nuôi gà nòi Bến Tre

  • Thread starter khanhpham600
  • Ngày gửi
Kinh nghiệm nuôi gà nòi của người nuôi gà ở Bến Tre từ thức ăn ( cho ăn thức ăn gà hay thức ăn heo), cho đến thuốc men để gà mau lớn có kg, ae nào biết xin cho mọi người nuôi gà biết để ae có thể tăng giá sản xuất làm giàu.( theo mình được nghe thì người chăn nuôi gà ở Bến Tre nuôi gà rất đơn giản mà hiệu quả cao, không tốn nhiều chi phí đem nhiều lợi nhuận về cho mình lắm). xin mọi người đóng góp ý kiến để ae nuôi gà có nhiều kinh nghiệm hơn. thank!!!!
 


bạn đc nghe nuôi gà đơn giản như thế nào thì nói ra ae xem có đơn giản như bạn đang nghĩ và đc nghe k ?
 
Tôi nghe được 1 người bạn ở Bến tre nói.Từ lúc nhỏ cho tới lớn chỉ cho uống thuốc kháng sinh, thuốc bổ loại thường rẻ tiền thức ăn thì con nhỏ cho ăn thức ăn gà con, khi lớn từ 1 tháng tuổi trở đi thì cho ăn thức ăn heo + rau cỏ là xong, gà nặng kg đẹp mà. chỉ như vậy thôi. còn theo bạn như thế nào
 
Nuôi số lượng quy mô mà làm theo mấy hộ đó cho bạn đổ nợ.
Chăn nuôi cho khoa học một tí đi
 
Kinh nghiệm nuôi gà nòi của người nuôi gà ở Bến Tre từ thức ăn ( cho ăn thức ăn gà hay thức ăn heo), cho đến thuốc men để gà mau lớn có kg, ae nào biết xin cho mọi người nuôi gà biết để ae có thể tăng giá sản xuất làm giàu.( theo mình được nghe thì người chăn nuôi gà ở Bến Tre nuôi gà rất đơn giản mà hiệu quả cao, không tốn nhiều chi phí đem nhiều lợi nhuận về cho mình lắm). xin mọi người đóng góp ý kiến để ae nuôi gà có nhiều kinh nghiệm hơn. thank!!!!

Gửi bạn!
Chăn nuôi gà nói chung, không riêng gì về giống nòi đất Bến Tre đều có một quy trình như nhau cả. Về giống, về thức ăn, về thuốc men và chăm sóc...
Nếu nuôi ở quy mô nhỏ lẽ vài chục cho tới vài tăm con. Người ta có thể nuôi theo hình thức như bạn "được nghe". Tuy nhiên rủi ro khá cao nếu vào mùa cao điểm của dịch bệnh (chuyển mùa).
Còn đối với hình thức nuôi SLL, trang trại thì không thể nào áp dụng được cách đó. Vẫn phải giống tốt, dinh dưỡng đầy đủ, (TĂCN hoặc tự phối trộn khoa học), quy trình phòng trị bệnh...
Nếu bạn muốn cải thiện bữa ăn với quy mô nuôi nhỏ lẽ, hãy học cách nuôi nông hộ, phòng bệnh bằng các loại thảo dược, hoặc kháng sinh định kỳ là được.
Còn nếu muốn nuôi để lấy kinh nghiệm cho việc mở rộng sau này, tôt nhất nên thử nghiệm với đàn từ 500 con - 1000 con. Áp dụng đầy đủ quy trình của chăn nuôi gà thả vườn trang trại. Với số lượng đó, sử dụng tối đa được thuốc thú y, nhân công (tự túc) mà vẫn có lợi nhuận.
Chỉ nhắc bạn, nuôi gà cần: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH :p
 
Tôi nghe được 1 người bạn ở Bến tre nói.Từ lúc nhỏ cho tới lớn chỉ cho uống thuốc kháng sinh, thuốc bổ loại thường rẻ tiền thức ăn thì con nhỏ cho ăn thức ăn gà con, khi lớn từ 1 tháng tuổi trở đi thì cho ăn thức ăn heo + rau cỏ là xong, gà nặng kg đẹp mà. chỉ như vậy thôi. còn theo bạn như thế nào


ngta chi ban nhu vay thi tot nhat ban nen pho mat cho troi di vi neu nuoi theo cach do thi can gi khang sinh va thay doi thuc an lam gi co gi cho an nay mua khang sinh ma mua loai re tien thi khoi phong thi " do ton " hon. nuoi nhu the nao cung la nuoi nhung ket qua dat dc la bao nhieu % ga con song sot thoi.
 

Gửi bạn!
Chăn nuôi gà nói chung, không riêng gì về giống nòi đất Bến Tre đều có một quy trình như nhau cả. Về giống, về thức ăn, về thuốc men và chăm sóc...
Nếu nuôi ở quy mô nhỏ lẽ vài chục cho tới vài tăm con. Người ta có thể nuôi theo hình thức như bạn "được nghe". Tuy nhiên rủi ro khá cao nếu vào mùa cao điểm của dịch bệnh (chuyển mùa).
Còn đối với hình thức nuôi SLL, trang trại thì không thể nào áp dụng được cách đó. Vẫn phải giống tốt, dinh dưỡng đầy đủ, (TĂCN hoặc tự phối trộn khoa học), quy trình phòng trị bệnh...
Nếu bạn muốn cải thiện bữa ăn với quy mô nuôi nhỏ lẽ, hãy học cách nuôi nông hộ, phòng bệnh bằng các loại thảo dược, hoặc kháng sinh định kỳ là được.
Còn nếu muốn nuôi để lấy kinh nghiệm cho việc mở rộng sau này, tôt nhất nên thử nghiệm với đàn từ 500 con - 1000 con. Áp dụng đầy đủ quy trình của chăn nuôi gà thả vườn trang trại. Với số lượng đó, sử dụng tối đa được thuốc thú y, nhân công (tự túc) mà vẫn có lợi nhuận.
Chỉ nhắc bạn, nuôi gà cần: PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH :p

Hay cho câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà hên xui nữa Tigon ơi, như mình mới thả đàn gà 3k xuống đất, được 2,3 ngày, đi vắng tự dưng thằng anh ở nhà lùa ra vườn cái dính cây mưa, thế là cả đàn khẹt khẹt, nản ghê lắm. Thiệt hại quá trời ^^ Khi nào rảnh rỗi, có lên HCM, fone mình ra uống cf nói chuyện gà vịt chơi nhé Tigon, học hỏi kinh nghiệm của họt gơn nông trại xem thế lào!!!!!
 
Hay cho câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà hên xui nữa Tigon ơi, như mình mới thả đàn gà 3k xuống đất, được 2,3 ngày, đi vắng tự dưng thằng anh ở nhà lùa ra vườn cái dính cây mưa, thế là cả đàn khẹt khẹt, nản ghê lắm. Thiệt hại quá trời ^^ Khi nào rảnh rỗi, có lên HCM, fone mình ra uống cf nói chuyện gà vịt chơi nhé Tigon, học hỏi kinh nghiệm của họt gơn nông trại xem thế lào!!!!!

Zdậy thì có phòng đâu mà biểu hên xui :p
Gà mới thả ra vườn còn "ngơ" ghê lắm, mưa chưa biết chạy vào chuồng tránh đâu. Chỉ gà lớn trên hai tháng thỉnh thoảng làm biếng có thể bỏ mặc cho chúng tự chạy vào. Nhưng tốt nhất vẫn lùa vào hết, và nhốt luôn nếu trời đổ mưa lớn. Hihi...mấy cái vũng nước đọng, dù san san lấp lấp thì chúng vẫn bới thành hố. Sau mưa, thả ra cho lội rồi uống nước đó thì vài ngày sau đánh thuốc mệt xỉu :D
Tốt nhất vẫn chỉ nên cho ra sân khi trời nắng, sân chơi khô ráo thôi. Và nhốt lại chuồng phải luôn đảm bảo thoáng, sạch, khô ráo, mật độ vừa phải. Mùa mưa cần nuôi thưa, tránh bị động áp lực chuồng trại ...
Mà nè, Tigon kinh nghiệm cũng hỏng nhìu. Chắc hay nói, hay viết nên nhìu người nhầm tưởng ...hihi...Bữa nào có xuống núi, mình gặp nhau CF nhen!
 
Du

đúng rồi a .. A nuôi gà lâu chưa .số lượng nhiù hok .... E nuôi có 2 .. 3.. Con mà pệh hoài ... Đang nãn wá
A nuôi một lần cả ngàn con chứ không có nhiều e.
Nuôi cũng khoản 3năm rồi mà giờ a chuyễn ngề không có nuôi nữa rồi e ơi.
Ở Đức hòa mà khúc nào.nuôi gà đá hay gì vại
 
A nuôi một lần cả ngàn con chứ không có nhiều e.
Nuôi cũng khoản 3năm rồi mà giờ a chuyễn ngề không có nuôi nữa rồi e ơi.
Ở Đức hòa mà khúc nào.nuôi gà đá hay gì vạ


E nuoi ga thả vườn. Nuôi gà chạ lai nồi... . sao a lại nghĩ .k đạt hiệu quả hay Sao a. . chia se cho e chut kn với.... E ở gần thị trấn hậu nghiã... Huyện đức hoà a ..
 
gà con mỗi tháng cho ăn ít tỏi, để ngừa bệnh, giữ ấm. gà lớn cho căn 1 tép tỏi/nửa tháng. gà con mới nở 3 ngày cho uống vac xin 3 bệnh, 7 ngày uống 7 bệnh, 21 ngày uống 21 bệnh, xong
 


Back
Top