Đất sét nung AKADAMA Nhật Bản

  • Thread starter Duyen Ecofootprint
  • Ngày gửi
AKADAMA - ĐẤT SÉT NUNG NHẬT BẢN
Cây Bonsai thường dễ bị thối rễ do tưới quá nhiều nước hoặc loại đất trồng thoát nước không tốt. Rễ và lá của cây sẽ bị khô kiệt nhanh chóng trong môi trường đất bị úng nước, chính vì thế mà người trồng bonsai cần lựa chọn loại đất vừa thoát nước thật tốt để nước có thể thấm vào đất và chảy nhanh qua các lỗ thoát tránh bị ngập úng ngay cả trong những trận mưa kéo dài, vừa có khả năng giữ một lượng nước trong đất để đáp ứng lượng nước cần cho cây cho đến khi cây được tưới nước vào lần sau.
Đất akadama là loại đất sét đã được nung qua nhiệt độ dường như là lựa chọn số 1 cho hầu hết người chơi Bonsai bởi sự tối ưu của nó trong việc cân bằng độ ẩm, giữ được chất dinh dưỡng, thoát nước tốt, luân chuyển oxy tuyệt vời. Bên cạnh đó đất akadama là môi trường không thuận lợi cho nấm mốc phát triển điều này rất quan trọng trong việc bảo vệ bộ rễ trong điều kiện không thuận lợi. Đó là những vấn đề hàng đầu để có một cây Bonsai khỏe mạnh và đẹp dần theo thời gian.
Kích thước:
- Hạt kích thước mịn size SS ( 1 -3 mm) thường dùng cho bonsai siêu mini
- Hạt kích thước nhỏ size S 3 - 6mm) size S Thường dùng cho bonsai mini
- Hạt kích thước vừa size M ( 5 - 12mm) thường dùng cho bonsai trung bình hoặc lót đáy chậu
- Hạt kích thước to size L( 8- 16mm)

Akadama thường dùng cho các cây cần chất kiềm và Kanuma thường dùng cho các cây cần chất axit.Việc trộn một lượng đất akadama và kanuma của Nhật vào trong hỗn hợp đất trồng có thể giúp cây phát triển tốt hơn và đặc biệt là tăng cường chất dinh dưỡng cho cây mà không cần các phân bón hoá học nào khác.
LH: 0911865866
->Xem thêm vì sao cây bonsai thích đất trồng Akadama- cách lựa chọn đất trồng cho bonsai
 


File đính kèm

  • DSC_0248.JPG
    DSC_0248.JPG
    1.7 MB · Lượt xem: 890


Back
Top