Không biết ông này rao bán luác nào đây

  • Thread starter daonhathuy
  • Ngày gửi
D

daonhathuy

Guest
Bị bắt vì "mê" gà lôi trắng
Thứ tư 18/07/2012 16:56

ANTĐ - 10 cá thể gà lôi trắng - loài động vật hoang dã quý hiếm vừa được giải cứu.

◦Bắt đối tượng buôn bán gà lôi trắng
◦Gà lôi, rắn hổ chúa... suýt thành món nhậu


Đầu tháng 7-2012, trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội phát hiện trên trang mạng “agri…”, có đối tượng tên Đạt, công khai rao bán 4 cá thể gà lôi trắng (loài động vật rừng nhóm IB nghiêm cấm mua bán, săn bắt, giết mổ), kèm số điện thoại liên lạc.

Bí mật giám sát nhà đối tượng này, 7h30 ngày 16-7, trinh sát phát hiện đối tượng điều khiển xe máy BKS 29Y7-948..., trên đường Láng, sau chở một thùng carton, khả năng trong nhốt động vật hoang dã đã tiến hành kiểm tra.


Cá thể gà lôi trắng bị thu giữ

Chủ hàng, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1987), ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) thừa nhận, trong thùng carton có 2 cá thể gà lôi trắng. Đạt cho biết tại nhà còn nuôi nhốt 8 cá thể gà lôi trắng, toàn bộ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số động vật quý hiếm này đã được Đạt tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với CAQ Đống Đa làm rõ.


Quang Tấn
http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Bi-bat-vi-me-ga-loi-trang/456264.antd?keyword=giết-mổ
 


Tôi nghe nói ông Đạt này có nic là ovaodc có đúng không các bác, có bác nào biết kết quả phần sau thế nào để anh em còn chơi nhỉ.
Thiết nghĩ nuôi chơi, sinh sản ra thì giá thành của nó rẻ đi => không ai săn bắt nữa => nếu cấm thế này thì mấy con ông Đạt đã vào nồi thợ săn rồi; các bác xem xem cách đây 3 năm thì giá gà lôi trắng này cao hơn rất nhiều so với bây giờ và cứ thế thời gian nữa nó sẽ thành 1 loài như trĩ đỏ phải không bác bác.
Tôi cũng mong sao các nhà chức trách nên có cách nhìn, bảo vệ những loài này thiết thực hơn, theo như bây giờ thì muốn đăng ký nuôi không ai có thể làm được vì địa phường không có quyền cấp giấy phép đối với loài vật nuôi này.
 
toi biet nguoi nay hinh nhu la mode cua agriviet

odvac nay dang rat nhieu tin rao vat len mang ve ga loi trang. Nhom 1b,
bai hoc cho anh em buon hang doc ma khong co nguon goc
 
Thật lòng chia buồn với ông bạn Đạt

--------

Không khéo mấy ông kiểm lâm bắt được 4 con lại khai 2 còn 2 con đem làm thịt nấu lẩu nhắm rượu mừng chiến tích ấy chứ. Đời không biết thế nào ?!
 
Last edited by a moderator:
không biết đến bao giờ...????bác thử nghĩ xem trĩ khoang cổ trắng,số lượng cả nước hiện giờ còn nhiều hơn cả gà(vì 1 con đẻ gần 100 trứng)vậy mà mấy ổng còn "rình"bắt miết,nói chi những con khác...đại diện cho những người mê cái đẹp như nông dân tụi tui.gửi đến mấy bác kiểm lâm "đang rình" trên diễn đàn:
Xin hãy xử lý thật mạnh tay đối với những kẻ săn bắt giết mổ(tàn phá cái đẹp).
Và hãy "giơ cao đánh khẽ"với những người luôn gìn giữ và phát huy thêm giống nòi những loài chim quý hiếm này.
xin chân thành cảm ơn.
Bác nói thế thì biết ai là người "luôn gìn giữ và phát huy thêm giống nòi những loài chim quý hiếm này" và ai là người "săn bắt giết mổ" Theo em cứ bỏ quách những loài vật mà con người có thể nhân giống được ra khỏi danh sách cái 1B đi, hoặc chính sách phải có phần rõ ràng và thông thoáng hơn chứ. em thấy báo chí viết như loài Gà lôi lam mào trắng; Gà lôi lam đuôi trắng được sách báo giới thiệu là loài đặc hữu của Việt Nam, nhưng thử hỏi ở Việt Nam ta còn lại mấy cá thể, trong lúc đó ở nước Pháp có đến 600 cá thể, như Thái Lan và một số nước khác không biết họ quản lý thế nào nhưng những loài này đều có nhập về Việt Nam.
Đây là ngu ý của tôi nhưng mong sao Việt Nam có chính sách cho phù hợp để nó không bị tuyệt chủng và người chơi có thể mua về để thưởng thức
Xin cảm ơn
Mà tôi thấy bác chụp hình vẫn có Gà lôi trắng đó không biết có giấy tờ không bác
 

Last edited by a moderator:
tội nghiệp ông đạt này mua bán cũng thật tình lắm,mà sao sơ ý vậy,chia buồn cùng ông bạn cứ như của đi thay người vậy
 
tội nghiệp ông đạt này mua bán cũng thật tình lắm,mà sao sơ ý vậy,chia buồn cùng ông bạn cứ như của đi thay người vậy
Cái này nếu đúng luật đâu có việc của đi thay người. Cái này gọi là người đi của cũng đi
 
ông này gặp rắc rối rồi.
Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ
động vật hoang dã quý hiếm 1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán
trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo
quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn
bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó, thì bị
phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu
đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau
đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: A) Có tổ chức; B) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; C) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị
cấm; D) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian
bị cấm; Đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt
nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai
triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ một năm đến năm năm.
Không mất tiền thì phải vào tù. Khi bắt đc thì chắc là bị tạm giữ.
 


Back
Top