Bán Toàn Quốc - Cỏ Premium SS1055

  • Thread starter nguyentung9860
  • Ngày gửi
N

nguyentung9860

Guest
Hạt giống cỏ lai Mỹ (Premium SS1055)
tên thường gọi: cỏ Sudan lai


Cao Lương Premium SS1055 là giống cỏ được nghiên cứu và lai giống tại Mỹ, thích hợp cho miền khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới và được trồng để làm thức ăn cho gia súc, ngoài ra cỏ còn giúp cải tạo đất chống xói mòn.


Do độ phủ đất dày nên giống SS1055 có thể diệt cỏ dại, ngăn chặn một số loài giun tròn và khả năng kháng bệnh rất tốt, hầu như không bị sâu bệnh như các loại cỏ khác. Chi phí hạt giống thấp, sinh trưởng rất nhanh, một năm có thể gặt được nhiều lần và độ hồi sinh cao.


Ngoài ra, giống SS1055 còn cung cấp hệ sinh khối rễ phong phú, hữu ích cho việc tăng chất hữu cơ trong đất, đặc biệt là carbon.


Cây có khả năng chịu hạn rất tốt, vị ngọt và thân mềm nhiều nước, thích hợp cho ủ chua hoặc làm thức ăn tươi. Về dinh dưỡng, SS1055 chỉ đứng sau các loại cây họ đậu, và là sự lựa chọn hàng đầu cho người chăn nuôi vì năng suất và dinh dưỡng rất tuyệt vời.

Cao Lương SS1055

(Cỏ Sudan Lai)

CẦN TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC.
CHIẾT KHẤU CAO.


Cao Lương Premium SS1055 có hệ số IVTD (hệ số tiêu hóa) và đạm cao hơn các giống cỏ lai thường, với chỉ số IVTD vào khoảng 70-75%Một số ưu điểm của dòng SS1055 như sau

Giá Trị Dinh Dưỡng - Hybrid Sorghum Sudan

% Đạm

15.1 - 19.4

% Chất xơ

25 - 35

% Canxi

0.31 - 0.49

% Phốt Pho

0.15 - 0.2

% Potasium

2.76 – 3.63

% Magnesium

0.44 – 0.49

Nitrate, ppm

33000 - 36700

Thông tin liên hệ:
Nguyễn Tùng
Mobile: 098 231 2926
Địa chỉ: Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận...
www.greenera.com.vn
 




Back
Top