tình hình là nhà em có 1 cây cừa gần giống với cây sanh.gốc cây đừng kính khoảng 30cm
Cừa lá mũi có lá bầu và bóng láng, sáng màu và dày hơn lá Sanh, đỉnh lá hơi nhọn, đặc biệt có hệ rễ phụ nhiều gấp bội và cũng thô hơn hẳn rễ phụ ở Sanh. Do khả năng phát rễ phụ mạnh, nhiều rễ phụ khi cắm vào đất phát triển như một thân giả, giúp cây chống chịu tốt hơn với điều kiện bất thuận, lại còn chịu được úng và ngập nước nên nó thường được trồng ven bờ sông, bờ kênh rạch, cửa sông để chống sạt lở. Nó có tên khoa học là Ficus microcarpa, tên tiếng Anh là Chinese Banyan, Malayan Banyan, Indian Laurel or Curtain fig.
.mấy bác cho em hỏi có thể gép được thành cây sanh không ạ.(túc là gốc cừa nhung thân và cành la của cây sanh),nếu gép được thi phải làm thế nào vậy.em xin cảm ơn
Cừa lá mũi có lá bầu và bóng láng, sáng màu và dày hơn lá Sanh, đỉnh lá hơi nhọn, đặc biệt có hệ rễ phụ nhiều gấp bội và cũng thô hơn hẳn rễ phụ ở Sanh. Do khả năng phát rễ phụ mạnh, nhiều rễ phụ khi cắm vào đất phát triển như một thân giả, giúp cây chống chịu tốt hơn với điều kiện bất thuận, lại còn chịu được úng và ngập nước nên nó thường được trồng ven bờ sông, bờ kênh rạch, cửa sông để chống sạt lở. Nó có tên khoa học là Ficus microcarpa, tên tiếng Anh là Chinese Banyan, Malayan Banyan, Indian Laurel or Curtain fig.
.mấy bác cho em hỏi có thể gép được thành cây sanh không ạ.(túc là gốc cừa nhung thân và cành la của cây sanh),nếu gép được thi phải làm thế nào vậy.em xin cảm ơn