Hoa son môi như môi son thiếu nữ

  • Thread starter vuondongphuong12
  • Ngày gửi
V

vuondongphuong12

Guest
Hoa son môi có dạng giống thỏi son và màu sắc như môi son nàng thiếu nữ thuộc dạng buông rủ mềm mại thích hợp làm cây cảnh trang trí chậu treo, hoa ban công, ...

hoa_son_moi_1.jpg


Cây Son Môi hay còn gọi là: Kim Ngư, cây Môi Son, lan Môi Son, lan Son Môi, cây Hoa Son Môi.

hoa_son_moi_2.jpg


Tên khoa học cua son môi : Aeschynanthus lobbiana

hoa_son_moi_3.jpg


Cây hoa Son Môi được ưa chuộng bởi hình dáng lạ và khả năng sinh trưởng tốt. Cây cảnh trang trí ban công

hoa_son_moi_4.jpg


hoa_son_moi_5.jpg


Hoa son môi có hình dáng giống thỏi son nên gọi là son môi

hoa_son_moi_6.jpg


Son môi có độ rủ dài, thân mềm mại, lá xanh bóng.

hoa_son_moi_7.jpg


Cây Son Môi là cây ưa sáng, nhưng không ưa nắng thích hợp trồng ở những nơi râm mát, có độ ẩm cao.

hoa_son_moi_8.jpg


Hoa có nhiều kiểu dán, kiểu lá, cũng như màu hoa: đỏ, đỏ thẫm, hồng, vàng...

hoa_son_moi_9.jpg


Son môi thích hợp trồng trong các loại chậu treo để rủ xuống cành lá và hoa xinh

hoa_son_moi_10.jpg


Son môi cũng có thể để trong nhà nhưng nên gần cửa sổ, nơi có nhiều sáng

hoa_son_moi_11.jpg


Nên tưới nước thường xuyên cho cây nhưng không nên tưới nhiều

hoa_son_moi_12.jpg


Lưu ý là không nên chăm bón bằng quá nhiều các loại phân bón.

hoa_son_moi_13.jpg


Hoa son môi làm cây cảnh trang trí trong nhà

hoa_son_moi_14.jpg


Ta có thể nhân giống cây Lan Son Môi bằng cách cắt một đoạn cành và ngâm vào trong nước hoặc dung dịch ra rễ. Sau khi cành ra nhiều rễ thì mang đi trồng.

hoa_son_moi_15.jpg


Dùng dao sắc hơ qua ngọn lửa hoặc lau bằng cồn 900, cắt tách mỗi bụi ra thành nhiều nhánh nhỏ, mỗi nhánh có hai đến ba thân và hai đến ba mắt mầm ngủ, dùng vôi bôi vào chỗ vết cắt để vết cắt không bị hư thối. Sau đó dùng các bụi mới tách ra để trồng.

Theo Hoala.vn
 




Back
Top