Mới bắt được đàn ong mật, 2 ngày sau chúa chết

Tôi mới bắt được 1 đàn ong chia đàn ở gốc cây, ong chúa thì cho vào cái rọ ong, có thể do cái rọ (lồng) tôi tự làm quấn hới sát (vòng cách vòng khoảng 1,5 mm)

Tôi buộc cái lồng này vào cầu trong thùng ong, 1 lúc ong bay vào hết, đóng nắp lại đưa về.

Cho mật vào cái dĩa để dưới đáy thùng, vẫn thấy ong ra ăn mật, phần lớn ong đeo bám vây kín lồng ong chúa, 2 ngày sau thì chúng rời lồng ra, tôi cắt dây buộc đưa lồng ra ngoài thì chúa đã chết.

Xin hỏi trong trường hợp này, (không có cầu ong, không có trứng, ấu trùng, cũng không có ai nuôi để mua mũ ong chúa) thì có cách nào để giữ được đàn ong?
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top