Gà từ 30 ngày tuổi trở đi nên cho gà ăn 2 bữa hay 3 bữa( sáng trưa chiều) các bác
bac dudo92 co mua trung ga ta ap giong ko. e o dac lacbác nuôi đẻ đi e bao tiêu trứng , chuồng úm của b ở vĩnh lộc thanh hóa
hien tai e co 120c dang de. + 250c 3tuan nua de. e dag tim dau ra. neu dau ra dc e nuoi them. ko biet bac mua trrung bao nhju. ga e la ga tacó, số lượng trứng mỗi tháng của bác nhiều k?
Thật lòng không muốn nói ra, đọc các góp ý của các anh, em càng thấm thía nên em lại trau dồi thêm hiểu biết của mình. Xin góp ý thời gian cho gà ăn, 7h, 10h. 13h, 16h, 19h, 22h, 3h, 7h sáng hôm sau. Thật ra muốn gà mau lớn thì các thầy khuyên chúng ta nên cho ăn nhiều lần và cách nhau từ 2 - 3 tiếng, tốc độ tiêu hóa của gà 39cm/giờ, nếu sau 3 giờ sau khi ăn mà gà vẫn no hoặc tốc độ tiêu chậm thì gà đang bị rối loạn tiêu hóa, do bệnh hay ecoli, .....Có nhiều điều chia sẽ nhưng giờ em đi cho gà ăn đây. Chúc các anh thành công.Gà từ 30 ngày tuổi trở đi nên cho gà ăn 2 bữa hay 3 bữa( sáng trưa chiều) các bác
Lấy ảnh m đăng chứ... ko ổn. nó cắn mổ nhau ghe quá. chắc phải giảm nhiệt đèn mờ cho nó đỡ cắn
Bao tiêu khu vực miền bắc thôi... ducdo
Em xin nói lên ý kiến của mình, anh nói vậy em cũng phải suy nghĩ lại, cũng có lí. Lượng cho ăn là do mình, khi em cho ăn một lần thì em đã định mức được gà ăn đủ hay thiếu nên lần sau sẽ cho ăn vừa đủ, nếu mình quan sát kỹ sẽ có những con khỏe tiêu hết thức ăn, còn những con bị rối loạn tiêu hóa thì tiêu khá chậm từ đó mình phải chuẩn đoán bệnh kèm thêm các biểu hiện hay đơn giản là bổ sung thêm men sống. Áp dụng lên đàn gà nhà em thì thật sự gà ăn không đồng đều do có con khỏe và con bị rối loạn tiêu hóa, nhờ cho ăn nhiều lần mà em kịp thời khắc phục tình trạng gà kém ăn, từ đó giúp gà mau lớn, làm như vậy thì tốn công nhưng lợi thì nhiều.3 tiếng với cám công nghiệp, tăng thời gian nếu tăng xơ. Nhiệt độ ảnh hưởng tới lượng cho ăn, vì nhiệt độ ảnh hưởng mạnh tới tốc độ trao đổi chất, và ánh sáng luôn đi kèm đủ mạnh.
cái này thi c nói có lý... nhưng thức an nó ăn theo nhu cầu lớn. Nên lượng thức ăn tăng dần. Mình thi cứ gần 3 tiếng để ý cho ăn. hết thi cho. lsao cho gà không bị đói quá lâu. thức ăn vừa hết cỡ 30p cho ăn là vừa. Lượng thức ăn dư gà nó bới rơi vãi hết. Nên cho ăn ko nên dư thừa quá nhiểuEm xin nói lên ý kiến của mình, anh nói vậy em cũng phải suy nghĩ lại, cũng có lí. Lượng cho ăn là do mình, khi em cho ăn một lần thì em đã định mức được gà ăn đủ hay thiếu nên lần sau sẽ cho ăn vừa đủ, nếu mình quan sát kỹ sẽ có những con khỏe tiêu hết thức ăn, còn những con bị rối loạn tiêu hóa thì tiêu khá chậm từ đó mình phải chuẩn đoán bệnh kèm thêm các biểu hiện hay đơn giản là bổ sung thêm men sống. Áp dụng lên đàn gà nhà em thì thật sự gà ăn không đồng đều do có con khỏe và con bị rối loạn tiêu hóa, nhờ cho ăn nhiều lần mà em kịp thời khắc phục tình trạng gà kém ăn, từ đó giúp gà mau lớn, làm như vậy thì tốn công nhưng lợi thì nhiều.
Đêm thì chắc không thức được. 11h t thường cho ăn lần cuối. lượng thức ăn thường gấp đôi và có đậy nắp máng ăn...cũng chưa biết ổn khôngThật lòng không muốn nói ra, đọc các góp ý của các anh, em càng thấm thía nên em lại trau dồi thêm hiểu biết của mình. Xin góp ý thời gian cho gà ăn, 7h, 10h. 13h, 16h, 19h, 22h, 3h, 7h sáng hôm sau. Thật ra muốn gà mau lớn thì các thầy khuyên chúng ta nên cho ăn nhiều lần và cách nhau từ 2 - 3 tiếng, tốc độ tiêu hóa của gà 39cm/giờ, nếu sau 3 giờ sau khi ăn mà gà vẫn no hoặc tốc độ tiêu chậm thì gà đang bị rối loạn tiêu hóa, do bệnh hay ecoli, .....Có nhiều điều chia sẽ nhưng giờ em đi cho gà ăn đây. Chúc các anh thành công.
Tùy theo là nuôi đẻ hay nuôi thịt, nuôi đẻ thì cho áp dụng biện pháp nuôi hạn chế, còn nuôi thịt thì vẫn cho ăn như vậy tới lớn và trước hai tuần xuất bán phải cho ăn tự do.Đó là lúc nhỏ chứ lớn rồi cũng cho ăn như vậy thì ko cần thiết phải ko anh em