E dang du tinh nuoi ga lay trung khoang 200mai, nhung e gap cai kho la khi ga de trung k biet ban cho ai..vi nha o vung sau vung xa..nguoi dan thi kho khan ve kinh te. Rat mong anh/chi tu van giup em. Cam on anh /chi rat nhieu.
vùng sâu vùng xa thì cơm gạo đôi chỗ còn người dân còn chưa đủ ăn, hơn nữa đã là vùng sâu vùng xa, hay vùng nông thôn dù ở đồng bằng thì người dân việt nam vẫn có thói quen tự cấp tự túc, gà đẻ trứng thì gần như nhà nào cũng có.
nên bạ tính vậy thì không ổn, " dẹp" !
thay vì làm như vậy bạn nên hướng tới nông, lâm sản dễ chế biến, bảo quản, dễ bán ... tốt hơn hết là đặc sản vùng, đặc hữu ...
Vùng nào chả có dân ,mà có dân là có họp chợ, có chợ là có buôn bán, những thứ ở vùng sâu đôi khi còn đắt hơn thành thị do trở ngại đường vận chuyển , nên lấy đó làm lợi thế.
Trứng gà nuôi nông hộ vài con chỉ đủ để ấp chẳng dư ra mà ăn dù có thèm cũng chịu.
Nếu bán giá rẻ cạnh tranh cho tiểu thương sao lại ko dc.