vâng xin lỗi bạn gì đó.bạn có nuôi chim trĩ không,bạn có hiểu gì về nó không,trình độ bạn là đại học hay cao học mà đặt câu hỏi hay thế?cho mình trả lời thẳng vào chủ đề luôn vì mình không có thời gian.về việc con giống f1 và tốt nhất thì liên quan đến cả một quá trình kỹ thuật rất dài và chi tiết.về mặt sinh học chim f1 được tạo ra từ 2 dòng thuần khác nhau(không đồng huyết) đạp mái,giao phối tạo ra con gọi là f1(thường được thừa kế những gen trội vd:to khoẻ,sức đề kháng cao hơn bố mẹ).nếu con f1 này lại tiếp tục đạp mái với nhau sẽ tao ra f2(đồng huyết thì thừa hưởng GEN lặp thường có ngoại hình nhỏ có % dị tật)và nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ là f3...f4...f5(đến đây gần như không thể lai tạo-những người không hiểu biết thường nuôi ntn) đấy là về vấn đề tạo ra f1 nó cũng liên quan mật thiết tới quá trình phát triển và sinh trưởng ở chim sau này.về việc chăm sóc tiêm phòng vacxin,chế độ dinh dưỡng ..v.v.theo các giai đoạn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của chim.vd ở người nếu không tiêm vacxin dễ bị nhiều bệnh nguy hiểm tới tính mạng(phần này là kỹ thuật bí quyết,quá dài nên không bàn).nói đến đây nếu bạn chưa hiểu thì cũng xin hỏi?bạn đã được học lớp 12 chưa(sinh học lớp 12 có phần này)nếu chưa thì về hỏi cháu bạn nhé.nếu cháu không tl được thì tôi lấy vd lun cho:bố mẹ bạn là 2 dòng khác nhau quan hệ tình dục với nhau sinh ra 3 người con là f1 bao gồm em,chị và bạn.nếu bạn với em và chị quan hệ tình dục với nhau sinh ra con f2 ở chim gọi là sinh sản lối,ở người gọi là loạn luân(đây là trường hợp cận huyết gần,f2 có sức đề kháng yếu hay dị tật) hoặc bạn quan hệ ngược lại với mẹ bạn cũng vậy.tiếp tục nếu f2 gọi là con bạn quan hệ với nhau hoặc với chi,em bạn(mẹ của chúng) sẽ tạo ra f3(100% dị tật,sức đề kháng cực thấp dễ chết) đấy là vd điển hình nhất dành cho những ai đã không biết gì còn thích ra vẻ hiểu biết.đấy là lý do người ta đặt ra ae đàng NỘI hết 5 đời và đàng ngoai thì 3 đời mới được lấy nhau là như vậy.bạn còn thắc mắc gì không?nếu thắc mắc thì cứ nói luôn nhé!