thời gian gần đây địa phương e nhiều hộ chăn nuôi ngan pháp rất băn khoan có nên tái đàn hay không .nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do căn bệnh rụng lông ở ngan trong thời kỳ từ 40 đến 70 ngay tuồi ( khoảng thời gian ngan đang trong giai đoạn mọc lông cánh ) toàn bộ lông cánh ở ngan bị rụng,một số con bị nặng thì hầu như rụng tới 70% lông.dẫn đến nuôi thịt thì phải sau 1 tháng mới xuất được + trọng lượng giảm.còn nuôi sinh sản thì số lượng trứng ít + tỷ lệ nở kém + trứng bé đi nhiều...... e làm pic này mong ai có kinh nghiệp để phòng và điều trị căn bệnh này xin chỉ giáo.thanks