Điều kiện như em có nuôi được dê không ?

  • Thread starter Trần Đoàn
  • Ngày gửi
Chào cả nhà.
Xin phép e đi vào chủ đề chính luôn ạ
Điêu kiện e có như sau.
Đất nhà rộng 4hecta
Xung quanh nhà toàn là cây cao su và keo , đã lớn dê không phá được nữa. Ở trong vươn hơn 2hecta keo nựa,
Nhưng vẫn đề e lo khi nuôi dê.
Dê phá cao su, hất đổ chén đựng mủ. Phá keo
Mất trộm,
Vậy điêu kiện như e có nuôi dê thả được không ? Và nuôi bao nhiêu thì đủ nuôi 1 công nhân chăn thả dê, và có lợi nhuận ? Va Tiên giống bao nhiêu ? Tiên chuông ?
E xin chân thành cảm ơn nhiều ạ
 


tây balo mà wa vietnam chăn dê thì bác nên đi theo học hỏi vì ở bễn áp dụng công nghệ kỹ thuật cao lắm đấy:cool:
tay bạn ak hok phải tây :) mình viết nhanh đâm ra thừa dấu Sr cả nhà
 


Với điều kiện của chủ top củng là mơ ước của bao người rồi, quá thuận lợi để chăn nuôi dê.
Nếu bạn thuê người thì phải nuôi 20 con trở lên thì mới thấy lợi nhuận được, và 20 con thì 1 người chăn là vừa phải.
Dê vẩn phá một phần nào đó thôi, như nó ăn no hoặc lưng chừng thì mới hay đi phá. còn ko thì bạn hạn chế cho vào cao su, mà chỉ cho ăn khu vực rừng keo chẳng hạn, cỏ ở rẫy cao su thì bứt về bổ xung thêm,
Vấn đề mất trộm thì tùy ở địa phương của bác, với lại đả thuê người thì ko sao đâu bác.
 
Cao su ở miền đông nam bộ, điển hình là vườn cao su Tây Ninh, bạn vào đó chẳng có cây gì mọc được, chỉ toàn là cao su. Cây cao su không thuận lợi cho con vật, vì trong vườn cao su rất ít Oxy. Rừng cao su bạt ngàn bao la, nhưng rất ít, rất loài chim làm tổ trên đó. Nên nuôi dê vùng đất trồng keo và tìm thêm thức ăn nếu thiếu. Còn về số lượng nuôi bao nhiêu tùy bạn. Có nghĩa là ban đầu bạn thả vài chục con cái, chúng sinh sôi nẩy nở ra, bán con đực lứa, cái con để tiếp. Đến khi nào bạn thấy cần thiết giữ số lượng con đã có , thì giữ lại. Từ đó bán tất những con thịt sau này dù là cái hay đực.
 
Cao su ở miền đông nam bộ, điển hình là vườn cao su Tây Ninh, bạn vào đó chẳng có cây gì mọc được, chỉ toàn là cao su. Cây cao su không thuận lợi cho con vật, vì trong vườn cao su rất ít Oxy. Rừng cao su bạt ngàn bao la, nhưng rất ít, rất loài chim làm tổ trên đó. Nên nuôi dê vùng đất trồng keo và tìm thêm thức ăn nếu thiếu. Còn về số lượng nuôi bao nhiêu tùy bạn. Có nghĩa là ban đầu bạn thả vài chục con cái, chúng sinh sôi nẩy nở ra, bán con đực lứa, cái con để tiếp. Đến khi nào bạn thấy cần thiết giữ số lượng con đã có , thì giữ lại. Từ đó bán tất những con thịt sau này dù là cái hay đực.
Ơ sao kỳ vậy nhỉ? cao su ở chổ con (daklak) cỏ mọc đầy vào mùa mưa, còn mùa khô thì chổ nào như chổ nào chẳng có cỏ nhiều, người ta củng thường chăn bò và dê trong cao su mà. Chắc là tùy đất và tùy loại cỏ nửa/
 
mua dê lựa nái,mua gái lựa dòng, nếu dê mẹ, dê bà ngoại sinh đôi thì 90% dê con sinh đôi đó bạn.
Điều quan trọng vẩn là dinh dưởng và các chất cần thiết cho sự rụng trứng và đậu trứng ở dê cái, bên cạnh đó còn phụ thược vào chất lượng tinh trùng của dê đực nữa.
 
E xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều ạ
Mà cho e hỏi thêm là dê 1 năm nó đẻ bao nhiêu lứa vậy ? Tị lệ đẻ 2 con là bao nhiêu %. E xin cảm ơn ạ
 

E xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều ạ
Mà cho e hỏi thêm là dê 1 năm nó đẻ bao nhiêu lứa vậy ? Tị lệ đẻ 2 con là bao nhiêu %. E xin cảm ơn ạ
1 năm 2 lứa. 2 năm 5 lứa.tùy theo chế độ dinh dưỡng và cách nuôi nữa bạn à. tỉ lệ 2 con là 50% bạn(tương đối thôi)
 
1 năm 2 lứa. 2 năm 5 lứa.tùy theo chế độ dinh dưỡng và cách nuôi nữa bạn à. tỉ lệ 2 con là 50% bạn(tương đối thôi)
E xin chân thành cảm ơn bác nhé. Thế cho e hỏi thêm là tỉ lệ 2 con là tuỳ thuộc vào giống nòi hày là khẩu phần thứ ăn tốt ạ ? Có khi nào lưa trước 2 con mà lứa sau 1 con không ạ?
 
Ơ sao kỳ vậy nhỉ? cao su ở chổ con (daklak) cỏ mọc đầy vào mùa mưa, còn mùa khô thì chổ nào như chổ nào chẳng có cỏ nhiều, người ta củng thường chăn bò và dê trong cao su mà. Chắc là tùy đất và tùy loại cỏ nửa/
Hoangha à ,,,, ở Tây Ninh quê tôi, rừng cao su ngoài cao su ra, chỉ còn những líp đất phẳng phiu thôi, chẳng có cây gì mọc dù là mùa mưa . Mấy năm đầu thì còn có chỗ trống cho cỏ và cây khác mọc, đến năm thứ 6-7 trở đi thì chẳng còn đâu
 
E xin chân thành cảm ơn bác nhé. Thế cho e hỏi thêm là tỉ lệ 2 con là tuỳ thuộc vào giống nòi hày là khẩu phần thứ ăn tốt ạ ? Có khi nào lưa trước 2 con mà lứa sau 1 con không ạ?
1- Cái thứ 1 là giống, thứ 2 là dinh dưỡng,và còn nhiều yếu tố khác nữa.
2-có chứ, lần đầu đẻ 1 con,có thể lần thứ 2 đẻ 4-5 con không chừng và ngược lại,hehe,ko biết tại sao lại như vậy?
 
Hoangha à ,,,, ở Tây Ninh quê tôi, rừng cao su ngoài cao su ra, chỉ còn những líp đất phẳng phiu thôi, chẳng có cây gì mọc dù là mùa mưa . Mấy năm đầu thì còn có chỗ trống cho cỏ và cây khác mọc, đến năm thứ 6-7 trở đi thì chẳng còn đâu
E ở miêng trung nhưng thấy cỏ mọc trong cao su nhiều lắm bác ạ.
 
E xin chân thành cảm ơn bác nhé. Thế cho e hỏi thêm là tỉ lệ 2 con là tuỳ thuộc vào giống nòi hày là khẩu phần thứ ăn tốt ạ ? Có khi nào lưa trước 2 con mà lứa sau 1 con không ạ?
Tỉ lệ 2 hoặc hơn phụ thuộc vào yếu tố tác động bởi con người bằng thuốc hoặc cho ăn những thức ăn giàu tiết tố của dê cái, có thể 3-4 con là chuyện thường.
Còn yếu tố dinh dưỡng củng rất quan trọng trong quá trình động dục và nuôi con trong bụng, nếu mà số lượng con trong bùng (nhiều 3-4 con, còn trên số đó là mình chưa thấy nhé) mà con mẹ thiếu dinh dưỡng thì thường xẩy ra trường hợp chết lưu, xẩy thai...vì ko nuôi nổi.
1- Cái thứ 1 là giống, thứ 2 là dinh dưỡng,và còn nhiều yếu tố khác nữa.
2-có chứ, lần đầu đẻ 1 con,có thể lần thứ 2 đẻ 4-5 con không chừng và ngược lại,hehe,ko biết tại sao lại như vậy?
Tác động để cho dê đẻ nhiều thì rất đơn giản, nhưng sảy ra nhiều yếu tố trái chiều và ko mong muốn.
 
Tỉ lệ 2 hoặc hơn phụ thuộc vào yếu tố tác động bởi con người bằng thuốc hoặc cho ăn những thức ăn giàu tiết tố của dê cái, có thể 3-4 con là chuyện thường.
Còn yếu tố dinh dưỡng củng rất quan trọng trong quá trình động dục và nuôi con trong bụng, nếu mà số lượng con trong bùng (nhiều 3-4 con, còn trên số đó là mình chưa thấy nhé) mà con mẹ thiếu dinh dưỡng thì thường xẩy ra trường hợp chết lưu, xẩy thai...vì ko nuôi nổi.
Tác động để cho dê đẻ nhiều thì rất đơn giản, nhưng sảy ra nhiều yếu tố trái chiều và ko mong muốn.
E xin chân thành cảm ơn bác hoàng hà nhé.
Mà Đẻ 3-4 con thì dê mẹ có nuôi được không bác ? Nêu nuôi được thì dê con có đảm bảo chất lượng không bác ?
 
E xin chân thành cảm ơn bác hoàng hà nhé.
Mà Đẻ 3-4 con thì dê mẹ có nuôi được không bác ? Nêu nuôi được thì dê con có đảm bảo chất lượng không bác ?
Vấn đề là ở chổ đó, nuôi được hay không là do mình, dê con đảm bảo hay ko củng là do mình.
 
1 năm 2 lứa. 2 năm 5 lứa.tùy theo chế độ dinh dưỡng và cách nuôi nữa bạn à. tỉ lệ 2 con là 50% bạn(tương đối thôi)
bạn cho mình hỏi dê nào mà 2 năm 5 lứa vậy bạn ? dê mang bầu 4 tháng 28 ngày đẽ và sau khi đẻ từ 19 tới 21 ngày mới lên giống lại ( đó là nuôi đúng kĩ thuật và sung mãn) vị chi là gần 6 tháng . vậy 2 năm 5 lứa là giống dê nào thế bác ?
 
bạn cho mình hỏi dê nào mà 2 năm 5 lứa vậy bạn ? dê mang bầu 4 tháng 28 ngày đẽ và sau khi đẻ từ 19 tới 21 ngày mới lên giống lại ( đó là nuôi đúng kĩ thuật và sung mãn) vị chi là gần 6 tháng . vậy 2 năm 5 lứa là giống dê nào thế bác ?
đánh bị nhầm bác ơi! sorry các bác
 
bạn cho mình hỏi dê nào mà 2 năm 5 lứa vậy bạn ? dê mang bầu 4 tháng 28 ngày đẽ và sau khi đẻ từ 19 tới 21 ngày mới lên giống lại ( đó là nuôi đúng kĩ thuật và sung mãn) vị chi là gần 6 tháng . vậy 2 năm 5 lứa là giống dê nào thế bác ?
Bên cạnh đó con số lên giống sau lần động dục đầu tiên sau khi đẻ từ 19-21 ngày rất hiếm, vì dê phải cần 1 thời gian để hồi phục sức khỏe, bên cạnh đó phải có thêm nguồn dinh dưỡng dồi dào mới năng suất như vậy.
 


Back
Top