Nhiễm bệnh chéo, tranh dinh dưỡng chéo là vô lý.
Thường thì bệnh không nhiễm chéo. Nếu nhiễm chéo,
cũng có khác gì nhiễm thẳng?
Tranh dinh dưỡng chéo là không có. Nếu có cả chục
bộ rễ của chục cây khác nhau cùng chen vào trên
một mảnh đất, ta có thể bón phân cho cả chục cây
thừa dinh dưỡng chứ không thiếu.
Xài thuốc kích thích làm kiệt cây cũng sai.
Cây bị thuốc kích thích thì phát triển mạnh, không
hề kiệt sức chút nào. Mặt khác, nếu năng suất cao,
thì sau đó kiệt sức cũng không sao. Vấn đề lo lắng
không phải là cây kiệt sức, mà là ở chỗ độc hại chất
kích thích gây ra.
Không tính đến những lý lẽ dài giòng sai lạc trên
của cậu ta, thì cậu ta đúng. Đúng ở chỗ áp dụng khoa
học kỹ thuật thời mới.
Nếu tôi đoán đúng ý cậu ta, thì cậu ta trồng tiêu trong
chậu? Bộ rễ của tiêu hoàn toàn cách ly với đất bên ngoài,
ngăn chặn nhiễm bệnh. Lỡ một cây có bệnh, cả vườn tiêu
vẫn mạnh khỏe.
Tôi không biết kỹ thuật trồng cây tiêu thế nào, nhưng
coi Video thấy cây tiêu leo lên trụ, và tiếp tục mọc
rễ ăn vào trong trụ, có thể bón phân vào trong trụ.
Vậy thì có thể làm khung trụ bằng thép không gỉ, thành
trụ bằng nhựa PE (nhựa không độc) có đục chi chít lỗ.
Trong ruột trụ, không phải cho đất, mà làm bằng mút,
vật liệu xốp nhân tạo, từ mới gọi là "giá thể" để thủy
canh. Ta pha chế phân bón và tưới vào giá thể này, và
tiêu mọc rễ vào hút dinh dưỡng.
Trụ có thể làm cao vài chục mét, tùy theo nghiên cứu,
thấy độ cao nào năng suất nhất thì làm. Trụ cũng có thể
to đường kính mấy mét, nhưng cũng có thể chỉ vài centimet
thôi, tùy theo cỡ nào năng suất nhất. Trụ cũng có thể làm
hình trụ tròn, có thể làm trụ bầu dục theo hướng Đông Tây
mặt trời mọc chiếu sáng mọi mặt của trụ.
Trụ được bắt ốc vít với một cái chậu đựng đất hay giá thể
nhân tạo cho Tiêu mọc. Tùy theo tiêu mọc lớn hay mới ươm
mà ta xe dịch cả chậu gần xa cho đủ nắng, hay có thể bê
cả chậu cả trụ lên các hòn đá trên núi, hay bãi cát sa mạc
hay thả nổi trên bè trên sông hồ, hay trên nóc nhà ta ở.