Lên men thực vật để làm thức ăn gia súc

  • Thread starter HuyAgri
  • Ngày gửi
Xin chào các bác:
Hiện mình rất mong được các bác anh em có kinh nghiệm chỉ giúp và chia sẻ kinh nghiệm thực tế về cách
- Lên men thực vật (tức là xác cây - lá - cành - rễ...v.v) sau thu hoạch để làm thức
ăn gia súc.

Mình quan tâm vì cách này luôn chuyển triệt để việc khai thác trong trồng trọt, vừa tiết kiệm bà con đỡ tốn tiền mua phân cho vụ gieo trồng kế tiếp, vừa đảm bảo dinh dưỡng tốt cho cây (vì ít có sự can thiệt phân hóa học).

Vì mình rất đam mê trồng trọt, nhưng mới vào chập chững tìm hiểu, học hỏi, do vậy rất mong được các bác anh em bà con giúp đỡ về kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý giá.

Xin trân trọng cảm ơn.
Huy Nguyễn
 


Nếu thành phầm là 1000đ/1kg thì bạn có bán hết được số lượng thức ăn dự trữ đó không!?
Và chỉ với lợi nhuận chưa tới 500đ/kg thì bạn có làm với 1 quy mô nào lớn lớn để bạn kiếm chát đủ sống được không!?
Khả thi thì mình sẻ chia sẻ ít kinh nghiệm hạn hẹm của mình!
 


Back
Top