Giá cỏ, năn khô tăng cao

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Nông dân các xã Phú Đức, Phú Hiệp và Phú Thành B, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hiện đang chuẩn bị cho việc canh tác vụ củ kiệu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2012 nên nhu cầu mua cỏ, năn khô để phủ gốc kiệu rất cao.


Bình quân 1 tấn cỏ, năn khô sẽ phủ được 1.000m2 rẫy trồng kiệu, giá bán dao động từ 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2010 khoảng 200.000 đồng. Nguyên nhân là do nguồn cỏ, năn ở địa phương khan hiếm nên nhiều nông dân trồng kiệu phải tìm mua cỏ, năn khô từ nơi khác chở về bán hoặc mướn nhân công và thuê ghe máy đi cắt cỏ, năn từ nơi khác phơi khô chở về…


Trung bình, với 2 lao động phải cắt và phơi từ 5 – 7 ngày mới được 2 tấn cỏ, năn khô. Mặc dù, giá cỏ, năn khô đang ở mức cao, nhưng nông dân trồng kiệu ở các xã Phú Đức, Phú Hiệp và Phú Thành B, huyện Tam Nông vẫn phải mua để phục vụ cho việc sản xuất củ kiệu kịp thời, đúng lịch thời vụ… Đây là điều kiện thuận lợi để giải quyết việc làm, đem lại nguồn thu nhập cho những lao động nhàn rỗi ở nông thôn.











Bao Nong Nghiep Viet Nam
 


Last edited:


Back
Top