Khai mạc hội chợ trái cây Tiền Giang

SGTT.VN - Từ ngày 29.11 - 4.12, tại TP. Mỹ Tho diễn ra hội chợ triển lãm trái cây Việt Nam – VietFruit Tiền Giang năm 2011. Theo ban tổ chức, đây là bước đệm để Tiền Giang tiếp tục đăng cai tổ chức Festival Trái cây Việt Nam lần thứ hai vào năm tới (2012).
Giám đốc trung tâm xúc tiến Đầu tư thương mại - du lịch Tiền Giang, ông Đoàn Văn Phương cho biết, hội chợ thu hút trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tham gia triển lãm các loại trái cây tươi, đặc sản của tỉnh và khu vực miền Đông Nam bộ, các sản phẩm chế biến từ rau quả như: rau đóng hộp, đông lạnh, cây giống các loại và các ngành hàng nông sản, ngành hàng phụ trợ phục vụ sản xuất, chế biến rau quả… Đây còn là dịp giới thiệu mô hình trồng chôm chôm ở xã Tân Phong và nhãn ở xã Nhị Quý qui mô hơn 30 ha của trên 60 hộ dân thuộc huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Mô hình này vừa được công ty cổ phần Giám định và khử trùng (FCC) trao giấy chứng nhận sản xuất đạt tiêu chuẩn Viet GAP.
Theo giới kinh doanh trái cây, chôm chôm đạt tiêu chuẩn VietGAP có thể bán với giá cao hơn 1.000 – 2.000đ/kg so sản phẩm cùng loại canh tác theo phương thức cổ truyền. Tuy nhiên, nhà vườn vẫn chưa thực sự vui trọn vẹn khi trái vú sữa Vĩnh Kim (đã đạt chuẩn Global GAP) đang liên tục rớt giá. Ông Nguyễn Văn Ngàn, chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim cho biết, hiện tại giá vú sữa chỉ còn 50.000đ/kg (loại 1) bằng khoảng phân nửa so với tháng trước. Nguyên nhân được cho là loại đặc sản này chưa có đơn vị bao tiêu nên cứ phải long đong theo thời giá. Bên cạnh trái vú sữa, đặc sản xoài cát Hoà Lộc đã xây dựng chỉ dẫn địa lý cũng bấp bênh theo biến động giá thị trường chung.
Một nỗi buồn khác cho nhà vườn Tiền Giang là trong khi hiện tại ở Sóc Trăng, Vĩnh Long… thương lái đã đến tận vườn đặt tiền cọc mua bưởi năm roi cho chợ tết (trọng lượng 1kg/trái trở lên) với giá 10.000đ/kg, thì tại Mỹ Tho giá mua bưởi tại vựa (cùng loại) chỉ ở mức giá 6.500đ/kg.
 




Back
Top