Theo tôi biết thì ở DNai và mặt bằng miền Nam thì người nuôi gà sao không nhiều như gà công nghiệp hay gà thả vườn .Lý do là giống gà này mới nhưng không phải là không có ng nuôi .Bằng chứng là khoảng thời gian tháng 10 ,11 năm 2008 ở dọc quốc lộ 1A Đồng Nai và các khu vực lân cận bày bán rất nhiều gà Sao .Cũng nhờ từ đó mà tui biết đến con gà Sao.
Một số trại gà Sao và các link tham khảo :
http://www.khuyennongvn.gov.vn/h-dhtientien/tien-giang-kien-tuong-nuoi-ga-sao/view
http://************/?nn=view&action=showid&id=1028
http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/10/169822/
Tôi không biết anh đã nuôi hay chưa? Và dự tính mô hình kinh tế thế nào? Và số lượng đàn là bao nhiêu?
Về các thông tin về gà Sao anh có thể tìm trên google hay trong diễn đàn có nhiều bài liên quan đến gà Sao .Tôi chỉ xin trình bày tóm tắt những gì tôi biết như sau:
Ưu điểm so với gà ta ,gà công nghiệp
Ăn tạp . Không nhất thiết phải bỏ lúa, cám gia cầm , anh có thể dùng bắp chuối, rau lang , rau muống ,khoaii củ...cái gì có thể ăn được là tận dụng cho nó ăn . Nếu sử dụng cám thì anh chẳng nên mua cám viên đóng bao sẵn làm gì , sử dụng cám trộn sẽ rẻ hơn.
Kháng bệnh tốt hơn so với gà thả vuon , gà CN
Đi theo bầy đàn , khó lạc , dễ kiểm tra
Cách nuôi
Nếu anh đã có kinh nghiệm nuôi gà thì gà Sao dễ hơn nữa . Anh chỉ cần chú ý những mặt sau:
Gà Sao bay rất giỏi , trong vùng nuôi thả nên vòng lưới cao tối thiểu là 6m chiều cao .Xin nhắc lại là 6m chiều cao, nếu không nó bay qua đó .Ngoài ra nên chú ý gà bay mắc vào lưới.Còn việc mất thì không sợ . Cho dù nó bay tán loạn hay ra chuồng thì nó cũng loanh quanh nơi bầy đàn .Điểm này tui khoái, ko như gà thả vườn khó ktra^_^
Gà Sao thường kêu rất lớn tiếng nên anh chú ý việc ảnh hưởng đến chủ nuôi và ng xung quanh.
Gà Sao không phân biệt được trống mái qua hình thức .
Tuy là kháng bệnh tốt nhưng cũng phải chú ý phòng bệnh cho vật nuôi .Thường thì gà chỉ mang bệnh ở 2 dạng : tiêu hóa (việm ruột) gà thường ỉa phân trắng, phân xanh . Hô hấp (do thời tiết) gà ủ rủ . Các loại này mua kháng sinh pha nước uống hay trộn thức ăn là xong .Cụ thể anh ra nhà thuốc thú y nói bệnh trạng hay ý muốn thì ng ta bán cho .Nếu muốn biết chính xác thì reply lại tôi vào kho gõ hiệu thuốc ra đây (Tiếng Tây ko nhớ viết thế nào:mellow
Tạm dừng ở đây, anh cứ tham khảo trên net, trong khi nuôi có gì thắc mắc thì mọi ng cùng giải đáp học hỏi nhá^_^
Về đầu ra :
Chắc chắn là phải có đầu ra, bằng chứng là những trại gà Sao ng ta nuôi hàng ngàn con thì phải bán đc, nếu ko ko ai nuôi nhiều thế.
Về các buôn bán thì mỗi ng một cách .Tôi xin đề ra các phương án:
-Bán cho thương lái
-Chào bán cho tiệm ăn .Nếu anh đang nuôi gà CN hay thả vườn thì quá dễ rồi.
-Hỏi xem ng cung cấp giống gà Sao cho anh xem đầu ra thế nào?
-Theo tôi biết có 1 số trại gà họ có nhận ng nuôi gia công, mình có thể nuôi rồi bán cho họ rồi tìm mối lái.