Hỏi đáp nhờ mọi người giúp về thời gian cho gà ăn và lượng thức ăn cho gà trên ngày

  • Thread starter thephietnb
  • Ngày gửi
chào tất cả mọi người trên diễn đàn mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp.mình đang nuôi 1000 con gà lai 2 tháng tuổi mình cho ăn ngày 4 bữa sáng,trưa,chiều,tối mỗi bữa 10kg cám ăn thẳng.nhờ mọi người tư vấm xem mình cho ăn như vậy đúng không.cảm ơn mọi người
 


Bạn mua cám cho gà ăn thì trên bao bì đằng nào chả có hướng dẫn sử dụng liều lượng cho gà ăn như thế nào. Đọc ở đó đi
 
Ngày 4 bữa là ok rồi anh. Căn lượng thức ăn sao cho sau khi đổ vào máng khoảng 1 tiếng thì gà ăn xong là đẹp, sau đó để trống máng vài tiếng cho gà tiêu hoá rồi cho ăn bữa tiếp theo
 
Không có giới hạn nào về lượng cám cho gà thịt ăn hàng ngày, cứ cho chúng ăn thoải mái đến no thì thôi, đừng để thừa. có 2 cách cho gà ăn:
- cho ăn theo cữ: mỗi lần cho gà ăn cách nhau từ 2 đến 4 tiếng. cần đảm bảo gà ăn hết lượng cám mỗi lần đổ. lượng cám đổ không hạn chế ( với gà thịt), miễn là gà ăn hết. Tuy nhiên vì cả đàn đói cùng lúc nên cần đảm bảo số máng ăn và uống đủ cho gà. và khi đổ cám thì phải đổ thật nhanh; đổ chậm thì chúng giẫm đạp nhau chết mất. Cách này tuy vất vả nhưng có ưu điểm là toàn bộ lượng thức ăn vào diều cùng một lúc, được thấm men tiêu hóa đồng đều nên gà tiêu hóa tốt, hệ số sử dụng thức ăn cao. Tuy nhiên, nếu nuôi nhốt, lại dùng cám viên thì cả đàn ăn sọng chẳng có việc gì làm nên nhàn cư vi bất thiện hay cắn mổ.
- cho ăn tự do: cách phổ biến khi nuôi số lượng lớn. Lúc nào cũng phải đảm bảo đổ cám đầy các máng ăn. Gà thích ăn lúc nào thì ăn, ỉa lúc nào thì tùy. Trong đàn gà, lúc nào cũng có một nhóm ăn, một nhóm uống, một nhóm chơi, một nhóm ngủ nên chỉ cần sử dụng lượng máng bằng 1/4 so với cách cho ăn theo cữ vì cả đàn gà ko bao giờ ăn cùng lúc. Cho ăn tự do thì gà lớn rất nhanh nhưng hệ số sử dụng thức ăn thấp vì hệ tiêu hóa của chúng chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. vì số máng ko đủ cho tất cả gà nên ko bao giờ để máng hết thức ăn, buổi tối cần đổ thức ăn lưu lại đến sáng sau; trường hợp ko làm được như thế thì người nuôi cần phải dậy trước con gà để đổ cám. khi cho gà uống thuốc thì sau khi nhịn khát, cần tăng số máng uống lên gấp 2 đến 3 lần.
 
Last edited by a moderator:
Không có giới hạn nào về lượng cám cho gà thịt ăn hàng ngày, cứ cho chúng ăn thoải mái đến no thì thôi, đừng để thừa. có 2 cách cho gà ăn:
- cho ăn theo cữ: mỗi lần cho gà ăn cách nhau từ 2 đến 4 tiếng. cần đảm bảo gà ăn hết lượng cám mỗi lần đổ. lượng cám đổ không hạn chế ( với gà thịt), miễn là gà ăn hết. Tuy nhiên vì cả đàn đói cùng lúc nên cần đảm bảo số máng ăn và uống đủ cho gà. và khi đổ cám thì phải đổ thật nhanh; đổ chậm thì chúng giẫm đạp nhau chết mất. Cách này tuy vất vả nhưng có ưu điểm là toàn bộ lượng thức ăn vào diều cùng một lúc, được thấm men tiêu hóa đồng đều nên gà tiêu hóa tốt, hệ số sử dụng thức ăn cao. Tuy nhiên, nếu nuôi nhốt, lại dùng cám viên thì cả đàn ăn sọng chẳng có việc gì làm nên nhàn cư vi bất thiện hay cắn mổ.
- cho ăn tự do: cách phổ biến khi nuôi số lượng lớn. Lúc nào cũng phải đảm bảo đổ cám đầy các máng ăn. Gà thích ăn lúc nào thì ăn, ỉa lúc nào thì tùy. Trong đàn gà, lúc nào cũng có một nhóm ăn, một nhóm uống, một nhóm chơi, một nhóm ngủ nên chỉ cần sử dụng lượng máng bằng 1/4 so với cách cho ăn theo cữ vì cả đàn gà ko bao giờ ăn cùng lúc. Cho ăn tự do thì gà lớn rất nhanh nhưng hệ số sử dụng thức ăn thấp vì hệ tiêu hóa của chúng chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. vì số máng ko đủ cho tất cả gà nên ko bao giờ để máng hết thức ăn, buổi tối cần đổ thức ăn lưu lại đến sáng sau; trường hợp ko làm được như thế thì người nuôi cần phải dậy trước con gà để đổ cám. khi cho gà uống thuốc thì sau khi nhịn khát, cần tăng số máng uống lên gấp 2 đến 3 lần.

quá hay.......
 
Không có giới hạn nào về lượng cám cho gà thịt ăn hàng ngày, cứ cho chúng ăn thoải mái đến no thì thôi, đừng để thừa. có 2 cách cho gà ăn:
- cho ăn theo cữ: mỗi lần cho gà ăn cách nhau từ 2 đến 4 tiếng. cần đảm bảo gà ăn hết lượng cám mỗi lần đổ. lượng cám đổ không hạn chế ( với gà thịt), miễn là gà ăn hết. Tuy nhiên vì cả đàn đói cùng lúc nên cần đảm bảo số máng ăn và uống đủ cho gà. và khi đổ cám thì phải đổ thật nhanh; đổ chậm thì chúng giẫm đạp nhau chết mất. Cách này tuy vất vả nhưng có ưu điểm là toàn bộ lượng thức ăn vào diều cùng một lúc, được thấm men tiêu hóa đồng đều nên gà tiêu hóa tốt, hệ số sử dụng thức ăn cao. Tuy nhiên, nếu nuôi nhốt, lại dùng cám viên thì cả đàn ăn sọng chẳng có việc gì làm nên nhàn cư vi bất thiện hay cắn mổ.
- cho ăn tự do: cách phổ biến khi nuôi số lượng lớn. Lúc nào cũng phải đảm bảo đổ cám đầy các máng ăn. Gà thích ăn lúc nào thì ăn, ỉa lúc nào thì tùy. Trong đàn gà, lúc nào cũng có một nhóm ăn, một nhóm uống, một nhóm chơi, một nhóm ngủ nên chỉ cần sử dụng lượng máng bằng 1/4 so với cách cho ăn theo cữ vì cả đàn gà ko bao giờ ăn cùng lúc. Cho ăn tự do thì gà lớn rất nhanh nhưng hệ số sử dụng thức ăn thấp vì hệ tiêu hóa của chúng chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. vì số máng ko đủ cho tất cả gà nên ko bao giờ để máng hết thức ăn, buổi tối cần đổ thức ăn lưu lại đến sáng sau; trường hợp ko làm được như thế thì người nuôi cần phải dậy trước con gà để đổ cám. khi cho gà uống thuốc thì sau khi nhịn khát, cần tăng số máng uống lên gấp 2 đến 3 lần.
chuẩn như gia cát lượng ấy bác :lol:
 
cho ăn kiểu dó lời nhiều lắm he. bạn lên cho an 4 bữa như hiện tại là dúng rùi sáng sơm cho ăn trưa và tối nếu giảnh tạo thêm ròi cho nó ăn cho thêm chất kích thích cho mau lớn còn ko kiếm trùn dất cho nó ăn thêm vo chúc bạn thành công
 

cho ăn kiểu dó lời nhiều lắm he. bạn lên cho an 4 bữa như hiện tại là dúng rùi sáng sơm cho ăn trưa và tối nếu giảnh tạo thêm ròi cho nó ăn cho thêm chất kích thích cho mau lớn còn ko kiếm trùn dất cho nó ăn thêm vo chúc bạn thành công

chất kích thích j vậy bác
 


Back
Top