Nuôi gà đẻ trứng ấp thành con giống

  • Thread starter cocbachan
  • Ngày gửi
Lên forume đọc mà chưa tìm được thông tin cần thiết để tham khảo. Nên nhờ các bác giúp với.
Định nuôi 200 mái đẻ để trứng ấp thành con để nuôi, quản lý được giống và vacxin từ bố mẹ.
Hỏi các bác giúp cái này.
Con mái đẻ ra cần lấy từ cái thứ mấy để ấp con. ý là loại khoảng mấy chục cái trứng so đầu tiên.
Con trống cần khoảng mấy tháng tuổi là cho đi đạp mái được.
Trống nuôi vậy cần cắt mỏ cựa hết không. ( Cắn đá nhau quá không có sực đạp mái)
200 mái đẻ thì khoảng bao nhiêu trứng mỗi ngày. ( thông tin đọc thì gần 70-90%) mà em nghỉ không tới được. 1 năm đẻ 170-180 quả là 50% thôi
 


Tôi nghỉ thế này. Chọn gà ưu tiên chọn con giống. Giống quyết định 80% chất lượng sản phẩm. Nay chất lượng thức ăn các công ty gần như nhau rồi. Hiện nay chọn gà ta tôi chọn con trống đạt 1,7kg thời gian 5 tháng. ngoại hình quá tốt luôn. Với giá tết như thế này thì bán khoảng 250k/con này đó.
Mái thì tôi chọn gần 300 em lại. sau này đẻ như thế nào không được thì xuất bán cho đám cưới luôn.
Sau nay chọn lại 200 em để đẻ thường xuyên tự cung cấp giống để nuôi luôn.
Cái AEON ở HCM ngay quận tân phú trước đây mình thi công đó.
Bản vẽ cái AEON đó vẫn còn đang lưu ở hồ sơ đây nè!
Ngon quá. Làm cho Aeon chắc giàu to nhỉ, ko phải 200 300 con, mà 3000 5000 mái còn được mà lị ^^
 


Làm xong là ra hà tĩnh làm cho bọn trung quốc. Sau vụ 14/5/2014 là về luôn. Nay làm nông dân rồi.
 
Gà ta ngày tết đó mà. Bán cho buôn đó. Chân nhỏ có thể xem giò được. Chân gà lai ai mua với giá đó đâu. Nuôi 5 tháng.
 
Lên forume đọc mà chưa tìm được thông tin cần thiết để tham khảo. Nên nhờ các bác giúp với.
Định nuôi 200 mái đẻ để trứng ấp thành con để nuôi, quản lý được giống và vacxin từ bố mẹ.
Hỏi các bác giúp cái này.
Con mái đẻ ra cần lấy từ cái thứ mấy để ấp con. ý là loại khoảng mấy chục cái trứng so đầu tiên.
Con trống cần khoảng mấy tháng tuổi là cho đi đạp mái được.
Trống nuôi vậy cần cắt mỏ cựa hết không. ( Cắn đá nhau quá không có sực đạp mái)
200 mái đẻ thì khoảng bao nhiêu trứng mỗi ngày. ( thông tin đọc thì gần 70-90%) mà em nghỉ không tới được. 1 năm đẻ 170-180 quả là 50% thôi
bác chú ý là không nên lấy trứng để ấp trong khi gà trống đang thay lông, không biết các cao thủ kia đã nói chưa vì dài quá không đọc hết được, có chút ý kiến đóng góp :) đồng thời phải chọn lọc trứng theo đúng tiêu chuẩn trước khi cho vào ấp, bảo quản trứng cũng rất quan trọng.
 
bác chú ý là không nên lấy trứng để ấp trong khi gà trống đang thay lông, không biết các cao thủ kia đã nói chưa vì dài quá không đọc hết được, có chút ý kiến đóng góp :) đồng thời phải chọn lọc trứng theo đúng tiêu chuẩn trước khi cho vào ấp, bảo quản trứng cũng rất quan trọng.
Chả bao giờ cho gà trống thả nọc mà lại bị rớt lông đâu, khi rớt lông, gà rất yếu, đạp mái khó đảm bảo chất lượng phôi, và ko bền sức nên chả ai dại mà đi cho nó đạp mái lúc ấy đâu, khi nó rớt lông thì có gà khác hậu bị thôi, đơn giản mà, cái đó mình nghĩ ko ai ko biết cả
 
Chả bao giờ cho gà trống thả nọc mà lại bị rớt lông đâu, khi rớt lông, gà rất yếu, đạp mái khó đảm bảo chất lượng phôi, và ko bền sức nên chả ai dại mà đi cho nó đạp mái lúc ấy đâu, khi nó rớt lông thì có gà khác hậu bị thôi, đơn giản mà, cái đó mình nghĩ ko ai ko biết cả
mình thấy nhiều người trong thực tế rất ngô nghê vấn đề này nên mình góp ý thôi :) thông cảm nhé
 

Vậy cho mình hỏi cách bảo quản trứng, và cách khử trùng cho trứng truoc khi dua vào ap. Cảm on truoc
 
Vậy cho mình hỏi cách bảo quản trứng, và cách khử trùng cho trứng truoc khi dua vào ap. Cảm on truoc
mình có viết một bài về việc bảo quản trứng, rất chi tiết và rõ ràng, bạn đọc tại web này nhé mayaptrungmactech.com/tai-lieu-huong-dan-su-dung-may-ap-trung/cach-bao-quan-trung-ga
bạn cop link trên vào web là được. còn có rất nhiều bài viết từ kinh nghiệm thực tế, bạn chịu khó tìm hiểu thêm
 
[QUOởE="PhuocAn1985, post: 719869, member: 138196"]Mình đang làm mô hình nuôi gà và cả vịt siêu thịt để ấp bán con giống đây, cũng khá, nhưng mình thấy Mr anhmytran nói là rất khó thực hiện được lắm. Mình thì chỉ cần vài cuốn sổ để ghi chép là được rồi.

Ko phải con mái đó nhỏ con là nó sẽ yếu, ko phải con mái đó nó tốt tướng là nó đẻ say và con nó sẽ mau lớn đâu, tương tự với gà trống cũng vậy. Mình dùng gà trống có 2kg vẫn cho gà con giống tốt.

Theo mình quan trọng là mình phân ra 10 con mái + 1 trống ở riêng 1 chuồng, rồi hàng tháng, hàng năm, mình tính số lượng trứng, tỉ lệ ấp nở, tỉ lệ nuôi sống, bệnh tật (do mình giữ liên lạc với người nuôi để nắm thông tin) để mình có thể bồi dưỡng giống bố mẹ thì sẽ đảm bảo đc sl gà, vịt giống sản xuất được thì sẽ đảm bảo doanh thu và lợi nhuận

Gà bố thì 1 chuồng 10 mái 1 trống, 2 chuồng dự trữ thêm 1 con trống, mỗi con đạp mái 10 ngày ra nghỉ ngơi 5 ngày, rồi vào 10 ngày, nghỉ 5 ngày (phải đảm bảo là lúc nào cũng có gà trống trong chuồng) để đảm bảo sức khỏe cho con trống, qua đó mình kiểm soát được tỉ lệ trứng có phôi, nếu thấy tỉ lệ đó xuống thấp thì mình sẽ biết con nào và có kế hoạch bồi dưỡng, hoặc thay đổi gà trống để nâng cao năng suất

Vài dòng chia sẽ, mong các anh các chú đừng mắng

Sẵn tiện PR chút: Hiện nay mình cung cấp giống gà tàu lai nòi (lai máu) và vịt siêu thịt giống và vịt Grimauld của Pháp với sl lớn. Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé.

DT: 012.84.625.887
Mail: duongphuoca@gmail.com
An[/QUOTE]
Ban ơ đâu vay?
 
Lên forume đọc mà chưa tìm được thông tin cần thiết để tham khảo. Nên nhờ các bác giúp với.
Định nuôi 200 mái đẻ để trứng ấp thành con để nuôi, quản lý được giống và vacxin từ bố mẹ.
Hỏi các bác giúp cái này.
Con mái đẻ ra cần lấy từ cái thứ mấy để ấp con. ý là loại khoảng mấy chục cái trứng so đầu tiên.
Con trống cần khoảng mấy tháng tuổi là cho đi đạp mái được.
Trống nuôi vậy cần cắt mỏ cựa hết không. ( Cắn đá nhau quá không có sực đạp mái)
200 mái đẻ thì khoảng bao nhiêu trứng mỗi ngày. ( thông tin đọc thì gần 70-90%) mà em nghỉ không tới được. 1 năm đẻ 170-180 quả là 50% thôi
Em không hiểu bác định chọn giống trong đàn gà bác đang nuôi để làm giống bố mẹ hay là nhập giống bố mẹ từ các trung tâm giống bán giống bố mẹ?

Thông thường trứng giống người ta không lấy lứa trứng đầu tiên khi gà bắt đầu đẻ (trứng gà con so), nên khi gà bắt đầu đẻ bói thường khoảng 2 tuần đến 1 tháng sau mới có thể cho trứng vào lò. Thời gian dài hay ngắn tùy vào độ đẻ đều của đàn. Trứng gà con so sẽ nhỏ. Hết lứa trứng đó sang lưa sau sẽ to hơn nên bác cứ nhìn lượng trứng to xem có đủ số lượng để đưa vào lò không.

Gà trống để đạp thì tuổi phải tầm từ 6 tháng đổ lên. Nói trung nếu nó già hơn 1 vài tháng nữa thì càng tốt. Cho nó qua giai đoạn thanh niên hoi. Với số lượng khoảng 1 trống 10 mái thì em chả thấy ai phải cắt mỏ và cựa đâu. Mái nhiều như thế lấy sức đâu mà đánh nhau. Nếu bác thấy gà mái nó bị đạp mà rụng nhiều lông hoặc thâm tím lưng thì nên cắt.

Còn tỷ lệ để bao nhiêu thì do giống gà và chế độ ăn mà bác nuôi. Có những giống chỉ đẻ đạt 30-40%, có giống đạt 50-60% và có giống 80-90%. Yếu tố quyết định lớn nhất là giống. Bác chỉ cần xem giống gà mình nuôi là giốn gì sau đó tra thông tin về giống là biết. Thường thì các giống gà nuôi hướng thịt thì tỷ lệ đẻ sẽ thấp và giống hướng trứng tỷ lệ đẻ sẽ cao.
 


Back
Top