gà con chết ko biêt nguyên nhân cần giúp đỡ!

  • Thread starter khanhhungdaklak
  • Ngày gửi
em chào các bác/a/chị trong hội ạh!em la mem mới cần được giúp đỡ:em mới nhập 500 gà ta 1 ngày về nuôi được mấy ngày mà số lượng gà chết nhiều quá....gà cứ nằm một chỗ gần bóng đèn,em tưởng chúng năm ngủ nên cứ để vậy..khoảng 1t sau gà chết lun..e ko biết đó là bệnh gì nữa...kính mong các cô bác anh chị giúp em vs ạh..em cảm ơn nhiều....
 


nếu gà bệnh chưa rõ nguyên nhân a cứ tăng liều thuốc bổ, vitamin hay C lên gấp 2 3 lần để tăng sức đề kháng cho gà đã nhé. nếu gà yếu thì nên loại ngay từ đầu. vài lời cùng a chúc a chăn nuôi tốt.
hj..tks bạn nhiều...
 


tks a nhiều..mà a ơi e mới nghe bảo bây giờ nên cho gà ăn càng sơm càng tốt cho dễ hấp thụ dinh dưỡng ạh...

. không nên. gà mới nở thì lòng đỏ vẫn duy trì năng lượng cho gà, gà mới nở cho uống nước pha thuốc bổ thui, sau 24 giờ mới cho ăn. vì lòng đỏ không tiêu hết thì gà bị bệnh rất nhiều, thối ruột, bạch lỵ thương hàn, nói chung là hệ tiêu hóa hư hết, khi đó dẫn đến gà bị còi chậm lớn, rất nguy hiểm,
 
tks a nhiều..mà a ơi e mới nghe bảo bây giờ nên cho gà ăn càng sơm càng tốt cho dễ hấp thụ dinh dưỡng ạh...

. không nên. gà mới nở thì lòng đỏ vẫn duy trì năng lượng cho gà, gà mới nở cho uống nước pha thuốc bổ thui, sau 24 giờ mới cho ăn. vì lòng đỏ không tiêu hết thì gà bị bệnh rất nhiều, thối ruột, bạch lỵ thương hàn, nói chung là hệ tiêu hóa hư hết, khi đó dẫn đến gà bị còi chậm lớn, rất nguy hiểm,
hj..e cảm ơn những góp ý chân tình của a..chúc a luôn thành công...
 
thường gà co chết nhiều là do tiêu chảy thương hàn do virus E.coli truyền từ gà mẹ sang trứng. Nếu chúng ta nhập gà con thả vườn về nuôi là dính chắc luôn. Theo kinh nghiệm của mình thì khi nhập gà về , bạn nên đâm tỏi sống pha với nước ấm cho gà uống. Lấy nước tỏi đó pha vào cám gà con cho gà ăn. Thái hành cho gà ăn. Thường xuyên xem chú gà nào phân dính đít thì đem rửa sạch, vì tiêu chảy sẽ làm phân bết lại , phân gà k ra đc. gà trương bụng mà chết. Vài lời góp ý cùng bạn.
Về chuồng úm , bạn ở vùng nông thôn đất rộng , nên quây 1 khoảng lại , kín từ dưới lên trên, đổ 10 cm trấu lên nền. Dùng 1 bóng hồng ngoại cho 100 con gà.
 
thường gà co chết nhiều là do tiêu chảy thương hàn do virus E.coli truyền từ gà mẹ sang trứng. Nếu chúng ta nhập gà con thả vườn về nuôi là dính chắc luôn. Theo kinh nghiệm của mình thì khi nhập gà về , bạn nên đâm tỏi sống pha với nước ấm cho gà uống. Lấy nước tỏi đó pha vào cám gà con cho gà ăn. Thái hành cho gà ăn. Thường xuyên xem chú gà nào phân dính đít thì đem rửa sạch, vì tiêu chảy sẽ làm phân bết lại , phân gà k ra đc. gà trương bụng mà chết. Vài lời góp ý cùng bạn.
Về chuồng úm , bạn ở vùng nông thôn đất rộng , nên quây 1 khoảng lại , kín từ dưới lên trên, đổ 10 cm trấu lên nền. Dùng 1 bóng hồng ngoại cho 100 con gà.
Đổi với trường hợp này, khi gà bị bết đít, mình thường dùng kẻo nhỏ cắt bỏ phần lông quanh hậu môn. Tránh phân gà tiếp tục dính vào đó. Nhẹ tay gỡ bỏ phân dính ở hậu môn. (Bạn cẩn thận, đừng để gần mặt, kẻo....):lol:
 


Back
Top