Gà của bạn sao mà bé thế, tôi nuôi thả vườn 4-5 tháng là bán nặng từ 1,2 đến 1,5 kg trên 1 con. Về thức ăn tôi chỉ cho ăn đầu ruột cá với cám ba long ( cám gạo loại to có tấm) .
Cách cho ăn của tôi nư sau: khoảng 10 giờ cho gà ăn đầu ruột cá tươi sống , lựa mấy cái nhỏ, mềm cho gà ăn trực tiếp. Những thứ lớn, cứng, tôi nấu cho thật chín, càng chín càng tốt. Trộn đầu ruột cá nấu chín với cám cám ba long tỷ lệ 1 cám 3 cá nấu.
Đầu ruột cá nấu chín tôi chia ra 2 phần 3/5 cho ăn buổi chiều, 2/5 cho ăn buổi sáng ngày hôm sau
Như vậy thời gian cho ăn là, sáng cho ăn đầu ruột cá nấu với cám ba long, 10 giờ trưa cho ăn đầu ruột cá tươi sống, chiều cho ăn cá nấu với cám.
- Nếu cho ăn đầu ruột cá sống hết, thì vào buổi chiều gà khó tiêu hóa gây lạnh cho gà, Nên phải nấu chín, cho ăn chín hoàn toàn, thì sẽ tạo ra nhàm chán thức ăn. Cho ăn 1 lần cá sống , kích thức thứ mà gà thích ăn, và tránh nhàm chán.
- Cám ba long là loại cám gạo to có lẩn nhiều tấm gạo, nhưng không nhiều dưỡng chất cho vật nuôi. Vì thế dùng phụ trong thức ăn nuôi gà vịt thôi.
Cám ba long có nhiều cái lợi
- Tạo chất xơ cho gà dễ tiêu hóa, vì đầu ruột cá không có, chỉ có đạm , vôi ....
- Trộn cám ba long với đầu ruột cá làm giảm đi chất béo, đạm... có trong cá, ngăn gà ỉa cứt sáp, xù lông, ướt lông...
- Cho ăn toàn cám ba long hay nhiều cám ba long gà sẽ chậm lớn và còi cọc.
Tôi không có ý định nuôi gà bằng thức ăn trên, nhưng tại vì tôi đã có 1 số lượng đầu ruột cá dư ra. Vì đã được lọc lựa những thứ cho rùa và chồn ăn rồi. Còn lại mấy cái nhỏ, cứng hay to quá . Vì thế tôi mới tận dụng những thứ đó chuyển sang nuôi gà.