những điều bác nói đều đúng đấy, cứ thế mà làm, cát vật liệu xây dựng đc, nhưng là hạt cát to nhé, có chút sỏi trong đó, mình cầm lên tay đc, ko mịn, gạch đúng là mấy gạch bể đó bác. xoay chậu thì để nghiêng chậu rồi xoay qua xoay lại vài vòng àl có thể nhấc nguyên cây lên à, đất sẽ ko bám ở thánh chậu, giủ bỏ 1 chút sơ dừa đi, thêm đất thịt vào, cát và gạch bể hoặc viên đất nung. chúc bác thành công..
tks bác, mình quyết định mai tiến hành ngay. thấy tình hình có vẻ nặng lắm rồi.
Em cập nhật tình hình sau buổi chiều chiến đấu, nhiều điều bất ngờ:
1. Chậu mai nhỏ: chậu này tình hình lá dày bản, cứng cáp hơn cây lớn, màu xanh đậm hơn, lá bị khô rìa, em nghĩ là bệnh nhẹ hơn, và chậu nhỏ hơn nên xử trước:
Nghiên chậu, moi gốc đất bên rìa, ko moi sát gốc.
Bên hông thấy có một ít xơ dừa, rễ ít
Trong châu có nhiều đoạn tre nhỏ cắm vào rễ, có lẽ để cố đinh gốc
Đât trồng thì thây là đất theo mình là cũng tốt, có pha cát, ít, đất tơi, xốp, màu vàng, kiêu đất phù sa dọc sông ngoài miền trung. Từ địa phương ngoài đó gọi là đất phù sa, đất soi dọc sông.
Em nghĩ đât nay tốt chứ ko đến nỗi, phải ko các bác
Em moi xong xách bầu cây còn đất ra ngoài.
Phần đất dưới đáy chậu có một lớp xơ dừa dày độ 4-5cm
Em móc hết đất, và xơ dừa ra
Lót đáy ít sỏi, tới lớp đất trồng, trong bao 25k
Đất màu đen, rồi bỏ bầu cây vào
Lót lớp đất nữa bên rìa, và bỏ ít phân bò, và phân 3 màu
Rồi em đổ hết đất mới vào đầy châu.
Cây này nhẹ nên em quyết đinh chuyển toàn bộ lên sân thượng, để được nhiều nắng hơn.
==================================
2. Đến chậu mai lớn:
Em cứ tưởng tình trạng chung, giống chậu nhỏ, nên khui luôn
Trên mặt chậu đúng là có xơ dừa, sau khi lấy hết
Em cũng bớt xung quanh dần vào
Thấy cây này nhiều rễ phụ lắm
Em hì hục bới, mong kiếm lớp xơ dừa để dễ đỗ thừa
Nhưng mà thất vọng, vì ko có miếng xơ dừa nào phía dưới
Toàn bộ đất đều đồng nhất, là đất phù sa pha cát vàng nhath như em nói
Phía dưới có một lớp mỏng là vỏ củ đậu phộng
Vỏ này đang giai đoạn phân hủy, mục nát một phần
Dưới cùng có lớp cát hạt lớn, chắc để dễ thoát nước
Theo si nghĩ của em, lớp vỏ đậu phộng này thì sẽ rất tốt. Nghe đồn cây là vỏ đậu khi mục thì có nhiều đạm.
Cuối cùng thì em cũng thay đất
Trãi sỏi ở dưới, lớp đất, ít phân bò, ít phân 3 màu npk, rồi lớp đất, bỏ bầu mai vào lại và đắp đất.
chắc là lái mua mai ở nhiều chỗ nên cấu trúc ko đồng nhất.
Em nghĩ với chậu lớn trồng như vậy cũng ổn mà không hiểu sao lại bệnh giống chậu nhỏ
Tình hình là vậy bác vincen thấy sao bác?