Muồng hoàng yến - Bò cạp nước

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Tên khoa học: <i>Cassia fistula</i> Linn. Họ Vang Caesalpiniaceae Tên tiếng Anh: Indian Laburnum, Golden Shower. Tên tiếng Pháp là Averse doré.
Còn gọi là cây muồng hoàng hậu, bò cạp nước, chuỗi vàng, Osaka.
Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, Srilanca, thường mọc hoang ở bìa rừng ngập mặn, là loài cây ưa nắng.
Cây gỗ trung bình, cao từ 5 đến 20 mét, thân tròn nhẵn, phân nhiều cành nhánh, cây có tán hẹp và thưa. Lá kép long chim, hình thuôn dài, dày, màu xanh nhạt, hơi mốc mặt dưới.
Hoa có cuống dài mọc buông thõng xuống, dài 30 đến 50 cm, có từ 10 đến 30 hoa màu vàng chanh, nở dần từ gốc đến ngọn. Hoa nở vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ. Có thể kích thích hoa ra sớm hơn bằng cách lặt lá. Mùa hoa kéo dài lâu, được nhiều người ưa thích trồng làm cảnh. Tuy nhiên loài cây này cũng là nơi ưa thích của các loài sâu rầy, do đó không nên trồng trong khuôn viên nhà, nhất là những nhà có trẻ nhỏ và những người hay bị dị ứng với côn trùng.

Cây có thể trồng bằng cách gieo hạt hay nhân giống bằng chồi rễ.
 


Last edited:


Back
Top