Indonesia thu thuế du lịch tại đảo Bali từ ngày 14/02/2024

Chính phủ Indonesia đã áp dụng chính sách thu thuế du lịch tại đảo Bali là 150.000 rupiah Indonesia mỗi người bắt đầu từ ngày 14/02/2024.
thu-thue-du-lich-tai-dao-bali.jpg

Đảo Balia nằm tại Indonesia là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất trên thế giới. Đảo này nằm trong danh sách là một trong những địa điểm du lịch phải đến ít nhất một lần trong đời. Đảo Bali có những bải biển tuyệt đẹp, cảnh quan du lịch vo cùng hấp dẫn lôi cuốn hàng triệu khách du lịch trên toàn thế giới. Để phục vụ công tác bảo tồn môi trường tự nhiên và nền văn hóa trên đảo Balia, Chính phủ Indonesia đưa vào thực hiện thu thuế du lịch tại đảo Bali cho mỗi du khách là 150.000 rupiah Indonesia (tương đương hơn 230.000 đồng) kể từ ngày 14/2.

Tất cả các khách du lịch đến đảo Balia phải đóng thuế du lịch và chỉ thu một lần trong suốt chuyến đi. Thuế du lịch đảo Bali sẽ được công vào phí thị thực nhập cảnh tại sân bay Indonesia (visa on arrival). Khoản thuế du lịch này không quá lớn sẽ không gây ra cản trở cho khách du lịch khi đến đảo Bali.

Việc thu thuế du lịch không phải là việc quá xa lạ, đã có nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thu thuế du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như thuế du lịch Châu Âu. Khoản tiền thu thuế du lịch tại đảo Bali sẽ được sử dụng vào công tác bảo tồn môi trường tự nhiên và phát triển nền văn hóa trên đảo. Bali đã lên kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng, và các tiêu chuẩn an toàn khác nhằm đảm bảo du khách đến Bali du lịch với cảm giác thoải mái.

Mỗi năm, đảo Bali Indonesia thu hút khoảng 4,5 triệu du khách, dự tính thuế du lịch mang lại khoảng 1,3 triệu USD cho đảo.

Hiện tại, người Việt Nam được miễn visa Indonesia tối đa 30 ngày, có thể đi du lịch đảo Bali thoải mái, và sẽ đóng thuế du lịch ngay khi nhập cảnh tại Sân bay.

Xin cảm ơn !
 


Nguồn bài viết
  1. Copy từ báo có giấy phép kèm quan điểm cá nhân


Back
Top