Tui có nhớ bác Hậu nuôi rắn nói 1 câu đại ý như vầy "nói bậy, người ko biết có thể họ gục gật nghe theo, người hiểu biết thì họ cười cho" vậy đấy!:lol:
Tui thì chưa được học và làm nghề ngày nào. Tui chỉ mê kinh doanh. Cái nào lời nhìu thì tui mần thôi! Không biết thì tui chạy đi hỏi tùm lum.
Tui thử hỏi người thông manh nhất trên thế gian này cái tên Bendadizoat thì ổng trả lời "nó trên trời rơi xuống đó". Chắc bác Chí học cũng trên trời, mần trên mây nên...e là nông dân dưới đất ko hỉu nổi âu!
Nhắn nhủ với bác chủ thớt 1 điều. Nếu có mần thì hãy đam mê chịu khó tìm tòi học hỏi chứ ko ai dâng sẳng cho mềnh đâu nhé hehe!
Thật sự tôi rất buồn câu góp ý của bạn...!
Kiến thúc là vô hạn...nói về Dược lí, trong dược lí thì rộng mênh mông, còn tên thương hiệu của thuốc thì nhiều vô kể...vì có nhiều công ty của nhiều nước trên thế giới sản xuất, cho dù là 1 hoạt chất giống nhau nhưng công ty họ sản xuất thì họ có quyền đặt tên thương mại khác nhau..!
* Thành phần (hoạt chất) của
Mebendazole đã có tới 5 thương hiệu khác nhau (tên biệt dược) của Thái Lan sản xuất đó là [COLOR="#0000FF"[B]]Benda, ZenTel, Amfucar, Fubenzol, Fugacar...[/B][/COLOR]còn chưa kể hết tên thương mại của các nước khác trên thế giớ sản xuât...
Tôi đã đồng ý với bạn là hoạt chất: [COLOR="#0000FF"]praziquantel[/COLOR]
cũng điều trị được ấu trùng & Sán, tôi có bổ sung thêm hoạt chất chính là:
Bendadizoat có phổ rộng hơn an toàn hơn cho kể cả thú mang thai. Vì hoạt chất này chỉ làm thay đổi cấu trúc ở ruột giun và sán..dẫn đến giun sán tê liệt ko ăn uống và theo nhu động ruột của vật nuôi đẩy giun - sán ra ngoài.... Viết thiếu đi nhánh đầu của hoạt chất là chữ
Me.
Nếu viết đầy đủ là Mebendazole hoặc Mebendadizoat là không có gì sai...!
Trong thuật ngữ chúng tôi hay gọi
Bendazoat. Bendadizole..là hiểu ngay đó là chế phẩm gì...
Dù sao tôi cũng cảm ơn bạn đã bình luận, chỉ hơi buồn là bạn thiếu tế nhị...!
** Một điều tôi xin nhắc nhở bạn là chưa biết & biết chưa rõ thì ko nên nói bừa và đưa thông tin quá thiếu chính xác dẫn đến nguy hại cho vật nuôi...
Nhất là loài bò sát như: Trăn, rắn, cá sấu, kì đà, ba ba...đây là những con mà nông dân chúng ta bỏ ra rất nhiều về tài chính để nuôi.
_ Những con này tính liều và thời gian điều trị hoàn toàn khác với động vật nuôi con bằng sữa mẹ.
+ Liều nó chỉ bằng 1/5 đến 1/8 so cùng thể trọng của động vật (máu nóng).
+ Về thời gian giữa 2 mũi tiêm & 2 liều thuốc uống phải cách nhau ít nhất là 2 ngày đến 3 ngày mới lập lại.
*** Đây là thông tin bạn đã đưa: "
...Với sán thì dùng thuốc có thành phần là praziquantel thì công hiệu nhất
* Khuyên bạn nên chích vì tắc kè bị nhiễm bệnh nên rất kén ăn, cho ăn với uống chắc chắn ko đủ liều.
* Liều dùng thì gấp 3 lần động vật máu nóng..."
Link :
http://agriviet.com/home/threads/11...g-anh-em-va-bac-nuoide-chi-bao-#ixzz2DmwsFTnu
Tôi muốn góp vào 1 ít thông tin về việc tính liều thuốc và liệu trình điều trị của loài Bò sát, do TS Võ Đình Sơn - Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn biên soạn để giảng dạy trong trường ĐH.
Để chúng ta có cơ sở tham khảo và áp dụng.
Bài viết này tôi sẽ đăng lên diễn đàn chăn nuôi (sắp tới)