BÁN CHIM TRĨĐỎ KHOANG CỔ GIỐNG Chim Trĩđỏ khoang cổ có tên khoa học là Ring-necked Pheasant, một loài chim nằm trong sách đỏ của Việt Nam. Loại chim này đã phát triển tốt trong điều kiện nuôi nhốt tại gia đình. Gia trại chúng tôi đã nuôi sinh sản thành công loài chim này. Chim con nuôi sau 7 đến 8 tháng là sinh sản với sản lượng trứng từ 80 đến 120 quả/mái/năm(gồm cả 2 pha đẻ). Chim Trĩ sinh sản theo mùa, với thời tiết ngoài Bắc chúng sinh sản vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng 2 âm lịch. Cũng cá biệt có một số chim mái sinh sản từ trung tuần tháng chạp. Tuy nhiên trong điều kiện nuôi nhốt với dinh dưỡng đầy đủ thì chim có thể sinh sản không theo mùa như ngoài tự nhiên (Vì trong tự nhiên chỉ tới mùa Xuân khí hậu ấm áp - ngoài Bắc- sẽ có nhiều thức ăn. Vì vậy chim Trĩ sẽ phát dục tốt và đẻ trứng) . Đây là một loại chim có giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế cao. Được thuần dưỡng từ 1 loài chim hoang dã nên chim Trĩ có sức đề kháng rất tốt với điều kiện ngoại cảnh. Chim Trĩđược đánh giá là một giống vật nuôi nhiều triển vọng - cùng các giống vật nuôi khác - giúp bà con nông dân xóa đói giàm nghèo. Gia trại chúng tôi sẵn sàng cung cấp giống cho bà con nông dân trên cả nước, càng vinh hạnh hơn nếu được đón tiếp bà con tới tham quan Gia trại của gia đình tôi. Mọi thong tin xin liên hệ Anh Ninh: 0986099299 Lưu ý: Vừa qua trên kênh VTV2 có giới thiệu về loại chim Trĩ này, một số kẻ hám lợi đã nhập lậu Trĩ tàu vềđể bán cho bà con ta.Do đó, bà con ta nên đến tận cơ sở chăn nuôi để chọn được giống tốt và học hỏi về kinh nghiệm chăn nuôi. Vì đây là giống vật nuôi rất mới, bà con ta chưa biết nên đã chọn mua nhầm chim Trĩ tàu(Trung Quốc). Loại trĩ này con trống và con mái thường bị cắt mỏ trên hoặc mỏ dưới, người bán thường nói là cắt đi để khỏi bị mổ nhau. Thực tếđây chỉ là một trò lừa gạt bà con mình thôi. Trung Quốc không xuất khẩu giống Trĩ của họ như là xuất khẩu gà Tam Hoàng, Lương Phượng sang mình đâu. Vậy họ cắt mỏ như thế có thực là để khỏi cắn nhau không? Bà con đều biết, con trống muốn giao phối thành công với con mái thì phải: + To con, khoẻ mạnh. + Chân khoẻ, mỏ khoẻ. Mỏ có khoẻ thì mới mổ và giữđược phần lông ởđầu con mái, cùng với hai chân tạo ra thế "Kiềng 3 chân" vững chắc để có thể giao phối thành công với con mái, tỷ lệ phôi mới cao, ấp nởđược nhiều. Nếu cắt mỏđi thì tỉ lệ trứng có phôi là bao nhiêu, nởđược nhiều hay ít chắc bà con đã rõ. Như vậy là không kinh tế. Ngoài ra khi nuôi gia cầm tập trung hoặc nuôi Trĩ tập trung thì ta hay gặp hiện tượng mổ nhau (Không phải là phổ biến). Nguyên nhân là: + Do nuôi nhốt quá chật, thiếu ánh sáng, nhiệt độ cao gây stress cho gia cầm. + Do nuôi thiếu chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm, các loại Vitamin... + Môi trường nuôi mất vệ sinh, thiếu nước uống... Cho nên cách tốt nhất để phòng và khắc phục hiện tượng mổ nhau là: Bà con nên xem lại những điều kiện trên đã tốt chưa? Nếu chưa ta phải bổ sung thức ăn giàu đạm như: lạc, đỗ tương rang, bột cá....rau xanh, rau mầm....và các loại Premix khoáng... Với thông tin trên tôi mong bà con ta chọn mua được giống chim Trĩ tốt đểđem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời chúng ta có thể tạo ra được giống vật nuôi bản địa tốt để cho bà con nông dân chọn nuôi. Như các cụ xưa đã nói: "Tốt giống, tốt má, tốt mạ, tốt lúa". Chúc bà con chăn nuôi thành công và giàu có.