Lợi dụng chồn nhung đen bán hàng đa cấp-Lỗi của ai

  • Thread starter luongc
  • Ngày gửi
Như mọi người đã biết,thời gian qua,báo chí nói rất nhiều về hình thức bán chồn nhung đen đa cấp,1 dạng lừa đảo nhắm vào những người nông dân ít hiểu biết.Vậy,lỗi thuộc về ai trong vấn đề thời sự này:

Thứ nhất:Lỗi thuộc về chính những người nông dân,rất nhiều mô hình đa cấp đã bị phanh phui như Tâm Mặt Trời,MB24,... nhưng người dân vẫn quá vội vàng đầu tư vào 1 hình thức kinh doanh đa cấp trá hình.Tuy nhiên trách người nông dân là không hợp lý.

Thứ 2:Lỗi thuộc về những kẻ lợi dụng chồn nhung đen để kinh doanh đa cấp.Vâng,lỗi rất lớn vì những người nông dân chủ yếu là những người nghèo

Thứ 3:Lỗi lớn nhất thuộc về Truyền Thông,chính các vị phóng viên là người góp phần tạo lên cơn sốt chồn nhung đen.Rất buồn cười khi VTC viết bài ca ngợi chồn nhung đen:
http://vtc16.vn/news/31/4572/Ky-thuat-nuoi-chon-nhung-den
Rồi lại cảnh báo không lên nuôi:
http://vtc16.vn/news/1/5296/Kiem-soat-viec-nuoi-va-phat-tan-chon-nhung-den
Tương tự là VTV với các chương trình trên VTV2 rồi lại cũng cảnh báo:
http://vtv.vn/Article/Print/Chan-nuoi-chon-nhung-den-Can-tim-hieu-ky-97e06882db.html/Article/Print/Chan-nuoi-chon-nhung-den-Can-tim-hieu-ky-97e06882db.html
Nhưng 1 điều đáng nói là VTC và VTV cùng các phương tiện truyền thông khác cảnh báo về việc không tham gia mô hình đa cấp là đúng đắn thì nói chồn nhung đen là chuột đồng Nam Mỹ là hoàn toàn sai.Vào google gõ từ khoá chuột đồng Nam Mỹ thì nhận được rất ít kết quả và chủ yếu đến từ các bài viết của VTV và VTC.Thậm chí google dịch cũng không thể dịch được cụm từ này sang tiếng anh.Từ điển thế giới Wikipedia cũng không có kết quả cho từ khoá này.
1 điều nữa muốn nói là chồn nhung đen không phá phách,rất dễ chết khi ra ngoài tự nhiên(mẫn cảm với gió),ai không tin điều này cứ thử nghiệm,biết ngay,ai nuôi rồi thì thừa biết,nếu so với thỏ thì thỏ còn dễ thích nghi môi trường tự nhiên hơn,nhanh hơn và biết đào hang.1 lứa chỉ đẻ trung bình 2-3 con,1 năm 4 lứa.
Tôi không có ý bênh vực nhưng những người bình luận tại các bài viết về chồn nhung đen,nói là đã ăn,thịt nhão,không ngon,thử hỏi có mấy người nói thật,hay là toàn ăn những con mới chết,tiếc quá lên làm thịt ăn,có mấy người biết làm các món ngon,tôi xin góp ý,nướng là món ngon nhất của chồn nhung đen,nấu cháo và rán cũng ngon
Kết:Nếu bỏ qua yếu tố nguồn gốc(nó là con bọ cũng chẳng sao,quan trọng là bây giờ người ta biết thưởng thức,nó là con gì cũng thế),bỏ qua mô hình đa cấp thì chồn nhung đen cũng là 1 vật nuôi đáng để nuôi với đúng giá trị thực của nó,70k/1 kg là có lãi rồi.Hoàn toàn có thể đưa chồn nhung đen vào đám cưới,đám ma làm món ăn
 


Lâu nay agriviet đã bàn luận rất nhiều lần về vấn nạn này,đã biết bao topic được mở ra sao nay lại thêm một topic nữa nói đến.Nói thêm nói nhiều để làm gì khi ai cũng đã biết?Về lợi ích của thịt CND thì ai cũng đã biết,vấn đề quan trọng là sử dụng như thế nào mà đầu tư ban đầu ra sao để thị trường không bị nhũng nhiễu.
Bạn mới vào diễn đàn tôi nghĩ không nên đưa ra một vấn đề "thời sự không còn nóng hổi" rồi đổ lỗi lung tung,không thể vơ đũa vơ cả nắm được.Lỗi này không tại ai cả,để tôi phân tích:
Về lỗi thứ nhất bạn nói:nông dân không có lỗi,vốn là những người quanh năm cần mẫn tay chân hiền hậu chất phát,nghe nói đến có lợi thì làm bởi đã có quá nhiều mô hình thành công trước đó làm ví dụ cho họ nên họ làm theo,hơn nữa CND lại được truyền thông ca tụng thì ai mà không tin.Họ đâu có suy tính được thiệt hơn về mặt lâu dài tương lai.
Về lỗi thứ 2:Những người này không chiếm nhiều trong xã hội chúng ta,chúng ta miệt thị gọi kiểu kinh doanh này là đa cấp lừa đảo,nhưng thật ra ở một số nước ngoài nhàng kinh doanh này rât phát triển và được nhà nước công nhận góp phần tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người.quan trọng là kinh doanh cho đúng cách để lợi nhuận được chia đều chứ không phải lợi nhuận chỉ về tay những người đầu cán của dây chuyền kinh doanh.Họ chỉ nói ra đó,ai muốn thì đến xin mua để bán lại chứ họ đâu có ép buộc ại đâu,nên xét về mặt khác những người này không có lỗi nhiều.
Về lỗi thư 3 bạn nói đến:chắc ai cũng đã biết được mặt thật của giới truyền thông lâu nay rồi,những chương trình khuyến nông của đài truyền hình chỉ nghe nói có mô hình nào đó lợi nhuận cao dễ làm ở đâu đó là họ tới để làm chương trình,họ không phải là người trực tiếp làm nên họ không hiểu rõ,nghe chủ trang trại nói thế nào họ ghi chép và phát sóng như thế đó.mà những chủ trang trại ai dại gì lại đi nói ra những mặt xấu của trại mình chẳng khác gì tự vạch áo cho người xem lưng,còn những việc như lợi nhuận của họ một năm từ 100tr họ lại nổ thành 200tr cốt để người khác thấy ham mà mua giống của họ,đó cũng chỉ là một chiêu quãng cáo nhằm mục đích kinh doanh thôi.Còn giới truyền thông họ chỉ cần có chương trình để phát sóng,bài để đăng là ổn đối với họ rồi đâu cần thiết phải xác minh xem lời lẽ của chủ trại nói đúng hay sai.Nên chúng ta khi xem giới truyền thông nói cần phải biết chọn lọc thông tin chứ không phải cứ tuyệt đối nghe theo là được.nên xét lại lần nữa họ cũng chẳng có lỗi...
Vậy chắc chủ topic sẽ hỏi tôi xem lỗi tại ai đúng không?Tôi sẽ nói rằng lỗi là ở bản thân chúng ta,lỗi bởi vì u mê lạc lối và xem lợi nhuận trên hết nên mới xảy ra cớ sự này.
nếu tôi nói gì sai sót mong mọi người bỏ quá cho...Thân!
 


Back
Top