THÔNG BÁO ''chú ý trời nắng nóng oi bức rất nguy hiểm với gà và giải pháp chống nóng

thông báo khẩn cấp
tình hình thời tiết ở miền bắc càng ngàng càng nằng nóng mà cũng không loại trừ các tỉnh phía nam, không biết trời còn nóng đến bao giờ, với tình hình này những trại gà đẻ ở xã em đang đau đầu vì cách chống nóng cho gà , nhà ai nuôi gà đẻ cũng bị chết ,đăc biêt là giống gà lương phượng( gống gà béo hặc lặng ký) chết lại càng nhiều cũng may là nhà em đã bán thải hết rồi không thì ……nguy<o:p></o:p>
với tình hình này cũng giống như những năm trước có rất nhiều nhà rất chủ quan với thời tiết và nhà em cũng không ngoại lệ , đối mặt với tình hình đó em đã tìm ra đươc nhiều giải pháp để chống nóng cho gà lên hôm nay thông báo với mọi người chăn nuôi phải thât cảnh giác với thời tiết nóng và oi bức và tìm giải pháp chồng nóng hiệu quả cho gà<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
phương pháp chống nóng cho gà khẩn cấp và nâu dài

chống nòng khẩn cấp

mọi người thấy trời nóng , oi bức thì phải tính ngay đến vêc kiểm tra đ
àn gà của mình , khi ta ra đến chuồng gà nếu ta thấy có gà chết hoặc gà bị mệt mỏi ,chậm chạp và có cảm giác gà như muốn lả ra vậy,.v.v và người đến mà gà không chạy thì việc đầu tiên ta phải làm là bắt hết những con gà chậm chạp , mệt mỏi ra ngoài chỗn mát mẻ rồi nhúng vào một thùng nước mát cho gà ướt hết ( chú ý khi nhúng gà lên để hở đầu )rồi đặt xuống đất để đó rồi một núc sau gà sẽ tự hồi lại
và bước tiếp theo là ta lấy một bình phun nước ( có thể d
ùng bình sát trùng ) ta rửa sạch bình rồi cho nước mát vào đó rồi ta phun nước trực tiếp vào gà cho đến khi gà ướt lông thì thôi rồi bước tiếp theo là phải nấy quạt điện để quạn cho gà, ta lên dùng nghiều quạt để làm mát cho gà là sao ta đứng ở trong chuồng mà cảm thấy mát và dễ chịu là được,
bước tếp theo ta lên cho gà uống nước điện giải và vitamin.c và đăc biệt là không được để máng uống bị hết nước ,
và bước nữa là phải tạo độ thông thoáng cho gà thì ta lên kéo bạt ( hặc vén vạt ) lên cao hết cỡ để cho gió lùa vào chuồng,
và tiếp theo nữa là ta lên lắp đặt hệ thông thun nước trên mái chuồng gà để làm mát chuồng <o:p></o:p>

<o:p></o:p>
và cách tốt nhất để chống nóng cho gà lên thả gà ra vườn cây lếu có ,gà ở ngoài trời và lằm dưới vườn cây sẽ rất mát và rất dễ chịu
chống nóng nâu dài<o:p></o:p>
để chống nóng nâu dài thì người chăn nuôi lên trồng nhiều cây dây leo để cho cây leo lên mái chuồng và bao phủ khắp mái chuồng gà để làm giảm nhiệt trong chuồng đăc biệt làm giảm nhiệt độ từ trên mái chuồng xả xuống ,ngoài ra ta lên lắp hệ thông phun nước làm mát mái chuồng gà như ở trên đã nói để mỗi khi trời nóng là lại phun nước lên mái và cũng dùng nhều quạt để làm mát cho gà<o:p></o:p>
khi làm chuồng gà lên tìm hướng có nhiều gió mát và có nhiều bóng dâm <o:p></o:p>

khi nuôi gà hậu bị lên cho ăn chế độ hạn chế để gà không bị béo khi lên đẻ ,và cũng lên hạn chế các loại thức ăn có nhiều chất clo và chất béo khi gà lên đẻ cũng lên cho ăn đúng khẩu phần của gà đẻ lếu ăn nhiều sẽ bị béo mà gà đã béo thì lại càng nhẹ cảm với nhiệt độ cao , nhưng cũng không vì thế mà lại giảm khẩu phần của gà đẻ<o:p></o:p>

<o:p>
những thông tin trên vẫn còn nhiều thiếu xót lếu mọi có biện pháp gì hiệu quả hơn thì hãy đăng lên đây để chia sẽ kinh nhiệm mọi người<o:p></o:p>
và những gì em viết ở trên không chánh khỏi sai sót lên em mong mọi thông cảm và giúp em chỉ ra những sai xót của em để sửa đổi lần sau<o:p></o:p>
</o:p>

<o:p></o:p>
 


Last edited:
thông báo khẩn cấp
tình hình thời tiết ở miền bắc càng ngàng càng nằng nóng mà cũng không loại trừ các tỉnh phía nam, không biết trời còn nóng đến bao giờ, với tình hình này những trại gà đẻ ở xã em đang đau đầu vì cách chống nóng cho gà , nhà ai nuôi gà đẻ cũng bị chết ,đăc biêt là giống gà lương phượng( gống gà béo hặc lặng ký) chết lại càng nhiều cũng may là nhà em đã bán thải hết rồi không thì ……nguy<o:p></o:p>
với tình hình này cũng giống như những năm trước có rất nhiều nhà rất chủ quan với thời tiết và nhà em cũng không ngoại lệ , đối mặt với tình hình đó em đã tìm ra đươc nhiều giải pháp để chống nóng cho gà lên hôm nay thông báo với mọi người chăn nuôi phải thât cảnh giác với thời tiết nóng và oi bức và tìm giải pháp chồng nóng hiệu quả cho gà<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
phương pháp chống nóng cho gà khẩn cấp và nâu dài

chống nòng khẩn cấp

mọi người thấy trời nóng , oi bức thì phải tính ngay đến vêc kiểm tra đ
àn gà của mình , khi ta ra đến chuồng gà nếu ta thấy có gà chết hoặc gà bị mệt mỏi ,chậm chạp và có cảm giác gà như muốn lả ra vậy,.v.v và người đến mà gà không chạy thì việc đầu tiên ta phải làm là bắt hết những con gà chậm chạp , mệt mỏi ra ngoài chỗn mát mẻ rồi nhúng vào một thùng nước mát cho gà ướt hết rồi đặt xuống đất để đó rồi một núc sau gà sẽ tự hồi lại và bước tiếp theo là ta lấy một bình phun nước ( có thể dùng bình sát trùng ) ta rửa sạch bình rồi cho nước mát vào đó rồi ta phun nước trực tiếp vào gà cho đến khi gà ướt lông thì thôi rồi bước tiếp theo là phải nấy quạt điện để quạn cho gà, ta lên dùng nghiều quạt để làm mát cho gà là sao ta đứng ở trong chuồng mà cảm thấy mát và dễ chịu là được, bước tếp theo ta lên cho gà uống nước điện giải và vitamin.c và đăc biệt là không được để máng uống bị hết nước , và bước nữa là phải tạo độ thông thoáng cho gà thì ta lên kéo bạt ( hặc vén vạt ) lên cao hết cỡ để cho gió lùa vào chuồng, và tiếp theo nữa là ta lên lắp đặt hệ thông thun nước trên mái chuồng gà để làm mát chuồng <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
chống nóng nâu dài<o:p></o:p>
để chống nóng nâu dài thì người chăn nuôi lên trồng nhiều cây dây leo để cho cây leo lên mái chuồng và bao phủ khắp mái chuồng gà để làm giảm nhiệt trong chuồng đăc biệt làm giảm nhiệt độ từ trên mái chuồng xả xuống ,ngoài ra ta lên lắp hệ thông phun nước làm mát mái chuồng gà như ở trên đã nói để mỗi khi trời nóng là lại phun nước lên mái và cũng dùng nhều quạt để làm mát cho gà<o:p></o:p>
khi làm chuồng gà lên tìm hướng có nhiều gió mát và có nhiều bóng dâm <o:p></o:p>

khi nuôi gà hậu bị lên cho ăn chế độ hạn chế để gà không bị béo khi lên đẻ ,và cũng lên hạn chế các loại thức ăn có nhiều chất clo và chất béo khi gà lên đẻ cũng lên cho ăn đúng khẩu phần của gà đẻ lếu ăn nhiều sẽ bị béo mà gà đã béo thì lại càng nhẹ cảm với nhiệt độ cao , nhưng cũng không vì thế mà lại giảm khẩu phần của gà đẻ<o:p></o:p>

<o:p>
những thông tin trên vẫn còn nhiều thiếu xót lếu mọi có biện pháp gì hiệu quả hơn thì hãy đăng lên đây để chia sẽ kinh nhiệm mọi người<o:p></o:p>
và những gì em viết ở trên không chánh khỏi sai sót lên em mong mọi thông cảm và giúp em chỉ ra những sai xót của em để sửa đổi lần sau<o:p></o:p>
</o:p>

<o:p></o:p>
Bác ơi nhúng gà vào nước liệu có sao ko.Gà em mới 22 ngày tuổi nhúng dc ko bác
 
Bác ơi nhúng gà vào nước liệu có sao ko.Gà em mới 22 ngày tuổi nhúng dc ko bác
em quên không nói rõ hơn bác phải nhúng phải hở đầu không thì gà bị sặc nước đấy còn gà cùa bác 22 này thì vẫn nhúng vào nước đươc không sao hết nhưng chỉ với trường hợp gà bị say nằng thì mới làm vậy thôi bác ạ


không biết thế nào trưa nay đăng tin này thì chiều tối trời bỗng dưng có cơn bão to quá may là không bị ảnh hưởng nhiều nhưng chỉ tội mỗi sắp cắt lúa thì lại gặp cơn bão này thì mấy ruộng lúa sẽ bị đổ hết
 
Last edited:
Chống nóng cho trại gà. mà dùng biện pháp nhúng nước cho từng con gà…thì chắc chủ nhân chết trước do kiệt sức..
Mua quạt phun hơi nước đi…mát tức thì và tăng độ ẩm cho chuồng trại..
Giá khoảng 1.3 triệu 1 cái…
Muốn sống lâu bằng ngề nuôi gà, bạn phải sắm món này rồi..để cứu đàn gà trong mùa nóng, mỗi năm mỗi thêm nóng

Kan-jpg-1368774514_500x0.jpg
Quạt phun sương được ưa chuộng trong mùa nóng.


Chống nóng ''tiết kiệm'' với quạt hơi nước
<form method="post" action="http://www.quathoinuoc.com/tu-van/52-chong-nong-tiet-kiem-voi-quat-hoi-nuoc.html" style="margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(86, 193, 229);">
Xem kết quả:
rating_starstar.png
rating_starstar.png
rating_starstar.png
rating_starstar.png
rating_starstar.png
/ 257
Bình thường<input type="radio" alt="vote 1 star" name="user_rating" value="1"><input type="radio" alt="vote 2 star" name="user_rating" value="2"><input type="radio" alt="vote 3 star" name="user_rating" value="3"><input type="radio" alt="vote 4 star" name="user_rating" value="4"><input type="radio" alt="vote 5 star" name="user_rating" value="5" checked="checked">Tuyệt vời <input class="button" type="submit" name="submit_vote" value="Bỏ phiếu" style="font-size: 11px; padding-top: 3px; padding-right: 8px; padding-left: 8px; border: none; background-color: rgb(18, 139, 220); border-top-left-radius: 6px; border-top-right-radius: 6px; border-bottom-right-radius: 6px; border-bottom-left-radius: 6px; color: rgb(255, 255, 255); text-transform: uppercase; font-weight: bold;"></form>Khi thời tiết nóng hơn, nhu cầu sử dụng các thiết bị chống nóng cũng trở lên thiết yếu. Máy lạnh tuy là thiết bị tốt, nhưng do giá thành cao, tốn điện, nên không phải gia đình nào cũng có khả năng sử dụng. Với một số chức năng như máy lạnh là làm mát, lọc không khí, tạo ion âm làm không khí trong lành… quạt hơi nước có điều khiển từ xa đang ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn.
52-t1.jpg
Quạt hơi nước hay còn gọi là quạt lạnh, quạt nước có hệ thống bơm nước tuần hoàn gồm mô-tơ bơm nước lên trên, lưới thấm để khi gió chuyển động từ phía sau ra trước sẽ qua lưới thấm mang hơi mát ra môi trường. Các loại mô-tơ, cánh quạt này đều có thể thay thế được. Hệ thống bơm nước sẽ tự tắt khi hết nước. Khi đó, quạt tự động quạt khô như bình thường.Đa số quạt trên thị trường đều có dung dịch đá khô tích hợp sẵn. Người dùng sẽ đưa dung dịch đá này vào ngăn đá tủ lạnh, sau khi đổ nước vào bình, cho dung dịch đá này lên trên sẽ giữ lạnh được rất lâu, thậm chí suốt đêm. Điều đáng quan tâm nhất ở quạt hơi nước, ngoài cửa gió lớn làm mát hiệu quả, đổi tốc độ quay, là người sử dụng còn có thể chọn được chế độ gió phù hợp. Ngoài các số gió mạnh, nhẹ, đều đều thông thường, quạt còn có thêm chế độ gió tự nhiên lúc mạnh lúc nhẹ đem đến cảm giác dễ chịu hơn. Remote điều khiển từ xa có chức năng hẹn giờ dài đến 7 tiếng rưỡi. Và bánh xe giúp di chuyển quạt dễ dàng.Trên thị trường hiện nay có khá nhiều nhãn hiệu quạt hơi nước: Tiger Queen, Sanyo, Tifa, Nishimen, Shanaky, Oshi@ma…bảo hành 1 năm, với nhiều dáng quạt và model khác nhau. Giá cả dao động khoảng 1 đến 3 triệu đồng tùy theo tính năng, xuất xứ và thời gian bảo hành.Có hai loại: loại có màn hình hiển thị các chế độ đang hoạt động có thêm chức năng xem giờ, báo thức và loại không có… Nếu không chịu được ánh sáng đèn led của màn hình này trong phòng ngủ, người dùng có thể bố trí ở những phòng khác, tiện dụng hơn.Khi sử dụng quạt hơi nước nên chú ý: không nên đặt các vật nặng lên quạt, không để các vật cản trước quạt, không di chuyển- va chạm mạnh vào quạt khi đang sử dụng vì có thể gây chạm điện. Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, nên chú ý thay nước và súc rửa bình đựng nước thường xuyên để tránh nước bị nhiễm khuẩn gây các bệnh đường hô hấp. Muốn tăng độ bền cho quạt, nên chú ý châm nước đúng mực: không dưới 2 lít và trên 8 lít đã được tích hợp sẵn trên thân máy.
Tin mới hơn:

<tbody> </tbody>
 
Last edited by a moderator:
Bài viết của bác chủ toppic rất hay , theo riêng tôi thì phần trồng giàn rất hay và hợp lí, và tôi cũng dự định̃ làm như vậy,tôi tính trồng giàn thiên lí cao tính từ mặt đất lên là 3,5 m, vừa có thiên lí ăn vừa thoáng mát cho gà!
 
Chuồng trại lợp lá là mát nhất…nhưng dễ bị hỏa hoạn…hoặc chuột làm tổ trên mái
Nếu lợp tole thì bền…nhưng nóng…
Theo tôi bổ cứu nhược điểm của tôn là nên trồng nhiều cây cao như mít ghép…cao xòe tàn rất nhanh sau 3 năm..lại có thêm lợi nhuận ( trái mít 50 ngàn đồng 1kg đấy )
Và nên lợp tôn ciment…tôn này chịu được ẩm và nước do đó có thể trồng các cây leo như bông giấy cho bò lên mái tôn chống nóng rất hiệu quả

Để cấp cứu tình trạng nóng đang căng thẳng…bạn suy ngĩ xem có nên chăng mua 1 hoặc 2 cái quạt hơi nước…để trên 4 bánh xe…rồi đẩy đi chầm chầm dọc theo các chuồng gà nhiều vòng
Vì nếu để quạt đúng yên 1 chỗ thì các con gà gần quạt bụi nước chắc chết quá
 
Chống nóng cho trại gà. mà dùng biện pháp nhúng nước cho từng con gà…thì chắc chủ nhân chết trước do kiệt sức..
Mua quạt phun hơi nước đi…mát tức thì và tăng độ ẩm cho chuồng trại..
Giá khoảng 1.3 triệu 1 cái…
Muốn sống lâu bằng ngề nuôi gà, bạn phải sắm món này rồi..để cứu đàn gà trong mùa nóng, mỗi năm mỗi thêm nóng

Kan-jpg-1368774514_500x0.jpg

<tbody>
</tbody>
Chống nóng cho trại gà. mà dùng biện pháp nhúng nước cho từng con gà…thì chắc chủ nhân chết trước do kiệt sức.
còn cái này thì không hẳn thế đâu bác giải pháp này chỉ áp dụng vời những trường hợp gà yếu quá gần chết do bị cảm nắng chứ lếu áp dụng hết cho cả đàn thì ......... đúng như là bác nói đấy
hì chắc chủ nhân chết trước do kiệt sức
còn giải pháp của bác là dùng quạt hơi nước thì quá tuyệt vời nhưng chỉ mỗi tội chi phí vơi cao thôi và cũng không thể áp dụng trong trường hợp gà bị cảm nóng nặng được bác ạ em nghĩ lếu gà yếu quá thì vẫn phải dùng biệt pháp nhúng nước là giải pháp hữu hiệu nhất trong trường hợp này
--------

Chuồng trại lợp lá là mát nhất…nhưng dễ bị hỏa hoạn…hoặc chuột làm tổ trên mái
Nếu lợp tole thì bền…nhưng nóng…
Theo tôi bổ cứu nhược điểm của tôn là nên trồng nhiều cây cao như mít ghép…cao xòe tàn rất nhanh sau 3 năm..lại có thêm lợi nhuận ( trái mít 50 ngàn đồng 1kg đấy )
Và nên lợp tôn ciment…tôn này chịu được ẩm và nước do đó có thể trồng các cây leo như bông giấy cho bò lên mái tôn chống nóng rất hiệu quả

Để cấp cứu tình trạng nóng đang căng thẳng…bạn suy ngĩ xem có nên chăng mua 1 hoặc 2 cái quạt hơi nước…để trên 4 bánh xe…rồi đẩy đi chầm chầm dọc theo các chuồng gà nhiều vòng
Vì nếu để quạt đúng yên 1 chỗ thì các con gà gần quạt bụi nước chắc chết quá
theo em nghĩ giải pháp này rất tuyệt vời và có hiệu quả cao vừa chống nóng cho gà mà lại vừa được thu nhập từ giải pháp này
những năm trước em cũng tính trồng cây sắn dây nhưng bị thất bại vì nó không lên
 

Last edited:
gà nhà mình mới 1 tháng tuổi, mấy ngày nắng thả ra vườn, tối về thấy 1 so con ăn ít, đi phân loãng, lại có bọt, trời nằng này chắc chết mất. các bác cho hỏi, sao nóng vậy mà gà vẫn ra tắm nắng.
 
thông báo khẩn cấp
tình hình thời tiết ở miền bắc càng ngàng càng nằng nóng mà cũng không loại trừ các tỉnh phía nam, không biết trời còn nóng đến bao giờ, với tình hình này những trại gà đẻ ở xã em đang đau đầu vì cách chống nóng cho gà , nhà ai nuôi gà đẻ cũng bị chết ,đăc biêt là giống gà lương phượng( gống gà béo hặc lặng ký) chết lại càng nhiều cũng may là nhà em đã bán thải hết rồi không thì ……nguy<o:p></o:p>
với tình hình này cũng giống như những năm trước có rất nhiều nhà rất chủ quan với thời tiết và nhà em cũng không ngoại lệ , đối mặt với tình hình đó em đã tìm ra đươc nhiều giải pháp để chống nóng cho gà lên hôm nay thông báo với mọi người chăn nuôi phải thât cảnh giác với thời tiết nóng và oi bức và tìm giải pháp chồng nóng hiệu quả cho gà<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
phương pháp chống nóng cho gà khẩn cấp và nâu dài

chống nòng khẩn cấp

mọi người thấy trời nóng , oi bức thì phải tính ngay đến vêc kiểm tra đ
àn gà của mình , khi ta ra đến chuồng gà nếu ta thấy có gà chết hoặc gà bị mệt mỏi ,chậm chạp và có cảm giác gà như muốn lả ra vậy,.v.v và người đến mà gà không chạy thì việc đầu tiên ta phải làm là bắt hết những con gà chậm chạp , mệt mỏi ra ngoài chỗn mát mẻ rồi nhúng vào một thùng nước mát cho gà ướt hết ( chú ý khi nhúng gà lên để hở đầu )rồi đặt xuống đất để đó rồi một núc sau gà sẽ tự hồi lại và bước tiếp theo là ta lấy một bình phun nước ( có thể dùng bình sát trùng ) ta rửa sạch bình rồi cho nước mát vào đó rồi ta phun nước trực tiếp vào gà cho đến khi gà ướt lông thì thôi rồi bước tiếp theo là phải nấy quạt điện để quạn cho gà, ta lên dùng nghiều quạt để làm mát cho gà là sao ta đứng ở trong chuồng mà cảm thấy mát và dễ chịu là được, bước tếp theo ta lên cho gà uống nước điện giải và vitamin.c và đăc biệt là không được để máng uống bị hết nước , và bước nữa là phải tạo độ thông thoáng cho gà thì ta lên kéo bạt ( hặc vén vạt ) lên cao hết cỡ để cho gió lùa vào chuồng, và tiếp theo nữa là ta lên lắp đặt hệ thông thun nước trên mái chuồng gà để làm mát chuồng <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
chống nóng nâu dài<o:p></o:p>
để chống nóng nâu dài thì người chăn nuôi lên trồng nhiều cây dây leo để cho cây leo lên mái chuồng và bao phủ khắp mái chuồng gà để làm giảm nhiệt trong chuồng đăc biệt làm giảm nhiệt độ từ trên mái chuồng xả xuống ,ngoài ra ta lên lắp hệ thông phun nước làm mát mái chuồng gà như ở trên đã nói để mỗi khi trời nóng là lại phun nước lên mái và cũng dùng nhều quạt để làm mát cho gà<o:p></o:p>
khi làm chuồng gà lên tìm hướng có nhiều gió mát và có nhiều bóng dâm <o:p></o:p>

khi nuôi gà hậu bị lên cho ăn chế độ hạn chế để gà không bị béo khi lên đẻ ,và cũng lên hạn chế các loại thức ăn có nhiều chất clo và chất béo khi gà lên đẻ cũng lên cho ăn đúng khẩu phần của gà đẻ lếu ăn nhiều sẽ bị béo mà gà đã béo thì lại càng nhẹ cảm với nhiệt độ cao , nhưng cũng không vì thế mà lại giảm khẩu phần của gà đẻ<o:p></o:p>

<o:p>
những thông tin trên vẫn còn nhiều thiếu xót lếu mọi có biện pháp gì hiệu quả hơn thì hãy đăng lên đây để chia sẽ kinh nhiệm mọi người<o:p></o:p>
và những gì em viết ở trên không chánh khỏi sai sót lên em mong mọi thông cảm và giúp em chỉ ra những sai xót của em để sửa đổi lần sau<o:p></o:p>
</o:p>

<o:p></o:p>
chao moi nguoi, theo minh chong nong cho ga cung ko kho lam, minh nghi co mot cach don gian ma it ton kem. cac ban di xin it beo ( cay luc binh) dem ve phu deu len mai chuong ga, may ngay dau luc binh con tuoi thi ko can tuoi nc, may ngay sau gan trua ca ban tuoi nuoc cay luc binh se hut nuoc va no ra, dam bao se gui mat dc luc buoi trua den chieu.
 
trời trưa nắng nóng có khi đạt tới 37 độ có thể ấp đc trứng gà k dùng máy ấp luôn. bổng dưng trời đổ mưa làm đàn gà của e bị sổ mũi hết. lờ đờ nhắm mắt... ae có cách trị giúp với.,
 
anh chị có ai có kinh nghiệm nuôi gà ác 5 tuần tuổi xin chỉ dùm,tôi nuôi thường bị chết vào tuần thứ 3,gà cứ ủ rũ,bỏ ăn,xác chết rất gầy,xin cho biết biện pháp phòng ngừa,cảm ơn
 
Vườn mình trong 10 cây sake 2 cây xài táng to, với bải tắm gà các biển được tưới nước làm mát hàng ngày cho em nó tắm vậy tránh nóng dc không các bác!
 
Lợp mái úp tôn xung quanh vườn lắp điều hòa công nghiệp cho gà biện pháp hữu hiệu
 
Nuôi gà mình nghỉ nên có vườn cây râm mát cho khu chơi của nó. chiếm ít cũng 2/3 diện ích nuôi.
Có đk thì trồng cây lưu niên đi. thả trong vườn râm mát
 
, để “chế” ra một chiếc điều hòa chỉ cần một thùng xốp đựng hoa quả, vỏ lon bia, ống nhựa, quạt tỏa nhiệt của máy tính. Sau khi có thùng xốp, người dùng sẽ nối các vỏ lon bia lại thành một ống dài đặt bên trong thùng xốp.
Bên trên nắp thùng xốp có đặt một ống nhựa để khí lạnh tỏa ra ngoài. Bên hông thùng xốp gắn hai quạt tỏa nhiệt của máy tính, có dây cắm điện. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên, chỉ cần cho đá vào vào thùng xốp, đậy nắp lại là người dùng có thể tận hưởng cảm giác mát lạnh tỏa ra từ chiếc điều hòa tự chế.
 
Lấy lưới chống nắng phủ hết mai va trong chuồng lắp phun sương, nhất la bờ b40 quanh chuồng.
Nắng qua nên tam thời đang dung cach này.
 


Back
Top