Ở heo thịt, từ giai đoạn 20kg đến xuất chuồng (100kg), qua thực tế chăn nuôi, tôi có một
công thức gần đúng là:
Heo ăn 3% khối lượng thức ăn tính trên trọng lượng thân thể. VD: Heo 100kg thì nó ăn 3kg thức ăn hỗn hợp (dạng viên hoặc cám bột tự trộn). Vậy bạn phải áng chừng được kg trọng lượng tổng heo trong chuồng mà múc cho ăn nhé!
Ở heo nái thì rối rắm hơn 1 tí, tạm chia làm 3 giai đoạn: (Lâu quá, em cũng quên ít nhiều, có chỗ nào thiếu sót mong các bác bổ sung thêm dùm!)
1-Heo dự bị (từ 80kg đến 120kg) (Tức là heo nái chuẩn bị chờ phối lần đầu í): Cho ăn loại thức ăn và trọng lượng như heo thịt
2-Giai đoạn chờ phối
- Ở nái rạ, nếu heo khỏe mạnh bình thường thì cho ăn thức ăn heo thịt, trọng lượng thức ăn cũng như heo thịt. Nếu heo bị suy kiệt do tiết sữa nhiều, thì tiếp tục vỗ béo bằng thức ăn nuôi con, lượng cho ăn 1 ngày trung bình 3kg-3,6kg/heo
3-
Giai đoạn mang thai
Bạn nên tìm tài liệu đọc, vì nó hơi dài 1 chút. Bao gồm: Ăn ít năng lượng cho heo dễ đẻ, Bổ sung năng lượng từ thức ăn cho heo đủ sức nuôi con, Bổ sung chất rau thế nào…
Trong khuôn khổ bài comment ngắn ngủi, tôi chỉ chỉ cho bạn kinh nghiệm “giắt lưng” các tài liệu không nhắc đến.
4-Giai đoạn nuôi con từ khi đẻ đến tách con, tính như sau:
Heo mẹ: 3,5kg thức ăn/ngày + 0.5kg thức ăn/ 1 con heo con.
VD: Heo nái mẹ nuôi 10 heo con thì khối lượng ăn như sau: 3,5kg + (0,5kg x 10)= 8,5kg. Lưu ý: Với lượng thức ăn (TĂ) lớn như vậy, ko thể ăn làm 3 bữa như thường lệ, nên người ta cho ăn tự do. Heo sức ăn đc bao nhiu thìcho nó ăn.
Lưu ý: Thức ăn ở đây là thức ăn viên hoặc thức ăn tự trộn có giá trị dinh dưỡng tương đương thức ăn viên.
Vấn đề tính khối lượng thức ăn, dinh dưỡng, cách cho ăn là yếu tố rất quan trong trong việc nuôi heo có lời hay không?