Đây là bẫy Kiềng, vì nó giống như kiềng đặt nồi nấu cơm.
Tiếng Anh là FootHold Trap, nghĩa là bẫy tóm chân.
*
*
Bẫy này không cần mồi, mà chỉ cần chuột hay voi dẫm vào là nó cắn ngay
chân. Để bẫy chuột, thì làm nhỏ, 2 hàm răng chỉ bằng hàm răng người thôi,
nhưng bấy hổ, gấu, người thì hàm răng phải to đường kính hơn 1 gang, còn
bẫy voi thì hàm răng đưỜng kính phải 2 gang.
*
Bẫy làm bằng thép rèn, gồm 2 gọng hàm có răng sắc há mở ra sát mặt đất .
Con vật đi qua thì chẳng sao cả, nhưng giữa 2 hàm răng là một cái lưỡi
phẳng như bàn đạp, để con vật dẵm lên. Khi dẵm lên cái lưỡi này thì chốt
tuột ra, và 2 lò xo ở 2 khoé miệng bật tung lên. Lò xo tung lên thì khép
2 hàm răng lại, cắn chặt chân con vật ngập sâu vào thịt, có thể gãy xương
chân hay xương dùi. Nếu con vật cao, thì 2 hàm răng có thể cắn ngang người
thủng tim phổi.
*
Trong hình này, thì bẫy đã ngậm 2 hàm lại:
*
*
Bạn có thể thấy 2 đầu là 2 cái lò xo hình như cánh tay người .
Đầu mỗi lò xo là khuyên tròn như chít tay (ngón cái và ngón trỏ cầm chặt
lại thành vòng tròn) đang nắm giữ 2 hàm thép ngậm lại.
Muốn mở bẫy, phải dẫm mạnh lên cánh tay lò xo xuống, thì 2 hàm thép mở ra.
Người bị mắc bẫy này, 2 hàm thép cắn ngập vào bắp chân, có mở ra được thì
phải cả tháng mới khỏi. Bẫy chuột, thì xích vào một cọc sắt dài 2 gang
đóng ngập xuống đất.
*
Bẫy Hổ hay Gấu, thì gắn dây xích của bẫy với một cục gỗ thật to, chứ
không gắn vào gốc cây cổ thụ . Khi mắc xích vào cây cổ thụ trong rừng,
nếu thú dính bẫy, thì nó có thể cắn đứt chân nó mà chạy thoát . Nhưng
ta mắc xích vào một khúc gỗ, thì con vật kéo theo cả khúc gỗ mà chạy,
và ta theo kịp mà bắt nó, tháo bẫy, và chữa lành vết thương.
*
Bẫy này có ở châu Âu, Mỹ, Trung quốc, và miền bắc ViệtNam, nhưng tôi
không biết có ở miền nam ViệtNam hay không .
*