Thực tế trong chăn nuôi nói chung và nuôi gà nói riêng có nhiều cách để đạt được hiệu quả và thành công với quy trình riêng của mỗi người, nhưng trong bản thân mỗi chúng ta vẫn thấy mình vẫn còn thiếu một cái gì đó mà chưa thể nhìn thẳng vào vấn đề đó được, mà hay tự an ủi bản thân là do sơ xuất, đen đủi. Nhưng cũng có nhiều người biết rằng cái khó khăn của mình lại được người khác hóa giải dễ dàng. Họ hay nói có bệnh thì vái tứ phương cũng phải. Nhưng đó là khi đã có bệnh rồi. Quay lại vấn đề chăn nuôi trên diễn đàn này hàng ngày có biết bao nhiêu là kinh nghiệm của anh em trao đổi mỗi ngày nhưng tôi thấy chưa ai đưa ra được một quy trình chuẩn về một mô hình hiệu quả để mọi người áp dụng. Mà vẫn chỉ cho nhau những kinh nghiệm chung chung. Vậy anh em cho tôi hỏi qua quá trình nuôi gà đã ai thống kê được.
1: Phương pháp chọn con giống.
2:Lịch phòng bệnh, vacxin.
3: Loại thức ăn hiệu quả nhất.
4: Thời điểm xuất chuồng tốt nhất (khi gà đã đủ lớn).
5: Hệ số thức ăn để tăng trọng được một kg gà.
Và có nhiều người nuôi đang kêu lỗ và nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có nhiều phần theo tôi là do con giống thoái hóa nên sức đề kháng kém nên quá trình chăn nuôi không hiệu quả. Và còn nhiều vấn đề khác mong mọi người hãy mạnh dạn chia sẻ biết đâu có cơ hội gỡ được cái khó của mình.
1: Phương pháp chọn con giống.
2:Lịch phòng bệnh, vacxin.
3: Loại thức ăn hiệu quả nhất.
4: Thời điểm xuất chuồng tốt nhất (khi gà đã đủ lớn).
5: Hệ số thức ăn để tăng trọng được một kg gà.
Và có nhiều người nuôi đang kêu lỗ và nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có nhiều phần theo tôi là do con giống thoái hóa nên sức đề kháng kém nên quá trình chăn nuôi không hiệu quả. Và còn nhiều vấn đề khác mong mọi người hãy mạnh dạn chia sẻ biết đâu có cơ hội gỡ được cái khó của mình.