Giúp Bồ Câu bị chướng diều, đầy hơi

  • Thread starter HoangThanh
  • Ngày gửi
chiều nay cho bồ câu ăn phát hiện 2 chim non nở được 12 ngày rồi diều to lên mà toàn hơi không ak 1 con phình rất to, còn 1 con nhỏ hơn. Mọi người giúp nó bị gì và cách chữa trị ra sau.........Tsk
 


Cho ăn Tỏi sống một nhánh nửa ngày. Một ngày đêm ăn 3 nhánh.
tỏi mình đập ra hay làm j sáng nay thấy nó mệt dữ lắm ùi 2 mắt cứ nhắm suốt và cho ăn như thế nào
hiện tại cho bồ câu uống nước rừng và ăn tỏi ngâm giấm nhưng chưa thấy bớt j hết nó chỉ có 200g nuôi được chắc cũng khó lắm đấy. ai có biết thuốc hay j chỉ giúp với!
tình hình là con bồ câu bị bệnh đã chết tôi rất tiếc. Sẵn đây ai biết cách trị bệnh đầy hơi chướng diều ở bờ cầu up dùm e để e học hỏi và là kinh nghiệm của e sau này cũng có thể giúp đỡ những người đã từng bị như e. Vấn đề thứ 2 là cách phòng bệnh cho bồ câu non dùng để làm giống sau này......
ak quên con bồ câu e bị chết bệnh nó có lây lan j hk và cách phòng cho toàn đàn bây zo là làm sau? Tsk
giúp nhanh mọi người ơi: tình hình là như vầy 1 con bồ câu đã chết còn 1 con hôm nay mình thấy trong miệng nó có mục nước màu vàng là bị j và cách trị luôn nha(bồ câu được 17ngay tuổi)
 
Chướng diều này giống như loại bệnh đầy hơi vậy,thức ăn vào vẩn tiêu hóa.Nhưng trong diều chướng lên như bong bóng.Cái này bạn cho uống nước Tỏi và nước muối bạn nhé...sẽ hiệu quả tức khăc
 
tỏi đập nát lấy nước hoặc cả cái nhưng đập tỏi xong nên để khoảng 15 p rồi hãy cho uống . Mà đừng cho tỏi ngâm dấm , nó có phải người đâu , cho dấm là acid , k tốt cho chim non xíu nào. Bạn nuôi bộ à ?
 
tỏi đập nát lấy nước hoặc cả cái nhưng đập tỏi xong nên để khoảng 15 p rồi hãy cho uống . Mà đừng cho tỏi ngâm dấm , nó có phải người đâu , cho dấm là acid , k tốt cho chim non xíu nào. Bạn nuôi bộ à ?
tsk ban dang tap nuoi bo nhung ko met qua
 


Back
Top