Hỏi gấp về cách pha trộn thức ăn cho gà thả vườn

  • Thread starter Thread starter Gia Mẫn
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chào các bác,số là em mới xuất chuồng lứa gà đầu là 500 con.Nhưng sau khi trừ chi phí thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y,thì số dư không được bao nhiêu.Em nghĩ nguyên nhân chính là em phụ thuộc vào 70% thức ăn công nghiệp.Hiện tại em đang úm 1000 con gà loại 1 ngày tuổi để nuôi tiếp lứa sau,em ở gần biển nên có một số lượng bột cá,bột ghẹ nhạt rất lớn,giá lại rẻ,cộng với bột khoai mì(sắn)bột bắp,cám gạo địa phương có sẵn để pha trộn làm thức ăn cho gà.Nhưng về công thức pha trộn thì em chưa nắm rõ lắm,nên em mong các bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp em.Cụ thể là:
+Tỉ lệ là 100%
+Trong đó bột bắp là bao nhiêu %
+Bột khoai mì bao nhiêu %
+Bột cám gạo bao nhiêu %
+Bột cá nhạt bao nhiêu%
_Cụ thể em muốn trộn 100kg,thì trong đó những nguyên liệu trên quy ra kg thì mỗi thứ là bao nhiêu kg?
Rất mong các bác quan tâm và giúp đỡ,cám ơn các bác trước nhé
 
•Gà con 1 ngày tuổi khi đưa về được nghỉ nghơi xong ta bắt đầu rải bắp xay nhỏ và khay cho gà tập ăn. Cứ 3 giờ cho gà ăn 1 lần và ngày sau bắt đầu giảm bắp dần để thay thế bằng thức ăn cho gà con và đến ngày thứ 4 thì chuyển hẳn sang cho gà ăn thức ăn của gà con.
•Mỗi khi thay đổi thức ăn ta phải tăng dần loại mới, loại dần loại cũ để tránh thay đổi đột ngột làm gà mất tính thèm ăn. Đối với thức ăn gà con chuyển sang gà dò và từ gà dò chuyển sang gà đẻ ta cũng phải thay đổi từ từ như vậy.
•Khi nuôi gà thả vườn, lượng thức ăn bổ sung cho chúng 2 lần/ ngày vào : buổi sáng trước lúc đi ăn và buổi chiều trước lúc gà lên chuồng (lượng thức ăn bă2ngf 1/3 khẩu phần so với gà nuôi nhốt cùng giai đoạn tuổi).
•Sau đây là công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp để người nuôi gà tham khảo sử dụng tuỳ theo nguồn nguyên liệu dịa phương sẵn có.
1) Gà 1 – 60 ngày tuổi.

Nguyên liệu thức ăn: •Bắp xay = 46 %.

•Cám gạo = 17 %.

•Tấm gạo = 5 %.

•Khô đậu lạc = 8 %.

•Tấm nghiền = 0 %.

•Bột cá nhạt = 10 %.

•Đậu nành rang = 12 %.

•Bột sò = 1 %.

•Premix vitamin = 0,5 %.

•Premix khoáng = 0,5 %.

2) Gà 61 – 150 ngày tuổi.

Nguyên liệu thức ăn: •Bắp xay = 40 %.

•Cám gạo = 23 %.

•Tấm gạo = 6 %.

•Khô đậu lạc = 7 %.

•Tấm nghiền = 4 %.

•Bột cá nhạt = 8 %.

•Đậu nành rang = 9 %.

•Bột sò = 2 %.

•Premix vitamin = 0,5 %.

•Premix khoáng = 0,5 %.


3) Gà đẻ.

Nguyên liệu thức ăn: •Bắp xay = 45 %.

•Cám gạo = 16 %.

•Tấm gạo = 5 %.

•Khô đậu lạc = 7 %.

•Tấm nghiền = 0 %.

•Bột cá nhạt = 10 %.

•Đậu nành rang = 12 %.

•Bột sò = 3 %.

•Premix vitamin = 1 %.

•Premix khoáng = 1 %.
Kèm thêm men vi n1 sinh để gà tăng sức đề kháng và năng suất các bạn ơi.
 
•Gà con 1 ngày tuổi khi đưa về được nghỉ nghơi xong ta bắt đầu rải bắp xay nhỏ và khay cho gà tập ăn. Cứ 3 giờ cho gà ăn 1 lần và ngày sau bắt đầu giảm bắp dần để thay thế bằng thức ăn cho gà con và đến ngày thứ 4 thì chuyển hẳn sang cho gà ăn thức ăn của gà con.
•Mỗi khi thay đổi thức ăn ta phải tăng dần loại mới, loại dần loại cũ để tránh thay đổi đột ngột làm gà mất tính thèm ăn. Đối với thức ăn gà con chuyển sang gà dò và từ gà dò chuyển sang gà đẻ ta cũng phải thay đổi từ từ như vậy.
•Khi nuôi gà thả vườn, lượng thức ăn bổ sung cho chúng 2 lần/ ngày vào : buổi sáng trước lúc đi ăn và buổi chiều trước lúc gà lên chuồng (lượng thức ăn bă2ngf 1/3 khẩu phần so với gà nuôi nhốt cùng giai đoạn tuổi).
•Sau đây là công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp để người nuôi gà tham khảo sử dụng tuỳ theo nguồn nguyên liệu dịa phương sẵn có.
1) Gà 1 – 60 ngày tuổi.

Nguyên liệu thức ăn: •Bắp xay = 46 %.

•Cám gạo = 17 %.

•Tấm gạo = 5 %.

•Khô đậu lạc = 8 %.

•Tấm nghiền = 0 %.

•Bột cá nhạt = 10 %.

•Đậu nành rang = 12 %.

•Bột sò = 1 %.

•Premix vitamin = 0,5 %.

•Premix khoáng = 0,5 %.

2) Gà 61 – 150 ngày tuổi.

Nguyên liệu thức ăn: •Bắp xay = 40 %.

•Cám gạo = 23 %.

•Tấm gạo = 6 %.

•Khô đậu lạc = 7 %.

•Tấm nghiền = 4 %.

•Bột cá nhạt = 8 %.

•Đậu nành rang = 9 %.

•Bột sò = 2 %.

•Premix vitamin = 0,5 %.

•Premix khoáng = 0,5 %.


3) Gà đẻ.

Nguyên liệu thức ăn: •Bắp xay = 45 %.

•Cám gạo = 16 %.

•Tấm gạo = 5 %.

•Khô đậu lạc = 7 %.

•Tấm nghiền = 0 %.

•Bột cá nhạt = 10 %.

•Đậu nành rang = 12 %.

•Bột sò = 3 %.

•Premix vitamin = 1 %.

•Premix khoáng = 1 %.
Theo công thức phối trộn thức ăn này thì cho gà đẻ an bắp nhiều quá, liệu nó có tíchtuj mỡ và lam giảm năng suất trứng không vậy bạn
 
Mình không ngờ topic mình mở được 2 năm rồi mà giờ vẫn có ae ghé thăm.
Sau ngày mở topic mình ít lên diễn đàn vì bận và vì đàn gà bị CRD ra đi gần hết.
Nay đọc được các bài thảo luận của ae mình thấy nhớ đàn gà và Nhông cát kinh khủng.
Sau thất bại ở Bình thuận mình lên lại Đà lạt để làm lại cv cũ, là trồng và cung cấp các loại hoa tươi.
Hồi mới lên lại Đà lạt cứ tối ngủ là mơ thấy đàn gà,đàn nhông.Thức dậy mà thấy nghẹn ngào,tiền thua lỗ không tiếc nhưng tiếc cho tâm huyết của mình nhiều quá.
''Sến'' quá phải ko các bác và ae?
Nhân đây cũng xin chúc cho tất cả các bác và ae trên agriviet chúng ta thành công trong cv,xin cảm ơn AGRIVIET rất nhiều.
 
Mình không ngờ topic mình mở được 2 năm rồi mà giờ vẫn có ae ghé thăm.
Sau ngày mở topic mình ít lên diễn đàn vì bận và vì đàn gà bị CRD ra đi gần hết.
Nay đọc được các bài thảo luận của ae mình thấy nhớ đàn gà và Nhông cát kinh khủng.
Sau thất bại ở Bình thuận mình lên lại Đà lạt để làm lại cv cũ, là trồng và cung cấp các loại hoa tươi.
Hồi mới lên lại Đà lạt cứ tối ngủ là mơ thấy đàn gà,đàn nhông.Thức dậy mà thấy nghẹn ngào,tiền thua lỗ không tiếc nhưng tiếc cho tâm huyết của mình nhiều quá.
''Sến'' quá phải ko các bác và ae?
Nhân đây cũng xin chúc cho tất cả các bác và ae trên agriviet chúng ta thành công trong cv,xin cảm ơn AGRIVIET rất nhiều.

Tuy bác mở topic này cách đây 2 năm và không còn theo dõi nữa, giờ bác đã chuyển ngành topic không còn hữu ích với bác nữa nhưng vẫn còn hữu ích với những người khác. Hiện giờ em đang làm cái việc mà cách đây 2 năm bác đã từng làm và bước đầu có những thành công nhất định nhưng còn phải học hỏi nhiều.
Cảm ơn bác. Chúc bác thành công trên con đường mà bác đã chọn.
thân!
 
Last edited by a moderator:
bạn phải lưu ý điều này, đối với gà con thì tỷ lệ đạm trong khẩu phần khoảng từ 21% - 23%, sau 1 tháng tuổi thì giảm còn khoản 20% - 21% thôi, trước khi xuất chuồng khoản 1 tháng thì bạn trộn thức ăn còn khoảng 18% đạm là vừa, và thời giản chuẩn bị xuất chuồng bạn tăng lượng bắp trong khẩu phần thì thịt gà sẽ có màu vàng rất đẹp, bạn gõ google ra bảng thành phần dinh dưỡng các loại thức ăn, rồi bạn phải biết là bột cá, bột ghẹ chỗ bạn là bao nhiêu phần trăm đạm, sau đó cứ theo công thức mà tính
kế đó là bạn tính năng lượng trao đổi trên mỗi kg thức ăn rồi cứ theo công thức mà lập thôi

mà cho mình hỏi chỗ bạn là ở đâu vậy, bột cá và bột ghẹ giá bao nhiêu một kg vậy, bạn pm mình cái giá với, mình cũng đang nuôi gà mà bột cá ở đây đắt quá trời luôn
mình có thể tự làm bột cá được không bạn, ra chợ mua đầu cá người ta làm sẵn rồi phơi khô sau đó xay thành bột.
 
mình có thể tự làm bột cá được không bạn, ra chợ mua đầu cá người ta làm sẵn rồi phơi khô sau đó xay thành bột.
Cũng được nhưng nhếu có cá biển thì tốt hơn bạn a. nếu cá nước ngọt bạn nên làm thế này hay hơn. mổ bụng bỏ mật và ruột. sau đó cho vào máy say, bạn nhớ trộn thêm với muối sao cho hơi mặn mặn 1 tý, say nhuyễn trải đề ra bạt phơi. như vậy sẽ nhanh và tiện hơn. nếu phơi được trong mùng hoặc rạch cái mùng căng lên trên thì càng tốt vì như vậy tránh được ruồi.
Còn không bạn mổ bụng muối cá xong hàng ngày nấu với cám gạo và cám ngô, bã sắn, hoặc sắn nghiền nhỏ bỏ thêm cả rau thái nhỏ vào nữa thì tuyệt vời, bạn nấu đặc vào nhé. như vậy gà sẽ hấp thu tốt hơn và vệ sinh hơn.
mỗi tội tốn công và tốn bioga. nhớ trước khi ăn chộn thêm ít vitamin và premix nhé
 
tra loi

sao các bạn ko tạo dòi nuôi như mình nè dỡ tốn kém mà lại nhiều dinh dưỡng ko phải lo nghĩ nhiều về vấn dề dạm và can xyB)
 
chào bạn về vấn đề bạn hỏi mình có thể trả lòi bạn như sau
gà tùy theo độ tuổi mà cần lượng t,ă khác nhau về hàm lương đạm,béo,sơ,khoáng....v.v
bạn muốn có một đàn gà chất lượng và hiệu quả kinh tế thì hãy gọi cho bác sỹ thú y DƯƠNG VĂN HÊN đt;
0933183054 để tư vấn miễn phí cho bạn chúc bạn thành công
 
Bạn phối trộn theo công thức thế này nhé
Ví dụ: Gà thịt yêu cầu độ đạm là 18%
Gạo có độ đạm: 12% 28
Ngô - -- -------: 9% 18 9
Bột cá nhạt ----: 46% 6

Bạn trừ theo đường chéo sẽ ra khối lượng của từng loại nguyên liệu nhé. Như trên thì: Cứ trộn 28 kg + 9kg ngô + 6kg bột cá nhạt. Cứ như vậy bạn có nguyên liệu gì thì lại cho vào và đặt độ đạm yêu cầu ở giữa và trừ theo đường chéo như trên. từ trên bạn cũng suy ra tỷ lệ % nhé.
Ngoài các nguyên liệu trên bạn phải bổ sung thêm premix vitamin + khoáng, Lyzin, Methionine (có nhiều trong cá nhưng cứ bổ sung thêm phòng gà ăn lông).
Mình đang làm như vậy. Bạn có cách nào hay thì chia sẻ cho mình với nhé.
 
Last edited by a moderator:
minh o nha trang dang tap nuoi ga ai o nha trang pm minh voi xin chi giao
 
mình ở khánh hòa.bột cá thì mình không biết giá bán là bao nhiêu(giá chung của thị trường) nhưng mình mua ở chợ thì mình mua bột cá khô và đầu cá thì 8000d 1kg.không biết ở nơi khác thì như thế nào.

--------

các bác tham khảo nha.

Cách pha trộn thức ăn hỗn hợp cho gà thả vườn

Trả lời:
Muốn pha trộn thức ăn hỗn hợp đúng chất lượng cần phải biết được tiêu chuẩn dinh dưỡng trong thức ăn hỗn hợp của gà, biết được thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn nguyên liệu. Trên cơ sở đó,kết hợp với kinh nghiệm sử dụng thức ăn mới xây dựng được công thức pha trộn thức ăn. Các loại thức ăn có thể thay thế nhau được như sau:
- Tấm gạo có thể thay thế 2/3 bắp trong khẩu phần, nhưng cần chú ý bổ sung đầy đủ bột cỏ hoặc rau xanh.
- Bánh dầu phộng có thể thay thế 1/3 đậu nành rang hoặc bánh dầu đậu nành. Chú ý không sử dụng bánh dầu mốc.
- Thức ăn cho gà thịt nên bổ sung thêm 0,1 *****onine và 0,2 lysine gà sẽ mau lớn hơn.
- Thức ăn cho gà đẻ nên bổ sung thêm 0,15% *****onine gà sẽ đẻ tốt hơn.
- Muốn bổ sung đầy đủ khoáng vi lượng nên sử dụng Protamon.
- Nếu sử dụng đậu nành hạt nên rang chín, nếu không gà sẽ tiêu hóa khó khăn.
Pha trộn, bảo quản và sử dụng thức ăn cho gà cần chú ý:
Độc tố của nấm mốc: Nếu ta cất giữ không tốt, nhiệt độ cao, ẩm độ cao, sẽ làm cho nấm độc phát triển nhanh sinh ra độc tố trong thức ăn, khi gà ăn, đặc biệt là gà con ăn vào sẽ bị nhiễm độc và chết hàng loạt.
Những điều cần lưu ý:
- Các loại bánh dầu đậu phộng, đậu nành còn ẩm nếu đem cất giữ trong kho sẽ bị nấm Aspergillus flavus phát triển sinh ra độc tố Aflatoxin làm hư gan rất hại cho gà.
- Bắp thu hoạch vào mùa mưa, chưa khô đem cất giữ cũng bị nấm mốc tấn công sinh ra độc tố Aflatoxin. Ngoài ra còn có Fusariumtoxin cũng có thể gây cho gà chết hàng loạt.
- Cám hỗn hợp trong điều kiện nóng ẩm cũng dễ bị nấm mốc tấn công. Do nguyên liệu thu hoạch về chưa sấy khô đem xay trộn vào thức ăn, thức ăn ẩm độ cao gặp nhiệt độ cao để vài ngày là đóng thành cục, nấm phát triển sinh ra nhiều loại độc tố, cho gà ăn rất nguy hiểm.
- Nấm độc còn sinh ra trong chất độn chuồng. Khi thức ăn rơi vãi xuống nền chuồng bị lên men sinh ra độc tố, gà ăn phải sẽ bị trúng độc và chết.
Thức ăn để lâu bị biến chất:
Nguyên liệu làm thức ăn cho gà như cám gạo, bánh dầu phộng, dầu dừa ép thủ công còn chứa nhiều chất béo, nếu để lâu sẽ bị ôxy hóa sinh ra mùi hôi rất khó chịu, làm cho thức ăn bị biến chất, mất tính ngon miệng của gia cầm. Ngoài ra ôxy hóa còn phân hủy nhanh chóng các vitamin trong thức ăn của gà. Gà ăn nhiều những thức ăn này sẽ sinh bệnh.
Trộn quá nhiều khoáng vi lượng: Khoáng vi lượng chỉ cần một lượng rất ít nhưng rất cần thiết cho gia cầm. Nếu trộn quá liều sẽ gây ngộ độc cho gia cầm. Chính vì vậy, khi sử dụng khoáng vi lượng phải chú ý trộn đúng liều qui định và phải trộn thật đều mới có kết quả tốt.

KS.Đặng Tịnh

<tbody>
</tbody>

--------

rất mong các bác có kinh nghiệm góp ý để giúp giảm chi phí thức ăn nuôi gà mà vẩn đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để gà có thể lớn nhanh.thân!:lol:
pm minh voi 01666215356 minh mua voi ban
 
@Gia Mẫn : anh củng có nuôi gà à? em tưởng anh chỉ có đam mê những cánh ly ly và những tai nấm linh chi thôi chứ
 
tra loi

sao các bạn ko tạo dòi nuôi như mình nè dỡ tốn kém mà lại nhiều dinh dưỡng ko phải lo nghĩ nhiều về vấn dề dạm và can xyB)
Có phải ai cũng có đk nuôi dòi đâu bạn. Nuôi dân dã thì ảnh hưởng đến môi trường và mầm bệnh bạn ak. Nuôi khép kín thì VN đc mấy ng???
 
Cần tìm gà nuôi thịt và cách chế biến pha trộn thức ăn tại gia . ACE tư vấn giúp mình với.
Xin đa tạ nhiều nhiều
 
Cac bac Cho hoi than ti nha.tron thuc an Cho ha.gao Luc tam GAO cam GAO ca thuc an cn nhu vay dc k
 
GAO Luc.cam GAO.tam GAO.thuc an cn.fai from moo thu bao nhieu % Cho deu.xin cac bac chi dum
 
Chào các bác,số là em mới xuất chuồng lứa gà đầu là 500 con.Nhưng sau khi trừ chi phí thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y,thì số dư không được bao nhiêu.Em nghĩ nguyên nhân chính là em phụ thuộc vào 70% thức ăn công nghiệp.Hiện tại em đang úm 1000 con gà loại 1 ngày tuổi để nuôi tiếp lứa sau,em ở gần biển nên có một số lượng bột cá,bột ghẹ nhạt rất lớn,giá lại rẻ,cộng với bột khoai mì(sắn)bột bắp,cám gạo địa phương có sẵn để pha trộn làm thức ăn cho gà.Nhưng về công thức pha trộn thì em chưa nắm rõ lắm,nên em mong các bác có kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp em.Cụ thể là:
+Tỉ lệ là 100%
+Trong đó bột bắp là bao nhiêu %
+Bột khoai mì bao nhiêu %
+Bột cám gạo bao nhiêu %
+Bột cá nhạt bao nhiêu%
_Cụ thể em muốn trộn 100kg,thì trong đó những nguyên liệu trên quy ra kg thì mỗi thứ là bao nhiêu kg?
Rất mong các bác quan tâm và giúp đỡ,cám ơn các bác trước nhé
Phải lắm dc gà các giai đoạn cần b nhiu % đạm mới tính dc luọng chứ kiếm cái công thức về mà xúc
 
Ga nhà mình nuôi cho ăn như sao. 50%com nấu chín mềm.tron với 20% cam.30%thực ăn công nghiệp. Thêm vitamin a.c k... và vitamin nhóm b. Vào thuc ăn. Pha cho ăn du1lam. Nào cho an thì pha nữa. Dừng pha trước de lâu kg tốt. Ngoài ra mình còn cho ăn rau xanh.bap.khoai mi chuoi.... vì nhà mình trong nên cho ăn thoải mái. Mình còn u trùng. Doi.cho ăn thêm. Vot luc bình cho ăn thêm.ga rất khỏe và mau lon. Bắc dau cho ăn như vậy khi ga duoc 15-20ngay tuổi là cho ăn dược. Chút kinh nghiệm nhỏ cac ban thu xem.
 
Ga nhà mình nuôi cho ăn như sao. 50%com nấu chín mềm.tron với 20% cam.30%thực ăn công nghiệp. Thêm vitamin a.c k... và vitamin nhóm b. Vào thuc ăn. Pha cho ăn du1lam. Nào cho an thì pha nữa. Dừng pha trước de lâu kg tốt. Ngoài ra mình còn cho ăn rau xanh.bap.khoai mi chuoi.... vì nhà mình trong nên cho ăn thoải mái. Mình còn u trùng. Doi.cho ăn thêm. Vot luc bình cho ăn thêm.ga rất khỏe và mau lon. Bắc dau cho ăn như vậy khi ga duoc 15-20ngay tuổi là cho ăn dược. Chút kinh nghiệm nhỏ cac ban thu xem.
Bác nuôi gà gì? Sau3 tháng nuôi như vậy thì trọng lượng đạt bao nhiêu
 
Có bác nào có cách trộn thức ăn cho gà hay hơn không? Mình thử công thức của bác Thanh nhưng chưa ưa ý lắm.
 
Back
Top