trên thế giối , đại loại là Pháp và Mỹ họ đều đưa ra công trình nghiên cứu và cộng thức lai tạo hẳn hoi , còn gà nòi bình định của chúng ta thì cứ ẩn ẩn khó hiều như vậy :botay:
Thong cam nha ban. Minh chi la dai ly thoi. Ve cong thuc thi chịu roi...Ban hoi minh cach nuoi nhu the nao, tang trong, thuc an... thi minh tra loi duoc chu may vu kia thi.... chac cho mot ngay dep troi, anh Du vui ve ma chia se. hi... hi...
 
Ngưới ta đã đầu tư bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian để nghiên cứu, lai tạo, chắc cũng không ít lần thất bại, giờ có kết quả thì phải để người ta ít nhất la fthu hồi vốn và làm giàu chứ bạn.Thử nghĩ nếu Minh Dư mà thất bại, phá sản thì có ai đỡ..
Thử bỏ tiền túi ra đầu tư cho 1 nhà khoa học nghiên cứu giống gà mới rồi bạn sẽ thấy
 
Chí lý đó bạn! Ông Nobel lúc chết cũng không hiến tất cả tài sản của mình cho từ thiện mà lập thành quỹ, lãi đẻ ra làm giải trao thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học. MD tạo ra được một con giống tốt, người chăn nuôi ở góc độ khác nhau cũng đã và đang hưởng thụ thành quả của người ta rồi! Thanks bạn! Mời cả nhà Add nick để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nha! Nick yahoo của mình là: tinhcaulanhgia05@yahoo.com. Rất vui được làm quen với các bạn!
 
Hê hê.. gà gì mà giá tới 13 triệu một con vậy sếp:huh::8^:
Cai nay do loi ...ky thuat! Cai banner Amin lam sao ko hieu gia 13k tro thanh gia la 13.000.000đ. Nho sua lai qua nay nhung Amin dang ...ngoai vung phu song, trong vung phủ mền nen chua sua duoc. Khong chung tao hieu ung sốc! hi hi....
 
Cám kém chất lượng là cám giả? bài viết này giật tít để câu view hoặc tác giả có vấn đề khái niệm "giả" trong tiếng Việt

[h=2]oảng hồn thức ăn chăn nuôi... giả![/h]
ĐỖ QUYÊN -Thứ Sáu, 20/07/2012, 10:6 (GMT+7)

Người chăn nuôi không chỉ khốn khổ vì giá heo, gà đang xuống thấp mà còn thực sự phát hoảng khi TĂCN bị làm giả được buôn bán tràn lan trên thị trường!
Mới đây, trong một báo cáo hoạt động của đoàn kiểm tra thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Long An, tuy chỉ mang tính chất thông báo “nội bộ”, nhưng đọc lướt qua bảng kê xử phạt hành chính một số DN trong và ngoài tỉnh sản xuất kinh doanh TĂCN không đạt như công bố khiến chúng tôi thực sự “sốc”, bởi không chỉ có thức ăn kém chất lượng mà còn có cả… thức ăn giả. Người ta mới chỉ nghe nói đến phân bón giả, thuốc BVTV giả, bây giờ xuất hiện thêm TĂCN giả. Nhưng điều đáng nói là TĂCN giả được làm ra bởi những DN thật, tức DN có tên tuổi hẳn hoi.
Cụ thể như công ty TNHH Japfa Comfeed Long An (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) làm giả thức ăn hỗn hợp dạng viên cho gà thịt lông màu 28-42 ngày tuổi 622 và cho heo thịt từ 30-60 kg 653; công ty CP TĂCN Nông Lâm-Vina (ấp 3, An Thạnh, Bến Lức) làm giả thức ăn hỗn hợp Vietcom Feed 004 cho heo từ 30-60kg và thức ăn “cao cấp” cho vịt đẻ thương phẩm A-Max 5656; công ty TNHH TĂCN Thiên bang Đặc khu (cụm CN Long Định - Long Cang, huyện Cần Đước) sản xuất giả thức ăn dạng viên cho heo từ 60 kg đến xuất chuồng AH105 và heo thịt từ 15-30kg G115AH03; công ty TNHH ANT (LA) cũng ở cụm CN Long Cang làm giả thức ăn tổng hợp dạng viên cả heo, gà và vịt gồm heo thịt từ 30-60 kg 803V, gà tam hoàng, gà ta từ 43 ngày đến xuất chuồng 63701 và vịt đẻ giai đoạn đẻ trứng 5720… Các DN vi phạm nói trên bị ngành chức năng địa phương xử phạt hành chính số tiền khá cao, thấp nhất 18 triệu, cao nhất là 25 triệu đồng!

Trên thị trường đang xuất hiện loại thức ăn chăn nuôi dùng cho heo, gà, vịt giả
Nhận định về việc này, ông Nguyễn Văn Cường (trưởng đoàn kiểm tra) cho biết thêm: “Nhiều loại TĂCN có chất lượng rất thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả của người sử dụng trong quá trình nuôi, kiểm tra 44 mẫu thức ăn có 21/44 mẫu không đạt, đặc biệt có 15 mẫu thức ăn giả, 6 mẫu không đạt chất lượng như công bố”. Nhưng từ đó, đoàn kiểm tra lại kết luận nghe nhẹ hều: “Đa số các mẫu TĂCN không đạt chất lượng là do các cơ sở nhỏ sản xuất”. Thật ra không phải như vậy, bởi các công ty nói trên đều ít nhiều đã có thương hiệu trong ngành thức ăn gia súc, thậm chí công ty TNHH ANT (LA) là một DN 100% vốn nước ngoài.
Thế nên, dù ngành chức năng đã có thông báo xử phạt đóng dấu mộc đỏ chót, nhưng các DN như công ty TNHH ANT (LA), công ty CP TĂCN Nông Lâm-Vina… khi nghe chúng tôi hỏi “xác minh” lại vấn đề trên vào ngày 18/7, đều giả vờ như không biết gì, thậm chí còn ngạc nhiên về thông tin đơn vị mình sản xuất thức ăn giả không hiểu lấy ở đâu ra (!?).
+ “Sở NN-PTNT Tiền Giang cũng có quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với Cty Rank Feed Co (Thủ Dầu Một, Bình Dương) vì sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho heo nái RIGHT 10 (loại 25 kg/bao) giả và bị ngành chức năng phát hiện tại DNTN Năm Long (Bình Tân, Gò Công Tây). Đồng thời, xử phạt 15 triệu đồng đối với Cơ sở Đông Phương (Tân Lý Tây, Châu Thành) cũng sản xuất thức ăn hỗn hợp giả cho heo nái hậu bị, nái mang thai, đực giống hiệu ECO 10 (loại 20kg/bao)”(Ông Lê Công Định, Phó Chánh thanh tra Sở NN-PTNT Tiền Giang).
+ “Tôi chưa hiểu kết luận thức ăn chăn nuôi giả hiện nay của thanh tra ngành nông nghiệp địa phương là dựa trên tiêu chí nào. Tuy nhiên, điều 158 của Bộ luật Hình sự qui định rất rõ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc BVTV, vật nuôi. Ngoài việc xử phạt hành chính, nếu phạm tội có tổ chức, hàng giả có số lượng rất lớn… thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề...”(Luật sư Trần Văn Đức - Trưởng VP LS Cần Giờ, TPHCM).
+ “Thức ăn chăn nuôi nào mà không có dinh dưỡng, chỉ có kém hoặc không đạt chất lượng thôi, còn thức ăn giả thì tôi chưa nghe, không rõ khái niệm đó là gì?” (Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi VN).

<tbody>
</tbody>

TS. Vương Nam Trung (Trưởng phòng Nghiên cứu dinh dưỡng và Thức ăn gia súc - Viện KHKT NN miền Nam) cho biết, ông cũng rất bất ngờ vì lần đầu tiên nghe chúng tôi thông tin về TĂCN giả. Theo TS Trung, thức ăn giả chỉ xảy ra trong trường hợp nguyên liệu hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng được DN đưa vào như bột lông vũ, bột đất sét, cao lanh, vỏ trấu, lõi ngô… nhằm giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
“Heo, gà, vịt là động vật dạ dày đơn nên những chất trên không có giá trị, không có khả năng tiêu hóa. Nhưng khi hàm lượng nó vào sẽ làm giảm khả năng tiêu hóa của các chất dinh dưỡng hữu ích trong nguyên liệu. Thậm chí, có trường hợp DN còn đưa vào cả phân urê vào thức ăn để nâng cao tỉ lệ prôtêin thô trong nguyên liệu (bột cá) nhưng thực chất giá trị dinh dưỡng bằng không!” - TS Trung nhấn mạnh.
Ông Phạm Văn Đổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, nơi có trên 70 hộ chăn nuôi vịt đứng cao nhất huyện, sau khi nghe thông tin về thức ăn cho vịt vỗ béo 8115 giả của DNTN TĂCN Thành Lợi (Tân Uyên, Bình Dương) bán cho người chăn nuôi thông qua đại lý cấp 2 của bà Phạm Thị Bân (ấp Tây) đã bức xúc nói: Người nuôi không thể tự xác định được chất lượng thức ăn nên chỉ chọn mua theo thương hiệu cũng như thói quen lâu nay. Chỉ khi sử dụng mới biết mua nhầm hàng giả, hàng kém chất lượng vì con vịt chẳng những không béo mà còn chậm lớn, chậm đẻ không giống như lời quảng cáo trên bao bì.
“Giá thức ăn cho vịt vỗ béo cao lắm, 1 bao 25 kg đại lý bán hơn 180.000 đồng. Bình quân mỗi hộ ở đây nuôi 100 con vịt trở lên, 1 ngày cho ăn 250-270 gr/con, như vậy phải mất cả bao cám vịt/ngày. Nếu gặp thức ăn giả thì rõ ràng người chăn nuôi đã bỏ tiền ra để “vỗ béo” cho DN không hơn, không kém!” - ông Đổi nói.
Tiếp xúc với chúng tôi, một số DN SX TĂCN chân chính bị “vạ lây” về chuyện thức ăn giả đặt vấn đề rằng, nếu công tác kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng thức ăn được các cơ quan chức năng trung ương và địa phương thực hiện thường xuyên, khách quan và khoa học hơn thì chắc chắn sẽ còn phát hiện nhiều “thức ăn giả” nữa. Ngoài ra, có một thực tế là sau khi xử phạt, lẽ ra cơ quan chức năng nên công khai tên tuổi, địa chỉ DN vi phạm cho cơ quan báo chí nhằm bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi, thì có một số DN TĂCN cỡ bự lại tìm cách đối phó dư luận, bưng bít thông tin xấu nên không ai biết, cuối cùng sự việc chỉ dừng lại ở mức “phạt cho tồn tại” rồi thôi.



 
Đầu tiên tôi xin thay mặt công ty Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội chăn nuôi đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Là một công ty chuyên sản xuất thức ăn súc và cung cấp con giống, JAPFA chúng tôi đang từng bước trên đà phát triển không ngừng nghiên cứu nhừng tiến bộ khoa học và xu hướng thị trường nhằm để đem ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây có thể nói từ đầu năm 2012 đến nay nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành chăn nuôi Việt Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn mà chưa tìm được cách tháo gỡ. Không chỉ riêng ai các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn cũng vậy, khó khăn chồng chất khó khăn, nguyên liệu thức ăn gia súc thì phụ thuôc nước ngoài mà trong thời gian gần đây không ngừng tăng cao, trong khi đó sản phẩm đầu ra thì phụ thuộc thị trường trong nước, với thời điểm hiện tại để một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc tồn tại được và thực hiện sứ mệnh của mình là một thách thức lớn. Công ty Japfa chúng tôi gắn bó với bà con chăn nuôi Việt Nam đã trên 10 năm và trải qua biết bao thăng trầm cùng với ngành chăn nuôi VIệt nam, các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi hiện nay đã có mặt trên tất cả 64 tỉnh thành cả nước và trở thành một công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp thức ăn gia súc gia cầm và con giống. Nhằm để xây dựng một công ty lớn mạnh và đem đến những giải pháp tốt nhất cho ngành chăn nuôi chúng tôi xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý khách hàng, công ty Japfa xin hứa sẽ cố gắng hết mình để mang lại sự hài lòng và hiệu quả đối cho khách hàng. Một lần nữa Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn! Mọi ý đóng góp xin gửi về công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN - xã Nhựt Chánh - Bến Lức - Long AN. ĐT: 0723.633.889.
Đại lý của jafa anh nào cũng hót hay nhưng cứ nói xa vời quá anh ạ. Nhà tôi dùng cám jầ từ lúc jafa mới thành lập ở VN các anh cam kết cám đảm bảo chất lượng nhưng dùng cám cty anh mỗi năm mất 40-50tr tiền thuốc. Trong khi nhà tôi tự trộn thức ăn thì 1 năm mất không đến 10tr tiền thuốc. Đừng lấy cái mac cty lớn ra để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.
 
Last edited by a moderator:
Đầu tiên tôi xin thay mặt công ty Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội chăn nuôi đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Là một công ty chuyên sản xuất thức ăn súc và cung cấp con giống, JAPFA chúng tôi đang từng bước trên đà phát triển không ngừng nghiên cứu nhừng tiến bộ khoa học và xu hướng thị trường nhằm để đem ra những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây có thể nói từ đầu năm 2012 đến nay nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành chăn nuôi Việt Nam nói riêng gặp vô vàn khó khăn mà chưa tìm được cách tháo gỡ. Không chỉ riêng ai các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn cũng vậy, khó khăn chồng chất khó khăn, nguyên liệu thức ăn gia súc thì phụ thuôc nước ngoài mà trong thời gian gần đây không ngừng tăng cao, trong khi đó sản phẩm đầu ra thì phụ thuộc thị trường trong nước, với thời điểm hiện tại để một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thức ăn gia súc tồn tại được và thực hiện sứ mệnh của mình là một thách thức lớn. Công ty Japfa chúng tôi gắn bó với bà con chăn nuôi Việt Nam đã trên 10 năm và trải qua biết bao thăng trầm cùng với ngành chăn nuôi VIệt nam, các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi hiện nay đã có mặt trên tất cả 64 tỉnh thành cả nước và trở thành một công ty hàng đầu ở Việt Nam chuyên cung cấp thức ăn gia súc gia cầm và con giống. Nhằm để xây dựng một công ty lớn mạnh và đem đến những giải pháp tốt nhất cho ngành chăn nuôi chúng tôi xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của quý khách hàng, công ty Japfa xin hứa sẽ cố gắng hết mình để mang lại sự hài lòng và hiệu quả đối cho khách hàng. Một lần nữa Công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN xin trân trọng cảm ơn! Mọi ý đóng góp xin gửi về công ty TNHH JAPFA COMFEED LONG AN - xã Nhựt Chánh - Bến Lức - Long AN. ĐT: 0723.633.889.
Cty con giong .ma tai xao tui lien he mua con giong ma noi ko ban la xao .tui can mua con giong ga .dt nhan vien noi ko ban .cty co ai ta loi ko
Len cty .lien he mua con giong .thi bao ve ko cho vao .dt ko duoc .vay cty noi chi nua
 


Back
Top