Nuôi nhím, nghề dễ làm giàu (?!)

  • Thread starter quanghuy_htc
  • Ngày gửi
Q

quanghuy_htc

Guest
Những năm gần đây, ngoài việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều nông dân ở ngoại thành TPHCM đã âm thầm thử nghiệm nuôi một số động vật hoang dã lấy thịt cung cấp cho thị trường, trong đó có loài nhím. Một trong những nông dân nuôi thành công giống nhím ở môi trường nhân tạo, là anh Lương Minh Hòa ở huyện Bình Chánh.


thumb_1115376245_nuoinhim.jpg
Anh Lương Minh Hoà chăm sóc đàn nhím bố mẹ



Trước đây, anh Hòa chuyên nuôi trăn với số lượng có lúc lên đến hơn 1.000 con. Sau năm 2003, anh bỏ nghề vì trăn thường bị nhiễm bệnh và không có thị trường tiêu thụ. Được nhiều người chỉ vẽ, năm 2004, anh lên huyện Củ Chi mua 1 con nhím đực và 3 con nhím cái đem về phối giống thử. Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, trang trại của anh có hơn 30 cặp nhím bố mẹ, trị giá hơn 120 triệu đồng.

Theo anh Hòa, nuôi nhím có nhiều cái lợi do thức ăn dễ kiếm (khoai lang, đu đủ, khổ qua, bắp cải, cơm dừa...), mặt bằng chăn nuôi nhỏ (mỗi ô chuồng khoảng 1,5m2), ít tốn công chăm sóc (chỉ 1 lao động) và ít bị hao hụt vì nhím không bị bệnh.

Hiện nay nhím nuôi trong môi trường nhân tạo còn khan hiếm nên anh chỉ bán nhím giống với giá 3 triệu – 4 triệu đồng/cặp (trọng lượng 2kg – 3kg/con). Ngoại trừ những nhím đực khả năng giao phối kém hoặc nhím cái không còn khả năng sinh sản anh mới bán lấy thịt với giá 180.000 - 200.000 đồng/kg.

Anh Hòa cho biết sẵn sàng cung cấp con giống cho bà con chăn nuôi và nhận làm đầu mối thu mua toàn bộ nhím con theo thời giá để nhân thêm giống nhím cung cấp cho thị trường (địa chỉ liên lạc: 64/25/6 Kinh Dương Vương, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân - ĐT: 0913748321).

Chẳng riêng trang trại nuôi nhím của anh Lương Minh Hòa hiện nay ở ngoại thành TPHCM còn có rất nhiều hộ nuôi nhím, như hộ ông Nguyễn Ngọc Tuân ở xã Tân Phú Trung, ông Nguyễn Ngọc Ẩn ở xã Nhuận Đức, bà Nguyễn Thị Bé ở xã Bình Mỹ thuộc huyện Củ Chi; hộ ông Trần Văn Thời ở xã Thới Tam Thôn thuộc huyện Hóc Môn...

Trung bình mỗi hộ nuôi 30 - 50 cặp nhím bố mẹ, mỗi năm cung cấp 60 - 80 cặp nhím giống, lãi 100 - 150 triệu đồng, hiệu quả kinh tế gấp 10 lần so với nuôi heo hoặc một số gia súc khác. Đây là mô hình chăn nuôi mới cần được nhân rộng.
---------------------------------------
www.sieuthicomputer.com.vn
 


Sau hơn một năm nuôi từ một nhím đực và 3 nhím cái đã cho ra hơn 30 cặp nhím. Bác nào nuôi được thế không nhỉ.
 
Sau hơn một năm nuôi từ một nhím đực và 3 nhím cái đã cho ra hơn 30 cặp nhím. Bác nào nuôi được thế không nhỉ.
Chắc ghi lộn đó bạn ơi. sau hơn một năm từ một nhím đực và 3 nhím cái đã cho ra hơn 03 cặp nhím.
 
Tôi thấy trong box mang tính kỹ thuật phải tôn trọng những quy tắc cuộc chơi để chúng ta còn có chỗ mà chơi nữa!

- Tiêu đề - Đừng đặt 1 cách ''quyết đoán' mang tính câu dẫn như vậy. Ai cũng biết mục đích để quảng cáo cho xôm nhưng... kỳ lắm.
- Nội dung- Đây chỉ là 1 bài phóng sự của ??? chứ ko phải là bài hướng dẫn chăn nuôi.
- Không nguồn, ko tên t/giả. Thiếu sự tin cậy cho ng đọc.
 

đúng đó nhím gì 1cawjp có 3 đến 4 triệu giá đó có bao nhiêu mình mua hết lh:0979 808188
 
chau co the tham quan mo hinh nay cua bac dc k ah.chau dang o quan tbinh neu dc bac mail lai gium chau nhe
 
Last edited by a moderator:
Tôi thấy trong box mang tính kỹ thuật phải tôn trọng những quy tắc cuộc chơi để chúng ta còn có chỗ mà chơi nữa!

- Tiêu đề - Đừng đặt 1 cách ''quyết đoán' mang tính câu dẫn như vậy. Ai cũng biết mục đích để quảng cáo cho xôm nhưng... kỳ lắm.
- Nội dung- Đây chỉ là 1 bài phóng sự của ??? chứ ko phải là bài hướng dẫn chăn nuôi.
- Không nguồn, ko tên t/giả. Thiếu sự tin cậy cho ng đọc.
Bác Trường Giang nói chí phải, tác giả trích dẫn một bài viết mang nặng tính quảng cáo thương mại. Từ trước đến nay, những mô hình kinh doanh nhím thành công đều chỉ nhắm đến việc bán nhím giống, không hề nghe đến việc bán thịt thương phẩm.
Nhà nhà nuôi nhím, bán nhím giống. Chỉ có những người đi sau là lãnh đủ khi thị trường giống bão hòa và con nhím trở về đúng với giá trị thật của nó.
Hết nhím xong bây giờ lại đến vụ "chồn" nhung đen. Kịch bản tương tự lại đang tiếp diễn...
 
Last edited by a moderator:
Vụ con chồn đen ấy, từ mấy năm trc diễn đàn đã khui ra rồi. Chẳng qua quý vị ấy cố đấm thôi! Trong nông nghiệp cũng tồn tại cái dạng buôn đa cấp này. Có lẽ do cung-cầu???
 
Tôi vác bụng ăn nhậu khắp các nhà hàng Saigon cũng nhiều đến độ bão hòa chán ngấy..
Chưa bao giờ tôi thấy nhà hàng nào thực đơn có con nhím...con rắn...con chồn nhung đen
Vào diễn đàn này mấy năm rồi..đọc quá nhiều bài viết “ lăng xê” về các con vật trên...tò mò lắm
Ráng tìm Nhưng thực sự chưa hề ăn được các món ăn được chế biến từ các con vật trên
Vậy các bạn nuôi các con vật trên bán cho nhà hàng nào..làm ơn cho biết đẻ lão mỗ đến nhậu 1 lần
xin cám ơn
 
Hỏi quán 6 Lân, gần chùa nghệ sỹ Gò vấp đi bác. Em nghe họ bán lâu đời lắm đó, đúng thật tình theo lời bác? Ra ngoài quán nhậu rắn mối còn khó kiếm và đắt đỏ lắm, nhưng ae chăn nuôi thì bị dội hàng nhiều.
 
Bài này do người viết buôn chuyện rồi viết lại thôi. Quê em 150k/kg tìm mờ mắt mới có người mua, thằng bạn em mới vay 100tr trả nợ cho nhím...Ko hiểu gì đừng post bài nhé.hêê
 
Những năm gần đây, ngoài việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều nông dân ở ngoại thành TPHCM đã âm thầm thử nghiệm nuôi một số động vật hoang dã lấy thịt cung cấp cho thị trường, trong đó có loài nhím. Một trong những nông dân nuôi thành công giống nhím ở môi trường nhân tạo, là anh Lương Minh Hòa ở huyện Bình Chánh.


thumb_1115376245_nuoinhim.jpg
Anh Lương Minh Hoà chăm sóc đàn nhím bố mẹ



Trước đây, anh Hòa chuyên nuôi trăn với số lượng có lúc lên đến hơn 1.000 con. Sau năm 2003, anh bỏ nghề vì trăn thường bị nhiễm bệnh và không có thị trường tiêu thụ. Được nhiều người chỉ vẽ, năm 2004, anh lên huyện Củ Chi mua 1 con nhím đực và 3 con nhím cái đem về phối giống thử. Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, trang trại của anh có hơn 30 cặp nhím bố mẹ, trị giá hơn 120 triệu đồng.
www.sieuthicomputer.com.vn
Hình như không lâu sau đó có bài đăng:
... anh Hòa chuyên nuôi nhím với số lượng có lúc lên đến hơn 1.000 con. Sau năm 2006, anh bỏ nghề vì nhím thường bị nhiễm bệnh và không có thị trường tiêu thụ. Được nhiều người chỉ vẽ, năm 2004, anh lên huyện Củ Chi mua 1 con chồn nhung đen đực và 3 con chồn cái đem về phối giống thử. Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, trang trại của anh có hơn 300 cặp bố mẹ, trị giá hơn 120 triệu đồng...

Nghe nói chồn nhung đen rồi cũng... vậy! Anh Hòa sau đó nghe người chỉ dẫn, đi mua về 1 con đà điểu trống và 3 con mái về phối giống thử. Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, anh đưa bài lên mạng, có tựa; Nuôi con... dễ làm giàu (cho tui).
 
Hình như không lâu sau đó có bài đăng:
... anh Hòa chuyên nuôi nhím với số lượng có lúc lên đến hơn 1.000 con. Sau năm 2006, anh bỏ nghề vì nhím thường bị nhiễm bệnh và không có thị trường tiêu thụ. Được nhiều người chỉ vẽ, năm 2004, anh lên huyện Củ Chi mua 1 con chồn nhung đen đực và 3 con chồn cái đem về phối giống thử. Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, trang trại của anh có hơn 300 cặp bố mẹ, trị giá hơn 120 triệu đồng...

Nghe nói chồn nhung đen rồi cũng... vậy! Anh Hòa sau đó nghe người chỉ dẫn, đi mua về 1 con đà điểu trống và 3 con mái về phối giống thử. Đến nay, sau hơn 1 năm nuôi, anh đưa bài lên mạng, có tựa; Nuôi con... dễ làm giàu (cho tui).
Hình như ông Hoà này do đàn ông đẻ ra!
 


Back
Top