Lươn có ăn Phân Của Con gà hay không

  • Thread starter hdevlab
  • Ngày gửi
Tình hình là mình có xem đâu đó có 1 anh tiến sĩ kỹ sư chăn nuôi theo mô hình 3 tầng:

Tầng 1 nuôi lươn
Tầng 2 nuôi gà đẻ trứng.. phân gà sẽ rớt xuống ao lươn cho lươn ăn
Tầng 3 trồng đậu rồng... vừa có trái bán vừa mát chuồng trại,.

Nhưng e về hỏi mama ở nhà thì mâm bảo phân gà xuống ao lươn thì nó ô nhiễm lươn sẽ chết hết.

Mong các anh có kinh nghiệm chia sẽ về vấn đế này.

Trân trọng cảm ơn.. cácn tiền bối.
 


Đúng rồi, nuôi như vậy, lươn mà không chết ăn con lươn đó chắc cũng không ngon gì đâu. Trên mạng có nhiều thông tin về kỹ thuật nuôi lươn lắm, bạn xem qua coi sao, chứ thấy mô hình của bạn không ổn.
 
Thanks anh đã cho em ý kiến... Các tiền bối khác nghĩ sao nói em nghe với..
 
Mama nói thì ít khi sai lắm.
*
Riêng tôi, tôi không thích lý thuyết con này ỉa ra cho con kia ăn.
Lý do là lợi không bù hại.
Nuôi thuỷ sản có một bí quyết là phải sạch sẽ, không ô nhiễm.
Nguồn ô nhiễm ở nuôi thuỷ sản chính là ở thức ăn.
Nếu thức ăn nguyên chất tươi tốt, cũng vẫn ô nhiễm, nhưng ít thôi.
Nuôi thuỷ sản bằng cứt thì ô nhiễm rất nhiều.
*
Các lý thuyết nuôi thuỷ sản bằng cứt gà, cứt vịt, cứt chim chỉ là
tưỏng tượng, và cứ tin là thật. Chưa ai đã thành công (có lời) bằng
cách nuôi thuỷ sản bằng cứt cả.
*
 
hics thôi đi pác ơi lươn nào mà ăn phân gà chứ, thấy con lươn nó ăn xác thối thì bảo vậy, chứ con lươn là loài ăn dơ nhưng ở rất sạch nhé.,khi nuôi nước mà dơ quá là nổi đầu hàng tá nhé, ở nhà em nuôi định kỳ 3days thay nước 1lần nhe, vì số lượng mồi thừa dường như không có nên nước ít bị thối do protein trong nước quá cao. co gì sai các bác chém mạnh vào.

--------

nói gì chứ con lươn thì nhà em gắn bó đc mấy năm rồi, tuy e k trực tiếp nuôi nhưng cũng bít đc đôi chút.
 
Last edited by a moderator:
quá hay

Cảm ơn Các tiền bối nhiều nha... vậy là em vỡ kế hoặc nuôi lươn rùi... hihi.. để kiếm cách khác xem sao hehehe.
 
Mama nói thì ít khi sai lắm.
*
Riêng tôi, tôi không thích lý thuyết con này ỉa ra cho con kia ăn.
Lý do là lợi không bù hại.
Nuôi thuỷ sản có một bí quyết là phải sạch sẽ, không ô nhiễm.
Nguồn ô nhiễm ở nuôi thuỷ sản chính là ở thức ăn.
Nếu thức ăn nguyên chất tươi tốt, cũng vẫn ô nhiễm, nhưng ít thôi.
Nuôi thuỷ sản bằng cứt thì ô nhiễm rất nhiều.
*
Các lý thuyết nuôi thuỷ sản bằng cứt gà, cứt vịt, cứt chim chỉ là
tưỏng tượng, và cứ tin là thật. Chưa ai đã thành công (có lời) bằng
cách nuôi thuỷ sản bằng cứt cả.
*
cut trun que thi sao bac,,bac nay chac la dan tri thuc
 



Back
Top