Hiện nay, phong trào nông dân thi đua sản xuất phát triển kinh tế ở huyện Phú Tân phát huy mạnh mẽ. Do biết tận dụng tiềm năng đất đai sẵn có, nhiều gia đình hội viên nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Ông Trần Diên Anh, ở ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, là một điển hình trong phong trào này.
Từ quê hương Bến Tre đến Cà Mau lập nghiệp với hai bàn tay trắng, ông Trần Diên Anh đã chọn ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, làm điểm dừng chân. Với số tiền tích góp, ông mua được 2 ha đất nuôi tôm nhưng quanh năm sản xuất kém hiệu quả, ông phải đi làm mướn để nuôi sống gia đình và lo cho các con ăn học.
Với ý chí và nghị lực vươn lên, ông Trần Diên Anh quyết định cải tạo diện tích đất trước sân nhà và bờ bao vuông tôm trồng sơ ri nhằm nâng cao thu nhập.Ông tiến hành đắp mô đất trên sân nhà và trồng thử nghiệm 10 gốc sơ ri. Sau 6 tháng trồng và chăm sóc, cây sơ ri bắt đầu cho thu hoạch trái. Thấy cây sơ ri thích nghi với vùng đất nhiễm mặn Phú Tân, ông quyết định mở rộng diện tích đất và trồng hơn 80 gốc, mỗi tháng thu hoạch trên 800 kg trái, giá bán mỗi ký dao động từ 10.000 - 15.000 đồng.
Sau khi kết thúc vụ thu hoạch thì tỉa nhánh, bón phân và tiếp tục chăm sóc, khoảng 20 ngày là thu hoạch đợt tiếp theo.Ông Trần Diên Anh khẳng định: “So với hoa màu thì cây sơ ri dễ trồng hơn, chi phí thấp hơn nhưng cho hiệu quả kinh tế cao không kém hoa màu”.
Sơ ri có trái quanh năm, không phụ thuộc mùa vụ, rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và không cần vốn lớn, chỉ chiết nhánh trồng trên mô đất, cách nhau khoảng 6 m và thường xuyên tưới nước, bón phân. Mỗi năm gia đình ông Trần Diên Anh có thu nhập từ trái sơ ri khoảng 90 triệu đồng.
Nhờ tận dụng tốt tiềm năng đất đai, cộng với tính cần cù, chịu khó, gia đình ông Trần Diên Anh đã có cuộc sống khấm khá. Các con ông đều có gia đình và có việc làm ổn định, riêng người con trai út đã vào đại học năm thứ nhất. Mô hình trồng sơ ri của ông Trần Diên Anh là địa chỉ tin cậy để nông dân học hỏi và nhân rộng.
Bạn có thể tham khảo thêm tin tức nông nghiệp mới nhất tại đây Website vinagrico(chấm)com
Từ quê hương Bến Tre đến Cà Mau lập nghiệp với hai bàn tay trắng, ông Trần Diên Anh đã chọn ấp Công Nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, làm điểm dừng chân. Với số tiền tích góp, ông mua được 2 ha đất nuôi tôm nhưng quanh năm sản xuất kém hiệu quả, ông phải đi làm mướn để nuôi sống gia đình và lo cho các con ăn học.
Với ý chí và nghị lực vươn lên, ông Trần Diên Anh quyết định cải tạo diện tích đất trước sân nhà và bờ bao vuông tôm trồng sơ ri nhằm nâng cao thu nhập.Ông tiến hành đắp mô đất trên sân nhà và trồng thử nghiệm 10 gốc sơ ri. Sau 6 tháng trồng và chăm sóc, cây sơ ri bắt đầu cho thu hoạch trái. Thấy cây sơ ri thích nghi với vùng đất nhiễm mặn Phú Tân, ông quyết định mở rộng diện tích đất và trồng hơn 80 gốc, mỗi tháng thu hoạch trên 800 kg trái, giá bán mỗi ký dao động từ 10.000 - 15.000 đồng.
Sau khi kết thúc vụ thu hoạch thì tỉa nhánh, bón phân và tiếp tục chăm sóc, khoảng 20 ngày là thu hoạch đợt tiếp theo.Ông Trần Diên Anh khẳng định: “So với hoa màu thì cây sơ ri dễ trồng hơn, chi phí thấp hơn nhưng cho hiệu quả kinh tế cao không kém hoa màu”.
Sơ ri có trái quanh năm, không phụ thuộc mùa vụ, rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và không cần vốn lớn, chỉ chiết nhánh trồng trên mô đất, cách nhau khoảng 6 m và thường xuyên tưới nước, bón phân. Mỗi năm gia đình ông Trần Diên Anh có thu nhập từ trái sơ ri khoảng 90 triệu đồng.
Nhờ tận dụng tốt tiềm năng đất đai, cộng với tính cần cù, chịu khó, gia đình ông Trần Diên Anh đã có cuộc sống khấm khá. Các con ông đều có gia đình và có việc làm ổn định, riêng người con trai út đã vào đại học năm thứ nhất. Mô hình trồng sơ ri của ông Trần Diên Anh là địa chỉ tin cậy để nông dân học hỏi và nhân rộng.
Bạn có thể tham khảo thêm tin tức nông nghiệp mới nhất tại đây Website vinagrico(chấm)com
Last edited by a moderator: