VỊ TRÍ TIÊM THUỐC & CÁCH TIÊM THUỐC CHO HEO RỪNG...(Động vật hoang dã)
- Vị trí tiêm thuốc cho heo rừng: ( động vật hoang dã).
Động vật hoang dã tuy đã thích nghi với môi trường và thời tiết khí hậu ít dịch bệnh hơn so với gia súc gia cầm lai tạo (kinh tế), nhưng ko phải goàn toàn là ko có bịnh.
Nhưng động vật hoang dã khi đi vào điều trị thì rất khó tiếp xúc...vì tính hoang dã chúng vẫn còn và nhúc nhác khó tiếp cận.
Do đó nhà chăn nuôi phải có mô hình chuồng trại nuôi phù hợp và dụng cụ tiêm (chích) phải có tính chuyên nghiệp cao... (dụng cụ dành riêng cho ngành nuôi dưỡng và chăm sóc thúi hoang dã)...
Xác định đúng loài thì mới tính được liều lượng, vì đặc trưng mỗi loài có độ hấp thu thuốc và phân giải thuốc khác nhau, nên liệu trình và liệu lượng cũng khác nhau...vị trí tiêm chích cũng khác nhau...! (nhât là đối với loài như: trăn, rắn, kì đà, cá sấu, ba ba....)
Việc xác định đúng bịnh, dùng đúng thuốc, liều lượng phải chính xác là và thời gian điều trị phải đủ, thì mới mong hết bịnh được...(cũng thuốc đó mình xài ko hết bịnh mà thú y viên họ tiêm lại hết...!)
- Cách tiêm cho heo rừng và (động vật hoang dã):
+ Đặc điểm heo rừng và động vật hoang dã rất nhút nhác hoảng sợ, nếu bạn tiếp cận ko đúng cách và sử dụng tiêm ko đúng cách dẫn đến dễ bị trsess và nguy hiểm cho bản thân người tiêm thuốc và liều lượng thuốc vào cơ thể ko đủ dẫn đến ko hết bịnh...!. Sau đây là cách hướng dẫn tiêm thuốc cho động vật hoang dã..kể cả heo rừng.
- Tiêm trực tiếp:***
+ Khi nuôi thả hoặc nhốt bạn phải có chuông ép, khi heo bị bịnh bạn nên đưa vào chuồng ép để dễ theo dõi chăm sóc và điều trị... (làm chuồng ép cách li với khu chăn nuôi)
* Cách tiêm: khi ép heo vào chuồng ép và cố định heo (có chuồng kỉ thuật)*
Dùng xi lanh có cán dài từ 0,80 đến 1m gọi là gậy tiêm. ( có xi lanh kỉ thuật)**
Hút thuốc đúng liều lượng vào xi lanh và tiêm vòa vị trí cần tiêm.
_ Cách tiêm gián tiếp:
+ Khi nuôi nhốt hoặc thả rông, bạn phải có khu vực cách li để chữa bệnh, đưa thú vào nơi có phạm vi hẹp, bán kính không quá 7m, dùng súng bắn thuốc điều khiển từ xa (súng này mua của nước ngoài) phải có giấy phép mua và giấy phép sử dụng...(sở thú và vườn quốc gia có thể có).
Ngoài ra chúng ta cũng có thể tự chế (súng) kiểu này được nhưng tầm bắn gần hơn, về nguyên tắc là xi lanh 2 thì ( 1 thì là ép hơi điều khiển bơm thuốc, 1 thì là chứa thuốc).
Bản quyền về 2 loại xi lanh này là do TS Võ Đình Sơn _ Giám đốc Thảo cầm viên nắm giữ.
Tôi vẫn chế được nhưng sử dụng để điều trị cho trang trại, ko được bán.
Sau khi đưa thú vào phạm vi hẹp, ta dùng súng ngắm vào vị trí cần tiêm...ta ""phụt"" một hơi thì xi lanh bay ra khỏi nòng súng và cắm phập vào con vật ...thuốc tự tiêm vào chúng..!
Những *** kia muốn tư vấn thêm thì gặp tôi hay TS Võ Đình Sơn _ Giám đốc Thảo cầm viên _ TP Hồ Chí Minh... để được tư vấn thêm.
Email của tôi:Hoaxuantruong79@Yahoo.com[/email]
ĐT: 0933 525 939
Thân chào các bạn, chúc thắng lợi
Link: http://agriviet.com/home/threads/45219-cach-tiem-thuoc-cho-heo-rung#ixzz27sn8k07w
- Vị trí tiêm thuốc cho heo rừng: ( động vật hoang dã).
Động vật hoang dã tuy đã thích nghi với môi trường và thời tiết khí hậu ít dịch bệnh hơn so với gia súc gia cầm lai tạo (kinh tế), nhưng ko phải goàn toàn là ko có bịnh.
Nhưng động vật hoang dã khi đi vào điều trị thì rất khó tiếp xúc...vì tính hoang dã chúng vẫn còn và nhúc nhác khó tiếp cận.
Do đó nhà chăn nuôi phải có mô hình chuồng trại nuôi phù hợp và dụng cụ tiêm (chích) phải có tính chuyên nghiệp cao... (dụng cụ dành riêng cho ngành nuôi dưỡng và chăm sóc thúi hoang dã)...
Xác định đúng loài thì mới tính được liều lượng, vì đặc trưng mỗi loài có độ hấp thu thuốc và phân giải thuốc khác nhau, nên liệu trình và liệu lượng cũng khác nhau...vị trí tiêm chích cũng khác nhau...! (nhât là đối với loài như: trăn, rắn, kì đà, cá sấu, ba ba....)
Việc xác định đúng bịnh, dùng đúng thuốc, liều lượng phải chính xác là và thời gian điều trị phải đủ, thì mới mong hết bịnh được...(cũng thuốc đó mình xài ko hết bịnh mà thú y viên họ tiêm lại hết...!)
- Cách tiêm cho heo rừng và (động vật hoang dã):
+ Đặc điểm heo rừng và động vật hoang dã rất nhút nhác hoảng sợ, nếu bạn tiếp cận ko đúng cách và sử dụng tiêm ko đúng cách dẫn đến dễ bị trsess và nguy hiểm cho bản thân người tiêm thuốc và liều lượng thuốc vào cơ thể ko đủ dẫn đến ko hết bịnh...!. Sau đây là cách hướng dẫn tiêm thuốc cho động vật hoang dã..kể cả heo rừng.
- Tiêm trực tiếp:***
+ Khi nuôi thả hoặc nhốt bạn phải có chuông ép, khi heo bị bịnh bạn nên đưa vào chuồng ép để dễ theo dõi chăm sóc và điều trị... (làm chuồng ép cách li với khu chăn nuôi)
* Cách tiêm: khi ép heo vào chuồng ép và cố định heo (có chuồng kỉ thuật)*
Dùng xi lanh có cán dài từ 0,80 đến 1m gọi là gậy tiêm. ( có xi lanh kỉ thuật)**
Hút thuốc đúng liều lượng vào xi lanh và tiêm vòa vị trí cần tiêm.
_ Cách tiêm gián tiếp:
+ Khi nuôi nhốt hoặc thả rông, bạn phải có khu vực cách li để chữa bệnh, đưa thú vào nơi có phạm vi hẹp, bán kính không quá 7m, dùng súng bắn thuốc điều khiển từ xa (súng này mua của nước ngoài) phải có giấy phép mua và giấy phép sử dụng...(sở thú và vườn quốc gia có thể có).
Ngoài ra chúng ta cũng có thể tự chế (súng) kiểu này được nhưng tầm bắn gần hơn, về nguyên tắc là xi lanh 2 thì ( 1 thì là ép hơi điều khiển bơm thuốc, 1 thì là chứa thuốc).
Bản quyền về 2 loại xi lanh này là do TS Võ Đình Sơn _ Giám đốc Thảo cầm viên nắm giữ.
Tôi vẫn chế được nhưng sử dụng để điều trị cho trang trại, ko được bán.
Sau khi đưa thú vào phạm vi hẹp, ta dùng súng ngắm vào vị trí cần tiêm...ta ""phụt"" một hơi thì xi lanh bay ra khỏi nòng súng và cắm phập vào con vật ...thuốc tự tiêm vào chúng..!
Những *** kia muốn tư vấn thêm thì gặp tôi hay TS Võ Đình Sơn _ Giám đốc Thảo cầm viên _ TP Hồ Chí Minh... để được tư vấn thêm.
Email của tôi:Hoaxuantruong79@Yahoo.com[/email]
ĐT: 0933 525 939
Thân chào các bạn, chúc thắng lợi
Link: http://agriviet.com/home/threads/45219-cach-tiem-thuoc-cho-heo-rung#ixzz27sn8k07w
Last edited by a moderator: