Hạ pH?
Đây là cách hạ của tui, tui góp ý cách dè-dặt, xin cô Hathu cũng cẩn-thận, nếu muốn theo :
- Khi nuôi cá kiểng : - Dùng chanh, giấm. Dung-tích nuớc trong bồn ít, nên không tốn nhiều. Acid yếu, không nguy-hiểm.
- Khi trồng thủy-canh :
+ Dùng Acid mạnh như Acid Chlorhydric HCl (nước pha bình ắc-quy) và Acid Nitric HN03. HCl theo nhận xét của tui là hay dao-động. Đây là những Acid mạnh. Tui không rành lắm. Nghe giải-thích, thì "mạnh" yếu" là do độ ion-hóa của Acid đó. Ví-dụ, trong khi các Acid trên ion-hóa 100% thì một Acid yếu như chanh, giấm (Acid Acetic) chỉ ion-hóa 4%.
Khi trồng thủy-canh (tui chưa thử trong thủy-sản), tui dùng 2 loại Acid N03 và Acid Phosphoríc H3P04. Bởi khi dùng 2 loại Acid nầy để giảm pH xuống do lượng Calcium quá cao trong nước, thì phản-ứng của nó, ngoài cho ra chất chung là C02, còn cho ra Phốt-phát/Nitrate tùy loại Acid, là 2 thứ mà cây rất cần. Tuy tui nói cách dè-dặt, nhưng tui nghĩ dùng cho thủy-sản cũng tốt, không sao.
Chỉ có điều cần ghi nhớ :
- Không bao giờ pha nước vào Acid, mà phải pha Acid vào nước.
- Khi làm việc với Acid, phải ăn mặc kín, mang bao tay và khẩu-trang.
Các chi-tiết trên không chính-xác dùng cho Thủy-sản, nên xin cô Hathu chỉ nên đọc để tham-khảo thôi.
Thân.
+