Cung cấp thuốc trị bệnh cho ếch Thái Lan

  • Thread starter mr4ech
  • Ngày gửi
Chú-Anh có thể cho địa chỉ không để cháu,em có thể liên hệ và mua,cũng nuôi ếch mấy năm rồi, cũng biết chút ít về con ếch,hiện cũng đang cho ếch đẻ, bán con giống, bán ếch bố mẹ, ếch thương phẩm.Rất mong được chỉ giáo để học hỏi thêm kinh nghiệm!
 
Chào làm quen bạn và cám ơn những lời từ-tốn của bạn.
Nhân đây xin hỏi, bạn có vui lòng trao đổi, hiện bạn đang nuôi ếch như thế nào không?
Tui tên Trung, tui hiện không có nuôi trồng gì hết, vả lại cũng lớn tuổi rồi (tui sinh 1945). Nên xin bạn hãy xem như chúng ta nói chuyện trong vòng gia-đình. Mong rằng nhờ đó, thõa-mãn lòng muốn biết về con ếch của tôi và cũng ước mong sẽ đem doanh-nghiệp của bạn đến bà con nuôi ếch một thông-tin quảng-cáo.
Thân.
 
Thực ra thì cháu nuôi cũng ít,chỉ được cỡ 3-400 cặp bố mẹ, cho đẻ và bán được chút ít con giống!
Nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều điều về con ếch, về công tác làm giống, nên trong quá trình nuôi ếch bố mẹ và cho sinh sản còn gặp nhiều khó khăn!
Điển hình như nuôi con ếch bố mẹ còn bị hao hụt đầu con rất nhiều,rồi khi cho đẻ lượng trứng sinh ra tương đối ít,tỉ lệ nở của trứng cũng không cao(trung bình được chừng 30-50% là cùng), khi con nòng nọc dần lớn lên thì độ hao hụt lại là nhiều nhất,chết nhiều.
Cháu đang chăn nuôi theo mô hình cho ăn dưới nước theo kiểu (người khác cũng thường nói) là mô hình của Thái Lan.
Các bệnh thường thấy của con ếch như:
_Con nòng nọc được khoảng 10 ngày tuổi bắt đầu hao hụt từ từ và chết nhiều vài ngày sau đó,nổi trắng lên trên mặt nước.
_Con nòng nọc khi mọc 2 chân sau,bắt đầu mọc 2 chân trước để lên bờ thì có hiện tượng đuôi đỏ,nổi bong bóng nước trên đuôi và chết!
_Thứ ba là con ếch con cỡ chừng từ 30 đến 45 ngày tuổi thường bị sình bụng, phình bụng lên bự,chết nổi lên trên mặt nước rất nhiều!Khi mổ ra xem thử thì thấy toàn là hơi!
Tạm thời chỉ thấy mấy bệnh như vậy là hao hụt với số lượng lớn! Mong chú chỉ bảo cho cách để xử lý!
Trân trọng cám ơn chú!
 
Em,
Chúng ta cứ thật tình với nhau như vầy chú rất thích.
Trước hết, chú nói ngay là chú chưa từng nuôi ếch. Nhờ những hình Up lên Agriviet chú mới biết nuôi ếch như thế nào đó. Thật thú-vị. Nhưng vì chú biết ếch là loài máu lạnh lại thuộc-tính của chúng là lưỡng-cư. Thêm điều đặc-biệt nầy nữa, ếch thở bằng :
- Phổi, mà lại không có xương sườn và bắp thịt ngực và hoành-cách-mô cho việc thở, mà ém hơi qua bắp thịt cổ họng.
- Lấy thêm Ốc-xy qua da, qua phần da ngâm dưới nước, nhất là vùng bụng. Da ếch không có hệ-thống kết chặc với các mô bên trong, nên rất lỏng-lẻo (dễ lột da). Ốc-xy thấm vào da, là vào thẳng mạch máu. Vậy em ghi nhận điều nầy :
- Phần da ếch có thể thấm vào ốc-xy, và nếu nước đo, có độc-tố thì cũng thấm thẳng vào mạch máu. Ếch của em bị hao. theo chú nghĩ, là tại khâu nầy.
Em có muốn bàn thêm để khắc-phục không, chú cháu mình sẽ trao đổi. Chú tin sẽ có bà con giàu kinh-nghiệm vào tiếp tay.
Nếu có thể, em gởi lên mấy tấm hình, đừng ngại. Chúng ta học hỏi để cải-tiến mà!
Thân ái.
 
Nếu được chú ưu ái như vậy thì còn gì bằng nữa!
Hiện tại cháu đang nuôi, dù số lượng còn ít nhưng nó là cả tâm huyết và hy vọng! Vì vậy nên cháu rất cần nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những vị tiền bối giày dặn kinh nghiệm!
mong chú chỉ cho,cháu xin chân thành cảm ơn!
 

Nòng nọc chết nhiều

Chú-Anh có thể cho địa chỉ không để cháu,em có thể liên hệ và mua,cũng nuôi ếch mấy năm rồi, cũng biết chút ít về con ếch,hiện cũng đang cho ếch đẻ, bán con giống, bán ếch bố mẹ, ếch thương phẩm.Rất mong được chỉ giáo để học hỏi thêm kinh nghiệm!

Cám ơn Bác đã quan tâm, hiện tại em đang ở Đồng Tháp, Bác vui lòng cho em xin số điện thọai để tiện trao đổi thêm, em thường đi công tác ở Sài Gòn, nếu có dịp em xin phép lên trại bác tham quan được ko?

------ 11 minutes:

Em,
Chúng ta cứ thật tình với nhau như vầy chú rất thích.
Trước hết, chú nói ngay là chú chưa từng nuôi ếch. Nhờ những hình Up lên Agriviet chú mới biết nuôi ếch như thế nào đó. Thật thú-vị. Nhưng vì chú biết ếch là loài máu lạnh lại thuộc-tính của chúng là lưỡng-cư. Thêm điều đặc-biệt nầy nữa, ếch thở bằng :
- Phổi, mà lại không có xương sườn và bắp thịt ngực và hoành-cách-mô cho việc thở, mà ém hơi qua bắp thịt cổ họng.
- Lấy thêm Ốc-xy qua da, qua phần da ngâm dưới nước, nhất là vùng bụng. Da ếch không có hệ-thống kết chặc với các mô bên trong, nên rất lỏng-lẻo (dễ lột da). Ốc-xy thấm vào da, là vào thẳng mạch máu. Vậy em ghi nhận điều nầy :
- Phần da ếch có thể thấm vào ốc-xy, và nếu nước đo, có độc-tố thì cũng thấm thẳng vào mạch máu. Ếch của em bị hao. theo chú nghĩ, là tại khâu nầy.
Em có muốn bàn thêm để khắc-phục không, chú cháu mình sẽ trao đổi. Chú tin sẽ có bà con giàu kinh-nghiệm vào tiếp tay.
Nếu có thể, em gởi lên mấy tấm hình, đừng ngại. Chúng ta học hỏi để cải-tiến mà!
Thân ái.

Cháu xin cám ơn Bác Trung rất nhiều.
Bác đã thông tin những kiến thức rất hữu ích cho bà con.
Nhân tiện, xin Bác hoan hỹ cho bà con xin số điện thọai hay địa chỉ email của Bác để tiện trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm của Bác.
Kính chào Bác Trung!

------ 36 minutes:

Thực ra thì cháu nuôi cũng ít,chỉ được cỡ 3-400 cặp bố mẹ, cho đẻ và bán được chút ít con giống!
Nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều điều về con ếch, về công tác làm giống, nên trong quá trình nuôi ếch bố mẹ và cho sinh sản còn gặp nhiều khó khăn!
Điển hình như nuôi con ếch bố mẹ còn bị hao hụt đầu con rất nhiều,rồi khi cho đẻ lượng trứng sinh ra tương đối ít,tỉ lệ nở của trứng cũng không cao(trung bình được chừng 30-50% là cùng), khi con nòng nọc dần lớn lên thì độ hao hụt lại là nhiều nhất,chết nhiều.
Cháu đang chăn nuôi theo mô hình cho ăn dưới nước theo kiểu (người khác cũng thường nói) là mô hình của Thái Lan.
Các bệnh thường thấy của con ếch như:
_Con nòng nọc được khoảng 10 ngày tuổi bắt đầu hao hụt từ từ và chết nhiều vài ngày sau đó,nổi trắng lên trên mặt nước.
_Con nòng nọc khi mọc 2 chân sau,bắt đầu mọc 2 chân trước để lên bờ thì có hiện tượng đuôi đỏ,nổi bong bóng nước trên đuôi và chết!
_Thứ ba là con ếch con cỡ chừng từ 30 đến 45 ngày tuổi thường bị sình bụng, phình bụng lên bự,chết nổi lên trên mặt nước rất nhiều!Khi mổ ra xem thử thì thấy toàn là hơi!
Tạm thời chỉ thấy mấy bệnh như vậy là hao hụt với số lượng lớn! Mong chú chỉ bảo cho cách để xử lý!
Trân trọng cám ơn chú!

Xin phép có chút ý kíên với Bác.
Nòng nòng chết nhiều thường có vài nguyên nhân sau:
- Trùng huyết, ( nếu sử dụng ếch bố mẹ trong cùng địa phương cũng có nhiều khả năng bị trùng huýêt) con nòng nọc sẽ rất yếu và sẽ chết sớm.
- Nguồn nước (nồng độ phèn, kim lọai, độc tố...), nước giếng đầu mùa mưa có nhiều độc tố, đặc biệt năm nay nước mưa cũng rất độc, ko biết có bị ảnh hưởng phóng xạ của Nhật ko nữa.
- Mật độ nòng nọc nhiều, cho ăn nhiều, nước mau hôi thối. Đây là kỹ thuật quan trọng nhất trong việc nuôi nòng nọc. Vì phải tạo tảo trong hồ để xử lý thức ăn thừa, phân, chất thải của nòng nọc.... Cái này thì chắc ai cũng bíêt.

Chút ý kiến với Bác,
Thân chào Bác.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top