Đào lỗ to bón lót nhiều phân thì tốt hơn, nhưng bỏ vốn nhiều hơn .
Đào lỗ nhỏ, và bón dần dần thì đỡ phải giốc một món lớn ngay từ đầu,
là điều nhiều người không thể làm được. Bón lót thì chỉ bón phân
hữu cơ và Phốt phát, Kali thôi, càng nhiều càng tốt, tuỳ theo túi
tiền của mình vì trồng rừng thì diện tích lớn lắm, ngày xưa chính
phủ trồng rừng cũng có bón lót nhiều đâu. Chỉ bón để cây sống được
tốt 1 năm đầu thôi, rồi sau đó phó mặc cho nó chống chọi với thiên
nhiên, nhiều khi cả cánh rừng mấy chục hecta chết rụi cả loạt, mình
không phải chủ mà nhìn thấy cũng đau lòng. Những thứ phân này cải
tạo đất, chứ không thật sự cây phải ăn ngay, ăn hết.
*
Nếu trồng khoảng cách 1 mét rưỡi, sau đó tỉa đi thì khoảng cách sẽ
là 3 mét, một hecta có 1 nghìn cây, hơi chật, và cây hơi nhỏ, sau
5 năm có thể chặt bán làm đòn tay, còn lại 500 cây, sau 10 năm bán.
Với mật độ này, thân gỗ sau 10 năm đường kính hơn 20 centimet, có
thể xẻ ván đóng tủ được.
*
Trồng 2 mét, sau 1-2 năm vẫn phải tỉa, thì khoảng cách là 4 mét, 1 hec
ta có 6 trăm cây, rộng rãi hơn, có thể để đến 7-8 hay 10 năm cũng được.
6 trăm cây 1 hecta thì có thể để thân gỗ nơi gốc lớn hơn 1 gang tay.
*
Nói tóm lại, khoảng cách là kế hoạch của mình tỉa, và thu hoạch 1 lần
hay 2 lần. Trồng mau thì kế hoạch nghèo, giật gấu vá vai ngắn ngày,
dễ đối phó với khó khăn bất ngờ ập đến . Trồng thưa thì thích hợp với
người giàu, có khó khăn gì cũng giải quyết được, không phải bán lúa
non, không phải bán gỗ nhỏ. Ngày xưa tôi nghèo, thì tính thế, nhưng
xem chừng bạn giàu hơn tôi ngày xưa, nên ắt phải tự có cách trồng
của riêng bạn. Nếu không trồng dày rồi tỉa, thi cũng phải trồng cây
ngắn ngày khác suốt 2 năm, để Xoan khỏi mọc nhánh và mọc chậm.
*
Khi mới trồng, thí tuỳ theo tình hình mà cần người. Ít người thì làm lâu ra.
Ngày xưa tôi trồng Xoan chưa tới 1 sào nên cũng dễ thôi, và tôi không sống
bằng nghề nông, mà là làm thuê làm mướn nhiều nghề . Lúc tôi trồng Mía, thì
cũng là làm thuê, một mình tôi coi sóc 7 hecta Mía, không tính tưới nước,
vì chủ đã tự tưới rồi. Nghe nói trong các Lâm trường của nhà nước, trồng và
ương cây, mỗi người lo hàng trăm cây mỗi ngày . Vậy nếu 1 hecta trồng dày 1
nghìn cây, thì vài hécta có vài nghìn cây, mà cứ 2 ngày tưới một gáo nước,
thì chỉ cần 1-2 người là tưới lụt cây rồi. Sau 1-2 năm, chỉ cần 1 ông già thì lo
cả 10 hecta.
*