Nuôi động vật hoang dã vì mục đích thương mại và các vấn đề liên quan

Trong thời gian gần đây thì nuôi động vật hoang dã (đvhd) là một nghề đang thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người, nhân nuôi đvhd mang lại lợi nhuận cao vì rất nhiều lý do đầu tiên là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, thơm ngon và lạ miệng, thứ 2 là nhu cầu nuôi pet là đvhd của các bạn trẻ và cuối cùng là đvhd được con người xem như thần dược (không rõ có phải thần dược hay không nhưng tác dụng chữa bệnh thì có ở một số loài) nên động vật hoang dã ngoài tự nhiên đang bị săn lùng ráo riết, tuy nhiên việc săn bắt như vậy làm tăng nguy cơ tuyệt chủng của các loài động vật ngoài tự nhiên.

Agriviet.Com-Untitled.jpg

Chim trĩ, một loài chim được nhân nuôi thành công ở Việt Nam
Trong khi các hoạt động bảo tồn như tuyên truyền nâng cao ý thức, các hoạt động nghiên cứu đào tạo là những hoạt động lâu dài không chạy đua kịp để nâng cao kịp thời ý thức của người dân trước tình hình săn bắn và buôn bán, nhân nuôi đvhd cũng được xem là một hướng giải quyết vấn đề cung cầu trong nhu cầu thị trường, hiện tại một số loài động vật được nhân giống thành công và trở thành vật nuôi phổ biếm như lợn rừng, cá sấu, nhím, trăn… đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho thị trường.

Tuy nhiên, nhân nuôi đvhd có nhiều vấn đề bất cập, không đúng như bản chất của nó, nguyên nhân chính lại nằm ở chỗ cơ chế của nhà nước và ý thức của người dân, người dân thì dù có được phép nuôi nhưng vẫn thường xuyên mua lại động vật hoang dã từ thợ săn để làm con giống tránh giao phối cận huyết làm thoái hóa giống, một số trang trại lập ra chỉ để hợp thức hóa động vật bắt từ rừng, nuôi đvhd cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như lây lan dịch bệnh mới, thú nuôi tấn công người khi xổng chuồng… còn về phía nhà nước và các tổ chức bảo tồn phần vì ái ngại những mặc xấu đó nên phản đối cho nhân nuôi, khi những người có khả năng và tâm huyết muốn nuôi thì lại gặp khó khăn trong quá trình xin giấy phép từ phía cơ quan chức năng (có nhiều nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan trong vấn đề này), nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì bảo tồn cũng không thành công mà người dân cũng không được phép nhân nuôi một cách hợp pháp.

Qua tìm hiểu mình được biết một số trạng trại ở nước ngoài đã gây nuôi đvhd thành công và rất nổi tiếng trên thế giới, xin giới thiệu một trong những trang trại gây nuôi đvhd như vậy:

Chủ trang trại này là ông Tom Crutchfield, ông có 40 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi Lưỡng Cư – Bò Sát chuyên nghiệp, có niềm đam mê tìm hiểu về các loài này từ rất lâu, cho tới thời điểm này ông đã nhân giống thành công rất nhiều loài động vật máu lạnh, trang trại này được công nhận là hợp pháp và cung cấp nhiều loại động vật quý hiếm cho nhu cầu trên toàn thế giới.

Agriviet.Com-Untitled.jpg

Một giang hàng của trang trại tại hội chợ
Họ có 4 khu nhà nuôi động vật bò sát

Agriviet.Com-Untitled.jpg

Hình ảnh tổng thể 4 khu, cùng khám phá từng khu cụ thể
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Bên phía tay phải trong khu thứ nhất động vật được nuôi riêng biệt từng con trong hộp nhựa có đánh dấu đực cái và một số ký hiệu thông số kỹ thuật
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Bên phái tay trái của khu nhà, nhìn rất chuyên nghiệp, đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc nuôi pet, rất vệ sinh và ngăn nắp
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Khu thứ 2 chủ yếu để nuôi các loại rắn có độc, mỗi hộp nuôi điều ghi tên loài, ghi chú riêng đối với hộp có rắn độc để bảo đảm an toàn
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Một chú rắn hổ mang đã nở trong trang trại
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Khu lồng nuôi nhông Cyclura và Iguana
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Hình ảnh một chú nhông Cyclura trong trại

Agriviet.Com-Untitled.jpg

Khu nuôi Iguanas có kích thước trung bình, ở mỗi lồng nuôi điều có hệ thống nước và điện ngầm
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Lồng thử nghiệm giao phối giữa Albino Iguanas với Red Iguana có thể sẽ sinh ra một thế hệ mới mang hình thái khác sẽ rất thú vị! là Pink hay Red Albino Iguanas? thông thường các loài động vật được lai tạo từ hai loài khác nhau có hình thái lạ và rất được ưa chuộng
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Khu nuôi được xây dựng chủ yếu bằng xi măng
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Loài trăn Dianond được nuôi trong khu vực lồng bằng xi măng
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Đây là khu nuôi rùa albino
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Nuôi rùa nước
Agriviet.Com-Untitled.jpg

Rùa cạn
Để hiểu thêm mời mọi người ghé thăng địa chỉ FB và website của trang trại: https://www.facebook.com/pages/Tom-Crutchfield-Reptiles/123333254355554?fref=ts
http://www.tomcrutchfield.com/2009/


Hoạt động nhân nuôi của các trang trại nước ngoài rất khoa học, đảm bảo các yêu cầu chặc chẽ, các trang trại này gây nuôi sinh sản chủ yếu cho mục đích bảo tồn, sưu tầm hoặc làm thú cưng, vì người châu Âu họ không giống như người châu Á họ không hoặc ít khi sử dụng đvhd để ăn uống hoặc làm thuốc, chủ trang trại và người dân có ý thức trong việc bảo tồn đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo tồn động vật quý hiếm. Đối với Việt Nam thì khác chúng ta có Trung Quốc là một thị trường tiêu thụ rất rộng lớn cộng với nhu cầu tiêu thụ trong nước thì cung không đủ cầu, ý thức của cả người chủ trang trại và người dân điều kém, áp lực càng cao hơn đối với công tác bảo tồn, việc bảo tồn gặp nhiều vấn đề khó khăn hơn.

Để giải quyết vấn đề này thiết nghĩ nhà nước cần cấp phép và hỗ trợ cho những người có đủ năng lực được phép nuôi đvhd, đổi lại người dân cần tuân thủ theo những quy định của nhà nước, cần có những chính sách như tái thả động vật nuôi vào rừng để tăng quần thể ngoài tự nhiên, chỉ chọn lọc cho nhân nuôi sinh sản đối với một số loài phù hợp, nguồn lợi từ nhân nuôi đvhd cần được chia sẻ một phần để cải tạo tự nhiên…hy vọng một ngày nào đó ngành chăn nuôi sẽ góp sức chung cho bảo tồn đvhd, người dân được làm giàu từ đvhd, mọi người được thưởng thức vẻ đẹp của động vật mà thiên nhiên vẫn được bảo vệ.

Agriviet
 


Đây là diễn đàn giao lưu nên không hiểu chỗ nào bạn cứ thỏa mái ý kiến, nói lên quan điểm cùng chia sẻ nhé
 


Trong bối cảnh hiện nay thì Tôi ủng hộ những người có điều kiện nuôi và nhân giống động vật hoang dã. Giả sử sau 3 đời mà động vật hoang dã mất đi gien hoang dã thì chí ít cũng còn lưu lại cái gì đó, chưa kể là tạo ra một sản phẩm khác có ích cho con người, còn hơn là chỉ còn những tiêu bản, ảnh chụp. Mà biết đâu sau này thả vào hoang dã, sau vài đời lại thành hoang dã :Huh:
 
Để bảo tồn một loài không tuyệt chúng ngoài tự nhiên đã khó, việc khôi phục một loài tuyệt chủng ngoài tự nhiên trở lại hoang dã càng khó hơn
 
Ở đây có 2 vấn mình không hiểu lắm :
1/ Các bạn đang bàn luận về cách bảo tồn đvhd
2/ Bàn về cách nuôi và phòng trị bênh đvhd.
Mà kiến thức mình cũng hạn hẹp nữa, chỉ nói riêng ở VN thì cũng có rất nhiều việc phải bàn, đằng này thấy mấy ACE bàn rộng ra đến Mỹ ,rồi Châu Phi... minh đọc bài xong ,mình chẳng hiểu là đang bàn về vấn đề gi lun ?
==>>> Hình như ở đây mình thấy đang tranh luận xem Ai đã đọc báo và xem tivi ,chuyên phát về những loài đvhd nhiều hơn hay sao....
Chủ thớt giải thích thêm tý cho mình hiểu hơn các vấn để trong chủ đề !
cám ơn
 
Ở đây có 2 vấn mình không hiểu lắm :
1/ Các bạn đang bàn luận về cách bảo tồn đvhd
2/ Bàn về cách nuôi và phòng trị bênh đvhd.
Mà kiến thức mình cũng hạn hẹp nữa, chỉ nói riêng ở VN thì cũng có rất nhiều việc phải bàn, đằng này thấy mấy ACE bàn rộng ra đến Mỹ ,rồi Châu Phi... minh đọc bài xong ,mình chẳng hiểu là đang bàn về vấn đề gi lun ?
==>>> Hình như ở đây mình thấy đang tranh luận xem Ai đã đọc báo và xem tivi ,chuyên phát về những loài đvhd nhiều hơn hay sao....
Chủ thớt giải thích thêm tý cho mình hiểu hơn các vấn để trong chủ đề !
cám ơn

Dạ ở tiêu đề có nêu rõ rồi ạ, Nhân nuôi động vật hoang dã vì mục đích thương mại và các vấn đề liên quan, vậy cái nào liên quan tới nhân nuôi động vật hoang dã điều được bàn ở trong này hết ạ, ví dụ mình nêu ra trong bài về một trang trại ở Mỹ giống như dẫn chứng cho việc nuôi đvhd cũng góp phần vào bảo tồn, cách làm của họ hay thì mình học hỏi.
Ở đây không bàn về cách nuôi cách phòng bệnh đvhd mà bàn về trực trạng nhân nuôi đvhd ở VN, thảo luận xem có nên nhân nuôi đvhd hay không, nêu ra quan điểm của mỗi cá nhân vấn đề này
 
Ở nước ngoài thì những mô hình này được khuyến khích phát triển . Còn VN mình thì hễ làm ăn đc là bị nhòm ngó bắt bẻ thủ tục này nọ . Cũng đến nản . Đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình . Trước đây mình cũng thích chăn nuôi nhưng nản quá đành chuyển nghề .
WP Profit Builder
 
ở Hà Nội muốn nuôi cũng không có chỗ :mad:@
 

sao cái câu hỏi đầu không thấy ai trả lời vậy nhỉ, để nuôi động vật hoang dã thì cần bao nhiêu loại giấy tờ và trình tự thực hiện ra sao không thấy bác nào tư vấn thế, bác nào biết tư vấn cho mọi người chút đi.
 
Trong bối cảnh hiện nay thì Tôi ủng hộ những người có điều kiện nuôi và nhân giống động vật hoang dã. Giả sử sau 3 đời mà động vật hoang dã mất đi gien hoang dã thì chí ít cũng còn lưu lại cái gì đó, chưa kể là tạo ra một sản phẩm khác có ích cho con người, còn hơn là chỉ còn những tiêu bản, ảnh chụp. Mà biết đâu sau này thả vào hoang dã, sau vài đời lại thành hoang dã :Huh:
Ý kiến hay đấy :)
sao cái câu hỏi đầu không thấy ai trả lời vậy nhỉ, để nuôi động vật hoang dã thì cần bao nhiêu loại giấy tờ và trình tự thực hiện ra sao không thấy bác nào tư vấn thế, bác nào biết tư vấn cho mọi người chút đi.
Nuôi quy mô trang trại thì mới cần giấy phép. Nuôi nhỏ lẻ thì chẳng cần phép tắc gì hết bạn ạ.
 
Bạn cho em hỏi nếu giờ em nuôi trĩ đỏ có pải đăng kiểm ko và nếu đăng kiểm thì đăng kiểm ở đâu tại hải dương
 
Đây là diễn đàn giao lưu nên không hiểu chỗ nào bạn cứ thỏa mái ý kiến, nói lên quan điểm cùng chia sẻ nhé
Ở nước ngoài nó khác VN mà bác cứ đem ra so sánh , nước ta còn đói còn rách ! Bác thì kiu chăn nuôi , chăn nuôi trong ý nghĩa nhà nông luôn luôn suy tính lợi nhuận
Mà ở VN chăn nuôi giống như các ảnh bác đăng lên , có mà đang đói nay chẳng còn gì để mà ăn
Trộm cắp cứ hỏi thăm đều đều :D
 
Chăn nuôi gì thì cũng lo đầu ra. Nuôi đvhd thì đầu ra là bán làm pet, để nghiên cứu, để làm thuốc, làm thức ăn. Như trên đã có bạn nói là ở VN nếu nuôi nhỏ lẻ thì không cần quan tâm đến thủ tục. vậy theo mọi người nuôi với mục đích nào thì nvấn đề đầu ra ổn định nhất?
 
Bác anhmytran nói rất đúng, động vật hoang dã nếu được nuôi quá lâu thì gen sẽ biến đổi, tạo ra loại vật nuôi mới, Bảo tồn đa dạng sinh học không chỉ có bảo tồn loài mà còn bảo tồn nguồn gen, ngay trong một loài rùa ở những quần thể khác nhau (các khu vực sống khác nhau) thì ngồn gen khác nhau đó là đa dạng gen, trong bản thân các loài dộng vật hoang dã thì gen vẫn luôn biến đổi không ngừng nhưng có điều sự biến đổi đó là chậm chúng ta không nhìn thấy được, nếu nuôi đvhd hình thành nên loại vật nuôi mới vậy những biến đổi về gen đó là biến đổi như thế nào, đvhd hiếm vì giá trị của chúng, biến đổi gen có làm biến đổi những giá trị đó hay ko, nếu những giá trị đó ko thay đổi hoặc thay đổi mộ chút ít mà chúng lại trở thành loài vật nuôi phổ biến, con người sẽ chọn mua loại nào, động vật nuôi hay hoang dã trong khi đvhd thì khó khăn để sở hữu còn đvhd được nuôi thì dễ dàng hơn? nuôi đvhd để bảo tồn nguồn gen là một việc làm hoàn toàn sai mà nó chỉ góp phần bảo tồn thôi, động vật nuôi thì phát triển cung cấp cho con người, con người vẫn không đụng gì tới đvhd trong các khu bảo tồn, số lượng con giống ban đầu mới lấy từ rừng thôi
Việc người dân sống quanh rừng thì lại là một vấn đề khác của bảo tồn, trong bảo tồn có nhiều đối tượng liên quan và những trại nuôi đvhd chỉ là một trong những đối tượng đó mà thôi
Bạn có nuôi động vật hoang dã cả đời thì cũng không tạo ra được loại vật nào mới nha. Bởi việc nuôi dưỡng động vật hoang dã chỉ có thể chọn lọc ra các cá thể có các phẩm chất phù hợp với chăn nuôi. Từ các cá thể đó đem nhân giống và tiếp tục chọn lọc và lai tạo để tạo ra các giống thuần phù hợp với việc chăn nuôi (VD: gà, lợn, chó hay những con như tắc kè, baba lợn rừng). Quá trình nuôi nhốt bình thường chỉ tạo ra được các giống thuần hay không. Nếu ai đó có thể tạo ra một loại động vật mới thì chắc hẳn đó là thượng đế rồi o_O (không nói đến việc biến đổi gen trong phòng thí nghiệm nha :cool:)
:Hello::Hello::Hello:
Việc nuôi động vật hoang dã để bảo tồn hoàn toàn khác với việc nuôi vì mục đính thương mại.
Với các loài đang trong sách đỏ thì việc nuôi nhốt được chính phủ quản lý rất nghiêm túc nha. Họ tạo ra các khu bảo tồn với diện tích hàng ngàn Ha chỉ để cho một vài cá thể sinh sống. Còn như VN mình hiện hay có nuôi thành công trĩ hay tắc kè thì việc săn bắt trong tự nhiên vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Có cấm cũng chẳng được bởi các chú, các bác kiểm lâm lương chẳng đủ ăn, không có lậu sao sống... :(
 
Last edited by a moderator:
Câu chuyện động vật hoang dả :

Hôm lể 30 tháng 4 - 1 tháng năm - năm 2015 . Về quê, sách cái phản ra phát đám cỏ sau nhà cho bà già .

Đang phát xẹt xẹt đám cỏ nước thì nghe 1 cái cốp - cảm giác tay phản chém trúng khúc củi to . a á . Lấy tay mò khúc củi, thì ra là con rùa to thế - ối trời ! trúng số rồi !!!!!!!!!!!!!!

Kể từ lúc đó - bao suy nghĩ chạy qua trong đầu - biết phải làm sao đây ???. Con rùa mà bấy lâu nay mình hằng mong ước - mình muốn nó sống thật nhiều, sinh sản thật nhiều vì nó là loài có lợi nhiều hơn hại, hiền nhiều hơn dữ nhưng lại tuyệt chủng trần gian .

+ Nhưng nuôi thì không được - kiểm lâm nó bắt nó ăn thịt lại còn phạt mình để lấy tiền mua bia nhậu món rùa này nữa
+ Đăng ký nuôi thì củng ko xong - có ai cấp phép đâu mà nuôi - lấy gì chứng minh nó là của trại khác - rồi chung chi bao nhiêu để được nuôi một con rùa mà bảo tồn sự sống cho nó đây
+ Thả nó đi à - nó sống ở đâu ngoài cái đám cỏ hoang này của nhà mình - chổ nào còn hoang nữa cho nó ẩn nấp để nó sống - rồi người ta củng thịt nó - vì nó quá to khó mà trốn nổi con người
+ Đem đi giao kiểm lâm à - cầm con rùa lên là nó bắt mình cái tôi vận chuyển rồi - đem tới nó thì bao nhiêu giấy tờ chứng minh - rồi nó củng đem bán cho quán nhậu lấy tiền - ko thì nó củng thịt mà chẳn một lời cảm ơn người đả đem mồi cho tụi nó - lại còn bị tụi nó chửi là thằng ngu
+ Sao đây - chẳn biết sao nữa - giải quyết thế nào đây - sự sống một con vật mà khó giải quyết hơn sự sống một con người - cầm lên hay thả xuống - kể từ lúc cầm lên là mình đả làm điều trái pháp luật - kể từ lúc thả xuống là mình làm điều trái lương tâm - vì thả xuống nó sẽ bị người khác bắt ăn thịt hoặc bán - còn cầm lên thì mình sẽ bị kiểm lâm và chính quyền bắt

Lên bờ ngồi suy nghĩ một hồi - nghĩ có ai như mình không - gặp con rùa to thế mà ko bắt - ngay cả chủ tịch nước còn bắt làm thịt nói chi mình bắt về nuôi cho nó sinh con đẻ cháu - nhưng lại ko được phép nuôi nó - mà mình đem về cho nó ở trong vườn có khác gì hoang dả thiên nhiên của nó đâu - ĐM những cái quy định chó chết - do bọn ăn không ngồi rồi tạo ra để tàn sát những con vật hoang dả

À có cách rồi - trước sau gì mày củng ko thể sống - thả mày củng chết mà bắt mày củng chết - thả thì mày qua TQ làm thuốc - không thả thì mày vào quán với kiểm lâm - thôi thì để tao kết liểu mày cho mày được ra đi thanh thản .

Cho mày chết đi - tao không phạm pháp - và cái lợi nhất là thịt mày thuộc về tao - đúng !!! đúng đúng !!! - không cách nào khác hơn

Ghị đuôi mày ra đây - lòi đầu ra - bụppppppp !!! - xong phim nhé -

Thế là có một cái lễ giải phóng đất nước, ngon lành với thịt hoang dả nguyên chất " rùa rang muối " - kha kha !!!

Nhấp ngụm rượu mà thưởng thức cảm giác ngon - thầm khấn con rùa xấu số mau đầu thay kiếp khác - rồi nhoẻn miệng cười " với quy định này thì chủ tịch nước tao củng đập đầu nói chi mày loài vật hoang dả mà không tuyệt chủng "
 
Last edited by a moderator:
Thiết nghĩ nếu nhà nước không cho nuôi thì dvhd sẽ càng tuyệt chủng hơn. vd chim trĩ bjo giá 250k/kg nếu nhà nước không cho nuôi, săn bắt sẽ đoi giá lên vài triệu rồi vài chục triệu kg thử hỏi còn con nào ngoài tự nhiên sống nỏi không bạn. càng hiếm thì càng mắc chỉ có nuôi đại trà từ từ không hiếm thì giá sẽ rẻ xuống, vài chục năm nữa giá như gà thì thợ săn chẳng thèm săn nữa đâu
 
Thiết nghĩ nếu nhà nước không cho nuôi thì dvhd sẽ càng tuyệt chủng hơn. vd chim trĩ bjo giá 250k/kg nếu nhà nước không cho nuôi, săn bắt sẽ đoi giá lên vài triệu rồi vài chục triệu kg thử hỏi còn con nào ngoài tự nhiên sống nỏi không bạn. càng hiếm thì càng mắc chỉ có nuôi đại trà từ từ không hiếm thì giá sẽ rẻ xuống, vài chục năm nữa giá như gà thì thợ săn chẳng thèm săn nữa đâu

Đóng góp của bạn rất hay, nhưng không bao giờ được tiếp thu chấp nhận. Bới nếu cho nuôi ĐVHD thì sẽ không còn cấm, mà không con cấm thì sẽ không đươc phạt dân nữa. Ngành nào cũng thế, lĩnh vực nào cũng vậy luân tìm cách ra nhiều luật để phạt dân mà. Nó chỉ ngồi ăn với tìm cách phạt dân thôi chứ nó có quan tâm áp dụng thực tế đâu. Chim trĩ có thời điểm mình chỉ mua với giá 120k/kg còn rẻ hơn cả gà, chim trĩ đã nuôi phổ biến nhưng nó đã sửa luật tách chim trĩ ra khỏi sách đỏ đâu.
 
Đóng góp của bạn rất hay, nhưng không bao giờ được tiếp thu chấp nhận. Bới nếu cho nuôi ĐVHD thì sẽ không còn cấm, mà không con cấm thì sẽ không đươc phạt dân nữa. Ngành nào cũng thế, lĩnh vực nào cũng vậy luân tìm cách ra nhiều luật để phạt dân mà. Nó chỉ ngồi ăn với tìm cách phạt dân thôi chứ nó có quan tâm áp dụng thực tế đâu. Chim trĩ có thời điểm mình chỉ mua với giá 120k/kg còn rẻ hơn cả gà, chim trĩ đã nuôi phổ biến nhưng nó đã sửa luật tách chim trĩ ra khỏi sách đỏ đâu.
coi chung mai mot gà dc vào sách đỏ áh
 
Về vấn đề nuôi động vật hoang dã này thì thấy ở việt nam áp dụng rất khó. Khó từ vấn đề nuôi, giấy tờ cấp phép rồi đảm bảo mức độ an toàn cho cả người nuôi cũng những người sống quanh khu vực nuôi. Đặc biệt phải kể đến vẫn là chuyện giấy tờ và cấp phép.
 


Back
Top