Cần mua giống cây chúc ăn trái (chanh thái lá số 8) - Đặc sản Tịnh Biên, An Giang

Xin chào các anh chị em yêu thích những mùi vị lạ của gia vị. Hôm nay em giới thiệu với các anh chị 1 loại cây dùng làm gia vị cho các món ăn của vùng bảy núi ngày xưa nay thuộc huyện Tịnh Biên và Tri Tôn tỉnh An Giang. Từ lâu người dân nơi đây đã biết đến với CÂY chúc dùng để làm gia vị cho các món ăn. Được biết “Chúc” là loại cây trái có múi chua như chanh da sần sùi rất thơm có vị cay the, lá có hình số 8 rất đều có mùi thơm vị the hơi nồng (nhiều người còn gọi đây là cây chanh thái lá số 8). Lá là gia vị không thể thiếu trong các món như: Gà hấp lá Trúc, bò nướng lá trúc, ốc hấp lá trúc, gà sào cói, và 1 số món ăn do người thái nấu..... Trái dùng để vắt vào chén muối ớt, vắt vào tô các linh kho lạt, làm nước giải khát, gội đầu để trị gàu.... rất nhiều công dụng khác.


Hiện Tại chỗ em có bán giống cây chúc này, có bán trái, lá của cây này, Ai có nhu cầu xin liên hệ Số ĐT: 0979.511.959 gặp Dũng. Giao cây trên TP HCM và các tỉnh Tây nguyên trở vào đến các tỉnh miền Tây.

Giá bán: 50.000đ/ cây cao 50-60cm

300.000đ/cây cao 1.2m có tán đã sử dung lá được

1.500.000đ/ cây chiếc nhánh trồng chậu đã có trái tán rộng.
150.000đ/kg lá.

31285793842_c43cea9d5c_o.jpg

gDwNkW.jpg

q8M2M6.jpg

31315637571_0eb1a709db_o.jpg

A2ugJa.jpg

31315639701_19a4041932_o.jpg

100.000đ/kg trái
 




Back
Top