Nhiều đại gia thoái vốn khỏi nông nghiệp

Sau nhiều năm đổ tiền vào nông nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn còn là ẩn số, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch thoái vốn, chấp nhận chịu lỗ.
Tại đại hội cổ đông Công ty cổ phần Gemadept mới đây, Hội đồng quản trị công ty đã trình nhà đầu tư kế hoạch thoái vốn khỏi các mảng không phải là cốt lõi. Công ty sẽ bán hết dự án trồng cây cao su, cây công nghiệp và bất động sản khi có cơ hội thuận lợi. Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, cây cao su tiêu tốn quá nhiều tiền của công ty trong khi lại không phải là lĩnh vực cốt lõi.

cao-su-6784-1434099876_m_460x0.jpg

Cao su rớt giá mạnh khiến nhiều doanh nghiệp đầu tư vào cao su lao đao.

Ông Đỗ Văn Minh, Tổng giám đốc Gemadept từng cho rằng trồng cao su là cách giúp công ty tăng trưởng mạnh. Từ 2012 đến nay dự án trồng cây cao su ở Campuchia vẫn khả quan và đạt được một số thành quả nhất định. Năm 2013, Gemadept được Campuchia cấp sổ đỏ với quyền sử dụng đất trong 70 năm cho gần 30.000ha và công ty cũng đã trồng được gần 8.000ha cao su. Tuy nhiên, nhìn vào tuổi cây cao su, sớm nhất cuối năm 2016 Gemadept mới có thể tiến hành khai thác mủ. Như vậy, lĩnh vực cao su vẫn đang tiêu tốn tiền của Gemadept trong khi lợi nhuận lại là ẩn số.

Không chỉ Gemadept, lãnh đạo một doanh nghiệp chuyên đầu tư thanh long, cao su có trụ sở ở TP HCM cũng ngậm ngùi cho biết đã lỗ hàng trăm tỷ đồng vì giá bán hai loại nông sản này giảm mạnh, xuất khẩu trồi sụt. Gần đây, sau một thời gian cố gắng cầm cự, ông đã quyết định rao bán hàng nghìn hécta cao su bên Campuchia để cắt lỗ.

Theo vị này, tình hình cao su thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, trong khi đó, công nghiệp hóa dầu ngày càng phát triển nên cao su thiên nhiên đang dần hạn chế sử dụng. Do đó, nếu không có hướng chuyển đổi kịp thời ông sẽ bị âm vốn nặng. Còn riêng về thanh long, sau khi đầu tư hẳn một nhà máy chiếu xạ phục vụ cho thị trường xuất khẩu, hiện cũng phải thu hẹp quy mô hoạt động do thị trường Trung Quốc hạn chế thu mua và đòi hỏi khắt khe hơn.

Dù mới chỉ tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp không bao lâu khi trở thành đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã CK: HAI), nhưng Công ty cổ phần liên doanh quốc tế KLF mới đây đã thoái hết 24,5% cổ phần. Nguyên nhân được công ty đưa ra là để đẩy mạnh và tập trung vào lĩnh vực đầu tư bất động sản cùng một số dự án khả thi hơn.

Trước đó, cũng chính H.A.I còn phải nhận lời chia tay từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) khi thoái 49,96% cổ phần tại doanh nghiệp. Ông lớn đại diện cho nguồn vốn Nhà nước này đồng thời cũng đã rút lui khỏi khá nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp như: Giống cây trồng Trung ương (NSC), Bao bì và in nông nghiệp (INN), Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC)…


Bên cạnh những doanh nghiệp trên, hiện nay trên thị trường một số đại gia lớn trong lĩnh vực bất động sản, điện máy sau một thời gian rẽ hướng đầu tư vào nông nghiệp cũng đang khá lay lắt và dần muốn thoái bớt một vài mảng có dấu hiệu đi xuống để cắt lỗ.

Nhận xét về tình hình trên, chuyên gia kinh tế Huy Nam nhìn nhận, xu hướng doanh nghiệp thoái vốn khỏi nông nghiệp thời gian gần đây có vẻ như là phản ứng nhất thời, trong đó một phần do tình trạng nông sản ùn ứ, thiếu kênh tiêu thụ, cao su rớt giá, thiếu chính sách của Chính phủ cho nông nghiệp đã phần nào tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Riêng với nhóm ngành cao su, diễn biến giá bấp bênh và kênh tiêu thụ gặp khó đã kéo dài trong 2-3 năm gần đây. Trong khi đó, vốn đầu tư cho loại cây này lại cao, kéo dài nên đã "chôn" khá nhiều vốn của doanh nghiệp. Hiện giá cao su trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nên đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp muốn dừng "cuộc chơi" với mong muốn cắt lỗ.

Ở một khía cạnh khác, với những doanh nghiệp đầu tư tài chính, khi lợi nhuận từ mảng đầu tư kém hiệu quả họ sẽ tính toán kỹ lưỡng và nhanh chóng thoái vốn để di chuyển dòng tiền sang những khoản đầu tư có sinh lời cao hơn.

"Khó có thể đưa ra được con số chính xác về mức sinh lời của các ngành kinh doanh khác nhau, thậm chí, trên thế giới hiện cũng chưa có thống kê nào. Tôi tin nông nghiệp vẫn sẽ là kênh hấp dẫn, bởi lẽ, minh chứng rõ nét nhất là vẫn khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm nông nghiệp và thu được lợi nhuận tốt", ông Nam nói.

Ông khuyên, để đầu tư nông nghiệp hiệu quả, ngoài việc học cách làm bài bản như các nước trên thế giới, doanh nghiệp cần nghiên cứu tìm đầu ra, dự báo nhu cầu thị trường để tránh gặp phải tình trạng cầu ít mà cung nhiều.

Hồng Châu (vnexpress.net
 


Nợ gần 700 tỷ, giám đốc công ty cao su treo cổ tự vẫn
Nguyên nhân là do trong thời kỳ ông Lý làm Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư xây dựng cao su, vào thời điểm năm 2010, 2011, khi giá mủ cao su "lên đỉnh" tới 90 - 110 triệu đồng/tấn, ông Lý đã đề xuất công ty vay ngân hàng 33 triệu USD (gần 660 tỷ đồng) với lãi suất 5%.

Đồng thời, phía công ty Đầu tư xây dựng cao su cũng huy động thêm một số cổ đông cá nhân khác để mua 4.000 ha cao su (chưa đến kỳ khai thác) trị giá 800 tỷ đồng (200 triệu/ha) của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn vào tháng 4/2011 trên đất tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3.
Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, giá mủ cao su liên tục trượt dài. Đến hiện tại, từ mức giá 110 triệu đồng/tấn, giá cao su chỉ còn 30 triệu đồng/tấn.
Trước đó, cuối năm 2014, ông Dương Lê Dũng - nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, Nguyên Giám đốc Công ty Lương thực CN Vĩnh Long thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam đã tự tử ngày 4/12 tại trại giam.
http://www.tinmoi.vn/no-gan-700-ty-giam-doc-cong-ty-cao-su-treo-co-tu-van-011362889.html
 
Làm nhỏ nợ nhỏ,làm lớn nợ lớn.
Không làm thì không có ăn,mà làm nhiều lo quá lại ăn không nổi em nhỉ.
Chen giữa mấy thứ anh nói Vậy em sẽ làm vừa vừa nè, làm để có ăn, và sẽ làm không nhiều không ít
:Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh::Huh:
 
Thương trường như chiến trường.
Ngày xưa chết vì súng đạn
Ngày nay chết vì đồng tiền
Sướng cũng nó mà khổ cũng nó...
Ai thoát được nó là thoát ly khỏi cuộc đời....hehe
 

Mình đã từng nghe một câu nói: " làm nông nghiệp trước hết là phải đam mê rồi sau đó mới tạo ra lợi nhuận.
Nếu ngay từ đầu ko có đam mê thì sớm muộn gì cũng bỏ cuộc"
 
Đầu tư có cái gọi là " Phân kỳ đầu tư", bản thân ngành nông nghiệp có chu kỳ của nó. Lấy ví dụ, cao su năm 2002 rớt giá thê thảm, chú mình được 1 người gạ đổi 30ha cao su ở Bình Phước lấy cái nhà 70 mét vuông trong hẻm quận 1. Năm 2011, giá cao su ở đỉnh điểm, lúc đó tiền bán mủ cao su 1 năm của 30ha thừa sức mua 1 căn nhà quận 1.
Khi giá nông sản siêu cao, người ta đổ xô vào, dẫn đến thừa cung, rớt giá, phá sản, rồi lại tăng giá.
Từ 2012 đến nay giá giảm, nhưng đang phục hồi dần.
Vì vậy chỉ có doanh nghiệp trường vốn và có tính toán chu đáo chu kỳ của ngành nông nghiệp mới tồn tại được. Còn đầu tư kiểu " lướt sóng'' như cổ phiếu thì chỉ có thua.
Sự thất bại của người này lại là sự thành công của người kia. Đó là quy luật của nền kinh tế thị trường.
 
Đầu tư có cái gọi là " Phân kỳ đầu tư", bản thân ngành nông nghiệp có chu kỳ của nó. Lấy ví dụ, cao su năm 2002 rớt giá thê thảm, chú mình được 1 người gạ đổi 30ha cao su ở Bình Phước lấy cái nhà 70 mét vuông trong hẻm quận 1. Năm 2011, giá cao su ở đỉnh điểm, lúc đó tiền bán mủ cao su 1 năm của 30ha thừa sức mua 1 căn nhà quận 1.
Khi giá nông sản siêu cao, người ta đổ xô vào, dẫn đến thừa cung, rớt giá, phá sản, rồi lại tăng giá.
Từ 2012 đến nay giá giảm, nhưng đang phục hồi dần.
Vì vậy chỉ có doanh nghiệp trường vốn và có tính toán chu đáo chu kỳ của ngành nông nghiệp mới tồn tại được. Còn đầu tư kiểu " lướt sóng'' như cổ phiếu thì chỉ có thua.
Sự thất bại của người này lại là sự thành công của người kia. Đó là quy luật của nền kinh tế thị trường.
Thật không bác? Nếu giả sử trường hợp người nào đầu tư vào nông nghiệp và cũng đều dài vốn và đều cầm cự được thì thế nào ạ?
 
Thật không bác? Nếu giả sử trường hợp người nào đầu tư vào nông nghiệp và cũng đều dài vốn và đều cầm cự được thì thế nào ạ?
Thì nó sẽ trở thành chuyên canh nông nghiệp..và lúc ấy nền nông nghiệp trở thành ổn định như công nghiệp thôi.
Hóa ra không chỉ có mình mình...
Cho em làm quen đại gia 1 tý :D:D
 
nông nghiệp không phải dành cho những nhà đầu tư ít vốn mà non kinh nghiệm, trước giờ mới chỉ thấy duy nhất bầu Đức là người đi tiên phong và cũng là người thành công với nông nghiệp hiện nay.
 
Đầu tư vào nông nghiệp phải am hiểu nông nghiệp.
Chọn được đất, loại cây, kỹ thuật chăm sóc, am hiểu thời tiết để chi phí thấp nhất và chất lượng ổn định nhất thì giá thành mới cạnh tranh.
HAGL đầu tư công nghệ Israel bên Lào, sản xuất ra đường có giá thành 6000 đồng/kg, trong khi đường trong nước có giá thành 14 ngàn đồng/kg.
Nông nghiệp công nghệ cao, canh tác lớn là cuộc chơi không dành cho người thiếu hiểu biết, thiếu kiên nhẫn
 


Back
Top