Không phải lộc vừng có lá lớn là khó ra hoa đâu bạn ạ. Mà bạn phải biết lá lớn đó là do đâu? Chăm sóc tốt hay là giống cây lá lớn?
Tôi cũng có vài cây lộc vừng. Hễ cứ mồi lần chăm sóc mạnh và đều (cả phân và nước), sau 1 thời gian cây sẽ ra lá rất lớn và mượt. Ngay sau đó, sẽ ra rất nhiều hoa.
Thực tế có nhiều giống lộc vừng lá lớn (bẩm sinh, không phải do chăm sóc) thì thường đi kèm với đặc điểm kém hoa.
Thế nên, cần gì bạn phải hãm cho lá cây nhỏ lại? Vì có làm như thế, nếu là loài kém hoa thì vẫn không thể làm nó nhiều hoa lên đâu. Thậm chí có thể là… hạn chế sự ra hoa của nó mà thôi!
Vậy bạn nên chăm sóc cho nó thật tốt, dinh dưỡng thật đều. hạn chế cắt tỉa. Khi tàn nhánh được ổn định trong vài năm, cây già thì lúc đó là lúc cây đủ điều kiện cần để ra hoa. Bạn chỉ cần áp dụng một số phương pháp kích hoa mà ngay trên diễn đàn này có đề cập (xiết nước, bón kali…), cây của bạn chắc chắn sẽ ra hoa thôi.