Những thông tin cực cơ bản về nhím kiểng

  • Thread starter petskingdom6666
  • Ngày gửi
Nhím kiểng thuộc phân họ Erinaceidae, có nguồn gốc từ Châu Phi. Tên tiếng anh của chúng là Pygmy Hedgehog, thuộc lớp động vật có vú, bộ gặm nhấm, sinh sống chủ yếu về đêm và ăn côn trùng, rau quả. Trong tự nhiên, nhím kiểng được tìm thấy trong các khu vực xavan khô cằn của miền đông Châu Phi

Đặc điểm nhận dạng:

Chúng được bao quanh bởi một lớp lông gai dày đặc. Thoạt đầu, nhiều người vẫn còn e ngại khi nhìn thấy lớp lông gai này nhưng thực chất, chúng hoàn toàn vô hại. Phần bụng, chân và mặt được bao phủ bởi lớp lông mềm trắng muốt. Khi trưởng thành, nhím kiểng có thể đạt kích thước tối đa, cân nặng khoảng 900 gam và chiều dài đạt khoảng 13-20 cm.


Nhím kiểng màu muối tiêu


Hiện tại, trên thị trường thú cưng ở Việt Nam, nhím kiểng có các màu sắc chủ yếu như sau: màu muối tiêu, màu socola (cafe sữa hoặc nâu), màu trắng, màu vàng và cuối cùng là màu pinto. Các bạn có thể phân biệt màu sắc nhím kiểng thông qua hướng dẫn trong bài viết dưới đây: Phân biệt 4 màu sắc cơ bản của nhím kiểng

Sinh sản - Thai kỳ:


Nhím kiểng mẹ mang thai


Mỗi năm, các bé nhím cái sinh sản từ 1-2 lần và mỗi lần như vậy có trung bình 3-5 bé baby chào đời. Thời gian mang thai của loài này cũng khiến cho ta rất bất ngờ, chỉ khoảng 30-35 ngày. Khi chào đời, nhím kiểng baby phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ là chủ yếu. Chúng bắt đầu ăn dặm và mở mắt khi đạt được 3-4 tuần tuổi. Trong thời gian này, nhím mẹ cần được bổ sung thức ăn nhiều đạm, điển hình là sâu superworm - một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời với họ nhà nhím.

Thức ăn - Chế độ dinh dưỡng:

Trong tự nhiên, chúng có thể ăn bất cứ thứ gì có thể tìm thấy như rau quả, côn trùng hoặc các loài động vật nhỏ như ếch, nhái, ốc...Còn trong môi trường nuôi nhốt, chúng đã được thuần hóa và dần quen với thức ăn công nghiệp, cụ thể là các loại thức ăn đóng hộp cho mèo mang hương vị cá ngừ.


Thức ăn Royal Canin cho nhím


Một vài nhãn hàng thức ăn thường xuyên được sử dụng làm thức ăn cho nhím kiểng như: thức ăn ME-O, Kitekat hoặc loại cao cấp hơn là thức ăn dinh dưỡng Royal Canin. Bên cạnh đó, phải thường xuyên bổ sung thêm chất đạm cũng như chất xơ thông qua việc cho chúng ăn thêm sâu gạo hay còn gọi là super worm. Mỗi ngày, nên cho ăn từ 2-3 lần và mỗi lần như vậy nên cách nhau 4-6 tiếng. Tốt nhất là nên cho ăn vào buổi sáng, chiều và tối.

Vệ sinh:

Cũng giống như những loài thú cưng khác, nhím kiểng cũng cần phải được giữ vệ sinh sạch sẽ. Các bạn có thể yên tâm phần này, chúng đi vệ sinh cực kì ít. Tuy nhiên, mỗi 2 ngày nên dọn phần lót chuồng một lần để đảm bảo môi trường sống an toàn cho chúng. Hiện nay có nhiều loại lót chuồng được sử dụng thường xuyên với giá thành rất rẻ như: gỗ nén, cát sand lót chuồng, mùn cưa gỗ thông.....

Hành vi - Thói quen:



Là loài gặm nhấm nên nhím kiểng thường sinh hoạt về đêm trong môi trường nuôi tự nhiên. Đối với môi trường nuôi nhốt, chúng sẽ giữ nguyên thói quen này nếu chủ nuôi không tự tạo ra sự thay đổi cũng như kích thích chúng vận động bằng cách cho một số vật dụng, đồ chơi vào chuồng.

Nhím kiểng thường tự trét nước bọt lên lông của mình, điều này hoàn toàn bình thường. Có rất nhiều ý kiến trái chiều về hành vi này. Một số chuyên gia cho rằng chúng làm như vậy để làm giảm đi khả năng đánh hơi của các loài động vật ăn thịt, cũng có người cho rằng chúng trét nước bọt để thu hút bạn tình và để bảo vệ lớp da khỏi các loại kí sinh trùng

Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng sẽ cuộn tròn người lại, làm lộ ra phần lông gai dựng đứng mà ai cũng phải dè chừng.

Bài viết tạm thời kết thúc đến đây, cảm ơn các bạn đã đón đọc!
 




Back
Top