Hỏi đáp Nuôi dế ta với dế thái

  • Thread starter langlasoi
  • Ngày gửi
Nhà em hiện nay đang nuôi dế thái vì kinh tế hơi ít nên em muốn nuôi 2 loại dế thái với dế ta có được không mấy bác. Vì em nghe người ta nói nuôi chung dế ta với dế thái thì sẽ chết hết dế ta. Mong các bác giúp đỡ.
 


Xin bạn cho hình chụp để bà con và tôi nhìn ngắm.

Bạn đã có sẵn dế Thái rồi, chạy ra vườn bắt mấy
con dế ta thả vào mấy hôm thì biết ngay, khỏi phải
hỏi người không biết.

Muốn bắt dế ta ở tự nhiên, làm bẫy bắt rất dễ.

1- Lấy một lọ nhựa đựng nước cỡ lớn (2 lít).

0007800000075-500x500.jpg


cocacola_PNG20.png


2- Cắt lọ nhựa từ phần vai lọ. Ở 2 hình trên, ta cắt
ở chỗ có dán giấy in quanh lọ đó. Cắt vài ly vào giấy.

3- Bỏ mấy đọt cỏ non, xu hào non, cà rốt thái mỏng
lá xà lách vào đáy lọ làm mồi.

4- Quay ngược phần miệng lọ, cổ lọ, và vai lọ, đút
vào trong phần thân lọ, làm thành đường vào cho dế.
Đó cũng là cái hom cho dế vào mà không ra.

5- Làm vào lúc chiều tối để mồi còn tươi, có mùi
thơm, rồi đặt ngoài vườn, nơi chân tường, hay có
cành cây, là nơi dế ẩn náu. Sáng mai ra là có vài con.
 
Xin bạn cho hình chụp để bà con và tôi nhìn ngắm.

Bạn đã có sẵn dế Thái rồi, chạy ra vườn bắt mấy
con dế ta thả vào mấy hôm thì biết ngay, khỏi phải
hỏi người không biết.

Muốn bắt dế ta ở tự nhiên, làm bẫy bắt rất dễ.

1- Lấy một lọ nhựa đựng nước cỡ lớn (2 lít).

0007800000075-500x500.jpg


cocacola_PNG20.png


2- Cắt lọ nhựa từ phần vai lọ. Ở 2 hình trên, ta cắt
ở chỗ có dán giấy in quanh lọ đó. Cắt vài ly vào giấy.

3- Bỏ mấy đọt cỏ non, xu hào non, cà rốt thái mỏng
lá xà lách vào đáy lọ làm mồi.

4- Quay ngược phần miệng lọ, cổ lọ, và vai lọ, đút
vào trong phần thân lọ, làm thành đường vào cho dế.
Đó cũng là cái hom cho dế vào mà không ra.

5- Làm vào lúc chiều tối để mồi còn tươi, có mùi
thơm, rồi đặt ngoài vườn, nơi chân tường, hay có
cành cây, là nơi dế ẩn náu. Sáng mai ra là có vài con.
Cách của bác chỉ đúng với nơi ít cỏ non. Chứ chỗ em cứ ra khỏi sân là cỏ non bạt ngàn, dế ở đâu cũng tìm thấy cỏ nên chắc nó ko chui vào chai đâu.
 
Cách của bác chỉ đúng với nơi ít cỏ non. Chứ chỗ em cứ ra khỏi sân là cỏ non bạt ngàn, dế ở đâu cũng tìm thấy cỏ nên chắc nó ko chui vào chai đâu.
Bác cứ làm đi , đâu phải cứ nhiều cỏ là không bắt được nó
Không thì bác ra đám cỏ, tìm chổ nào đất cao cao như gò , bác tìm hang nó mà bắt
Lúc trước sau nhà tôi có khu dân cứ trống , cỏ nhiều lắm , tôi tìm hang nó trên gò bắt được rất nhiều
 
Xin bạn cho hình chụp để bà con và tôi nhìn ngắm.

Bạn đã có sẵn dế Thái rồi, chạy ra vườn bắt mấy
con dế ta thả vào mấy hôm thì biết ngay, khỏi phải
hỏi người không biết.

Muốn bắt dế ta ở tự nhiên, làm bẫy bắt rất dễ.

1- Lấy một lọ nhựa đựng nước cỡ lớn (2 lít).

0007800000075-500x500.jpg


cocacola_PNG20.png


2- Cắt lọ nhựa từ phần vai lọ. Ở 2 hình trên, ta cắt
ở chỗ có dán giấy in quanh lọ đó. Cắt vài ly vào giấy.

3- Bỏ mấy đọt cỏ non, xu hào non, cà rốt thái mỏng
lá xà lách vào đáy lọ làm mồi.

4- Quay ngược phần miệng lọ, cổ lọ, và vai lọ, đút
vào trong phần thân lọ, làm thành đường vào cho dế.
Đó cũng là cái hom cho dế vào mà không ra.

5- Làm vào lúc chiều tối để mồi còn tươi, có mùi
thơm, rồi đặt ngoài vườn, nơi chân tường, hay có
cành cây, là nơi dế ẩn náu. Sáng mai ra là có vài con.
Cách của bác chỉ đúng với nơi ít cỏ non. Chứ chỗ em cứ ra khỏi sân là cỏ non bạt ngàn, dế ở đâu cũng tìm thấy cỏ nên chắc nó ko chui vào chai đâu.
Bác cứ làm đi , đâu phải cứ nhiều cỏ là không bắt được nó
Không thì bác ra đám cỏ, tìm chổ nào đất cao cao như gò , bác tìm hang nó mà bắt
Lúc trước sau nhà tôi có khu dân cứ trống , cỏ nhiều lắm , tôi tìm hang nó trên gò bắt được rất nhiều
Sao lại làm như thế, hả trời //////////////////////////////////////////////
Dế nuôi và dế đồng nó khác nhau, ở đây là dế Thái lại rất khác nhau nữa. Đem mấy con dế đồng (ta) vào nó cắn tan hoang thùng dế luôn. Tàn sát không còn 1 con, dù là dế ta cũng chết
Nếu nói dế Thái và dế ta ( dế than, dế lữa...) . Đều được nuôi thì có thể bỏ chung được. Nhưng dế Thái mạnh hơn dế ta, dù nhỏ con hơn. Vì thế dế Thái lấn dế ta chết là đúng rồi.
Nuôi dế chim, dế câu, hiện nay người ta nuôi dế Thái. Nhỏ con vừa với mồi câu, mồi chim, lớn nhanh, đề kháng cao, ít chết ....
Dế ta là nuôi với mục đích bán nhà hàng quán ăn, vì nó lớn con, hoặc bán con trống để đá ... Nhưng dế ta nuôi dễ chết hơn, nhất là lúc thay đổi chỗ ở, mang từ chuồng nuôi sang chỗ bán, nó chết nhiều lắm. Dế Thái vận chuyển sang chỗ ở khác ít chết hơn.
 
Rang cám cho có mùi thì dế sẽ đến .
Muốn bắt dế thì dùng đèn vào ban đêm sẽ bắt được .
 
Dế Ta là dế tự nhiên hoang dã bắt về nuôi. Thế rồi buôn
bán, gọi là dế ta. Dế này bị nuôi nhiều đời, bị trùng
huyết, nên sức sống yếu. Người nuôi sành, thì luôn luôn
bổ sung dế ngoài hoang dã vào đàn dế nuôi để nâng cao
sức sống, đỡ bớt trùng huyết. Dế Thái mà để ta nuôi kiểu
ta, thì cũng sẽ bị trùng huyết, và cũng sẽ yếu thôi.
 

Con dế ta ( Việt Nam) là nói chung, tên đúng là dế mèn, dế đá.... Dế mèn nuôi nhốt trong thùng, hồ , nó sẽ yếu hơn dế ta ở ngoài đồng. Nói dễ hiểu, giống như gà nuôi nhốt ăn cám công nghiệp và gà thả vườn ăn lúa ... vậy đó
 
Sao lại làm như thế, hả trời //////////////////////////////////////////////
Dế nuôi và dế đồng nó khác nhau, ở đây là dế Thái lại rất khác nhau nữa. Đem mấy con dế đồng (ta) vào nó cắn tan hoang thùng dế luôn. Tàn sát không còn 1 con, dù là dế ta cũng chết
Nếu nói dế Thái và dế ta ( dế than, dế lữa...) . Đều được nuôi thì có thể bỏ chung được. Nhưng dế Thái mạnh hơn dế ta, dù nhỏ con hơn. Vì thế dế Thái lấn dế ta chết là đúng rồi.
Nuôi dế chim, dế câu, hiện nay người ta nuôi dế Thái. Nhỏ con vừa với mồi câu, mồi chim, lớn nhanh, đề kháng cao, ít chết ....
Dế ta là nuôi với mục đích bán nhà hàng quán ăn, vì nó lớn con, hoặc bán con trống để đá ... Nhưng dế ta nuôi dễ chết hơn, nhất là lúc thay đổi chỗ ở, mang từ chuồng nuôi sang chỗ bán, nó chết nhiều lắm. Dế Thái vận chuyển sang chỗ ở khác ít chết hơn.
cám ơn bác vũ nhé.
Dế Ta là dế tự nhiên hoang dã bắt về nuôi. Thế rồi buôn
bán, gọi là dế ta. Dế này bị nuôi nhiều đời, bị trùng
huyết, nên sức sống yếu. Người nuôi sành, thì luôn luôn
bổ sung dế ngoài hoang dã vào đàn dế nuôi để nâng cao
sức sống, đỡ bớt trùng huyết. Dế Thái mà để ta nuôi kiểu
ta, thì cũng sẽ bị trùng huyết, và cũng sẽ yếu thôi.
cám ơn chú anhmytran vi đã tư vấn giúp mình. Vì trên thành phố bán dế mèn chạy hơn dế thái rất nhiều có khi còn không có hàng để bán nên mình muốn tìm hiểu nuôi dế mèn . Nghe nói dế mèn hơi khó nuôi và bệnh nhiều hơn dế thái.
 
Dế mèn giống hiện nay cũng có, mấy năm trước tôi cũng có nuôi. Còn bạn muốn tìm con giống từ hoang dã về cũng có luôn.
 
Dế mèn giống hiện nay cũng có, mấy năm trước tôi cũng có nuôi. Còn bạn muốn tìm con giống từ hoang dã về cũng có luôn.
Anh Vũ ơi, với diện tích trại 7x15, em có thể nuôi được bao nhiêu dế vậy anh? nếu mình làm ô chuồng có kích thước 1x1x1m thì nuôi bao nhiêu kg dế thương phẩm vậy ạ? cảm ơn anh
 


Back
Top