Ừ thì chanh, ừ thì khoai !

TTO - Nông sản đổ bỏ, được mùa mất giá, rào cản chính sách, thủ tục hành chính… là những nguyên nhân khiến GDP bình quân đầu người ở nông thôn VN thuộc nhóm thấp nhất khu vực
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) vừa công bố kết quả khảo sát “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn VN”.

Theo đó, đói nghèo vẫn là vấn đề ở nông thôn VN, dù bộ mặt nông thôn đã thay đổi, nhiều hộ thậm chí còn bị... nghèo hơn. GDP bình quân đầu người ở nông thôn Việt Nam chỉ hơn Campuchia.

Điều kiện sống nhìn chung đã được cải thiện nhưng giá trị gia tăng trong nông nghiệp trên mỗi lao động ở VN vẫn giậm chân tại chỗ suốt một thập kỷ qua, không tương xứng với sự tăng trưởng kinh tế.

Đời sống nông dân bao giờ mới khá?

Tỉ lệ người dân sống ở nông thôn VN chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc, nhóm đối tượng này vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

“40kg chanh giá 6.000 đồng, không bằng giá một ổ bánh mì tại thành phố; 2kg khoai lang bằng ly trà đá, nông dân sống sao với mùa vụ?”– bạn đọc Minh Trang bức xúc.

Chị Hoàng Kim (Đắk Lắk) nói: “Người nông dân VN bao năm qua vẫn mãi vật lộn với bài toán: nuôi con gì, trồng cây nào để thoát được cảnh nghèo. Người nông dân mất mùa một vụ là gần như trở thành hộ cận nghèo”.

Theo ông Thuận Nam (Hậu Giang) đề nghị nhà nước nên hỗ trợ người dân tạo thương hiệu cho nông sản, khắc phục tình trạng được mùa mất giá.

Tụt hậu đang hiện hữu

Trước thực tế này, phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Trí Long - nguyên Viện phó Viện nghiên cứu Thị trường giá cả nhận định tụt hậu không còn là nguy cơ nữa mà nó đang hiện hữu.

Theo ông Long, hiện nay, nhà nước đã nhận ra những khó khăn của nông nghiệp và bắt đầu khuyến khích các thành phần kinh tế tạo ra năng suất lao động nhưng chưa đạt hiệu quả. Thiếu sót lớn nhất là các chính sách, đề án chưa được thực thi, kiểm tra đánh giá, vẫn còn tình trạng “nói không đi đôi với làm”.

Thị trường đầu ra là vấn đề cực kỳ quan trọng và nan giải trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để làm. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Tiến sĩ Ngô Trí Long cho biết: “GDP thấp do năng suất, hiệu quả và trình độ lao động đều thấp. Bức tranh kinh tế khu vực nông thôn đang rất ảm đạm, chưa đạt mục tiêu đặt ra, chưa xứng với tiềm năng vì vậy người nông dân rất khổ”.

“Tụt hậu không còn nguy cơ mà nó đang hiện hữu. Đáng báo động!”, ông Long nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thế Du (giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) cho rằng: “Tỉ lệ người đang làm việc trong nông nghiệp rất đông nhưng các chính sách của nhà nước chưa đến được với họ hoặc chưa phù hợp tình hình thực tế. Tỉ lệ lao động có kĩ năng nhưng thất nghiệp vẫn còn cao là vấn đề trục trặc lớn của nền kinh tế”.

hinh-2-1439033718.jpg

40kg chanh không bằng một ổ bánh mì - Ảnh: Thành Nhơn
Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân bấp bênh

Ông Lưu Đức Khải - trưởng ban Chính sách phát triển nông thôn (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) cho biết: Năng suất lao động VN thấp hơn so với các nước do đất đai manh mún, lao động thô sơ, cơ giới hóa thấp… Giá trị sản xuất nông nghiệp thấp tạo ra thu nhập thấp cho người lao động.

“Dân số nông thôn VN chiếm 2/3 tổng dân số, lao động trong nông nghiệp chiếm 46-47% nhưng giá trị GDP trong nông nghiệp chỉ dao động khoảng 20%. Số liệu này chứng tỏ năng suất lao động nông nghiệp rất thấp. Nếu so sánh năng suất lao động VN với các nước trong khu vực thì càng thấp hơn”, ông Khải phân tích.

Hai nguyên nhân chính được ông Khải chỉ ra là quy mô sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông dân VN còn quá nhỏ như quy mô đất đai, trang trại, vật nuôi,… Mặt khác, mức độ cơ giới hóa còn kém, nhất là ở các khâu cần giải phóng sức lao động con người. Giá trị sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chủ yếu là sản phẩm thô.

Sự tin cậy lẫn nhau trong sản xuất đang có vấn đề, sự chia sẻ lợi ích - rủi ro giữa hộ nông dân và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị vẫn chưa được hình thành. Người dân không thể tự mình ra thị trường mà phải liên kết vào các chuỗi giá trị mà tác nhân đầu tàu là doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp vẫn chưa được thiết lập.

Thực tế ở VN, không những quy mô sản xuất nhỏ mà trình độ học vấn, chuyên môn kĩ thuật, kĩ năng, kỷ luật của người lao động còn chưa cao.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng: Trong xu thế hội nhập, khi so sánh với các nước ta thấy rằng rào cản thủ tục hành chính, môi trường đầu tư hay phí, lệ phí là những nguy cơ ảnh hưởng đến đầu tư nông nghiệp.

Đó là nguyên nhân làm một bộ phận lao động trẻ, khỏe và có trình độ di chuyển từ nông thôn ra thành thị, không chịu đầu tư vào lao động sản xuất tại quê hương. Điều này càng làm bối cảnh nông thôn đã trì trệ thêm phần ảm đạm.

Không hài lòng về cuộc sống

Theo ông Lưu Đức Khải, vấn đề niềm tin, sự hài lòng của người dân ở khu vực nông thôn đã có nhiều thay đổi, giảm hơn so với nhiều năm trước. Khi người dân không hài lòng về cuộc sống thì họ sẽ không yên tâm để ổn định sản xuất.

Trước đó, kết quả khảo sát “Cảm nhận của người dân về Nhà nước và thị trường VN” năm 2014 do Phòng Thương mại - công nghiệp VN (VCCI) và Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, có đến 81% người trả lời không hài lòng với tình hình hiện tại của nền kinh tế.

Theo tuoitre.vn
 


TTO - Nông sản đổ bỏ, được mùa mất giá, rào cản chính sách, thủ tục hành chính… là những nguyên nhân khiến GDP bình quân đầu người ở nông thôn VN thuộc nhóm thấp nhất khu vực
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) vừa công bố kết quả khảo sát “Tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thay đổi trong nông thôn VN”.

Theo đó, đói nghèo vẫn là vấn đề ở nông thôn VN, dù bộ mặt nông thôn đã thay đổi, nhiều hộ thậm chí còn bị... nghèo hơn. GDP bình quân đầu người ở nông thôn Việt Nam chỉ hơn Campuchia.

Điều kiện sống nhìn chung đã được cải thiện nhưng giá trị gia tăng trong nông nghiệp trên mỗi lao động ở VN vẫn giậm chân tại chỗ suốt một thập kỷ qua, không tương xứng với sự tăng trưởng kinh tế.

Đời sống nông dân bao giờ mới khá?

Tỉ lệ người dân sống ở nông thôn VN chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Tuy nhiên, theo nhiều bạn đọc, nhóm đối tượng này vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

“40kg chanh giá 6.000 đồng, không bằng giá một ổ bánh mì tại thành phố; 2kg khoai lang bằng ly trà đá, nông dân sống sao với mùa vụ?”– bạn đọc Minh Trang bức xúc.

Chị Hoàng Kim (Đắk Lắk) nói: “Người nông dân VN bao năm qua vẫn mãi vật lộn với bài toán: nuôi con gì, trồng cây nào để thoát được cảnh nghèo. Người nông dân mất mùa một vụ là gần như trở thành hộ cận nghèo”.

Theo ông Thuận Nam (Hậu Giang) đề nghị nhà nước nên hỗ trợ người dân tạo thương hiệu cho nông sản, khắc phục tình trạng được mùa mất giá.

Tụt hậu đang hiện hữu

Trước thực tế này, phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Trí Long - nguyên Viện phó Viện nghiên cứu Thị trường giá cả nhận định tụt hậu không còn là nguy cơ nữa mà nó đang hiện hữu.

Theo ông Long, hiện nay, nhà nước đã nhận ra những khó khăn của nông nghiệp và bắt đầu khuyến khích các thành phần kinh tế tạo ra năng suất lao động nhưng chưa đạt hiệu quả. Thiếu sót lớn nhất là các chính sách, đề án chưa được thực thi, kiểm tra đánh giá, vẫn còn tình trạng “nói không đi đôi với làm”.

Thị trường đầu ra là vấn đề cực kỳ quan trọng và nan giải trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để làm. Chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

Tiến sĩ Ngô Trí Long cho biết: “GDP thấp do năng suất, hiệu quả và trình độ lao động đều thấp. Bức tranh kinh tế khu vực nông thôn đang rất ảm đạm, chưa đạt mục tiêu đặt ra, chưa xứng với tiềm năng vì vậy người nông dân rất khổ”.

“Tụt hậu không còn nguy cơ mà nó đang hiện hữu. Đáng báo động!”, ông Long nhấn mạnh.

Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Huỳnh Thế Du (giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) cho rằng: “Tỉ lệ người đang làm việc trong nông nghiệp rất đông nhưng các chính sách của nhà nước chưa đến được với họ hoặc chưa phù hợp tình hình thực tế. Tỉ lệ lao động có kĩ năng nhưng thất nghiệp vẫn còn cao là vấn đề trục trặc lớn của nền kinh tế”.

hinh-2-1439033718.jpg

40kg chanh không bằng một ổ bánh mì - Ảnh: Thành Nhơn
Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân bấp bênh

Ông Lưu Đức Khải - trưởng ban Chính sách phát triển nông thôn (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) cho biết: Năng suất lao động VN thấp hơn so với các nước do đất đai manh mún, lao động thô sơ, cơ giới hóa thấp… Giá trị sản xuất nông nghiệp thấp tạo ra thu nhập thấp cho người lao động.

“Dân số nông thôn VN chiếm 2/3 tổng dân số, lao động trong nông nghiệp chiếm 46-47% nhưng giá trị GDP trong nông nghiệp chỉ dao động khoảng 20%. Số liệu này chứng tỏ năng suất lao động nông nghiệp rất thấp. Nếu so sánh năng suất lao động VN với các nước trong khu vực thì càng thấp hơn”, ông Khải phân tích.

Hai nguyên nhân chính được ông Khải chỉ ra là quy mô sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình nông dân VN còn quá nhỏ như quy mô đất đai, trang trại, vật nuôi,… Mặt khác, mức độ cơ giới hóa còn kém, nhất là ở các khâu cần giải phóng sức lao động con người. Giá trị sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chủ yếu là sản phẩm thô.

Sự tin cậy lẫn nhau trong sản xuất đang có vấn đề, sự chia sẻ lợi ích - rủi ro giữa hộ nông dân và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị vẫn chưa được hình thành. Người dân không thể tự mình ra thị trường mà phải liên kết vào các chuỗi giá trị mà tác nhân đầu tàu là doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp vẫn chưa được thiết lập.

Thực tế ở VN, không những quy mô sản xuất nhỏ mà trình độ học vấn, chuyên môn kĩ thuật, kĩ năng, kỷ luật của người lao động còn chưa cao.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng: Trong xu thế hội nhập, khi so sánh với các nước ta thấy rằng rào cản thủ tục hành chính, môi trường đầu tư hay phí, lệ phí là những nguy cơ ảnh hưởng đến đầu tư nông nghiệp.

Đó là nguyên nhân làm một bộ phận lao động trẻ, khỏe và có trình độ di chuyển từ nông thôn ra thành thị, không chịu đầu tư vào lao động sản xuất tại quê hương. Điều này càng làm bối cảnh nông thôn đã trì trệ thêm phần ảm đạm.

Không hài lòng về cuộc sống

Theo ông Lưu Đức Khải, vấn đề niềm tin, sự hài lòng của người dân ở khu vực nông thôn đã có nhiều thay đổi, giảm hơn so với nhiều năm trước. Khi người dân không hài lòng về cuộc sống thì họ sẽ không yên tâm để ổn định sản xuất.

Trước đó, kết quả khảo sát “Cảm nhận của người dân về Nhà nước và thị trường VN” năm 2014 do Phòng Thương mại - công nghiệp VN (VCCI) và Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, có đến 81% người trả lời không hài lòng với tình hình hiện tại của nền kinh tế.

Theo tuoitre.vn
Xã hội giờ nghe lời nhà báo.
 
Không hài lòng về cuộc sống

Theo ông Lưu Đức Khải, vấn đề niềm tin, sự hài lòng của người dân ở khu vực nông thôn đã có nhiều thay đổi, giảm hơn so với nhiều năm trước. Khi người dân không hài lòng về cuộc sống thì họ sẽ không yên tâm để ổn định sản xuất.

Trước đó, kết quả khảo sát “Cảm nhận của người dân về Nhà nước và thị trường VN” năm 2014 do Phòng Thương mại - công nghiệp VN (VCCI) và Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy, có đến 81% người trả lời không hài lòng với tình hình hiện tại của nền kinh tế.
Chẳng bao giờ làm hài lòng người dân được nếu chính sách không thay đổi. Mà người làm chính sách đâu phải nông dân
 
cuộc sống ngành nghề nào mà chả vậy, tự thân mà vươn lên thôi.
lúc nào cũng ngồi một chỗ mà kêu khổ, kêu trời thì làm sao mà khá lên được.
mà có anh nào bảo giá chanh 6.000 mua được 40kg thì mang đến đây, em mua cho hẳn 40 tấn luôn.
 
cuộc sống ngành nghề nào mà chả vậy, tự thân mà vươn lên thôi.
lúc nào cũng ngồi một chỗ mà kêu khổ, kêu trời thì làm sao mà khá lên được.
mà có anh nào bảo giá chanh 6.000 mua được 40kg thì mang đến đây, em mua cho hẳn 40 tấn luôn.
Nãy tôi định hỏi rồi, nhưng nghĩ họ gõ nhầm thôi, làm gì có giá đó được. 6000/1kg đó bác. Đến người tiêu dùng thì 15 hoặc 20k/1kg
 
hôm qua đi chợ mua lẻ kg chanh co 5k chứ mấy
nếu tính giá sỉ thì chak 6-8k/1klg
 
Công nhân còn khổ hơn nông dân nhiều. Đi chợ không mua nổi cục thịt đàng hoàng luôn. Nông dân còn có cái ăn đầy đủ "cây nhà lá vườn".

Phải nói thẳng là đầu tư cho các vùng quê ,cho nhà nông quá ít! 70% dân cư ở các làng quê chỉ nhận 20-22% tổng chi cho cả nước thì có bất cập không? Đường cao tốc xây dọc ngang Các thành phố xâycông trình trụ sở sang trọng, làm tượng đài loạn ra. Rất nhiều đầu tư quá lãng phí mà các vùng quê còn bạt ngàn cầu khỉ đi lại quá khổ kia. Các quan chức chuyên gia cứ nói giời đất vì nhà nông mà nhà nông cứ tự bơi hoài, các vị nghĩ sao? Xây dựng nông thôn mới là lo cuộc sống bình yên ,người quê sống khoẻ trên đất quê, nhưng an ninh ở các miền quê xảy ra quá nhiều chuyện. Người quê bỏ làng ra phố càng nhiều thì chiến lược ra sao?

Đáng lẽ những người có trách nhiệm phải đau xót cho nông dân từ lâu rồi. Đằng này chỉ lo lãng phí hết xây bảo tàng đến tượng đài, tham nhũng thì hàng nghìn tỷ, phân bón...giả tràn lan, nông sản rớt giá...Có đường giao thông nông thôn cho con đi học để chiều mẹ đi mượn gạo, sáng đi làm thuê, tranh thủ mò cua bắt ốc...mà phải đóng góp. Trời ơi ngó xuống mà coi sao khổ quá vậy trời. Ai có lương tâm thì dừng tham tiền nữa mà lo cho dân nghèo với để không có tội với nhân dân.

Sản xuất lúa bán ra giá thấp trong khi yếu tồ đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu,....thì giá cao ngất ngưỡng. Chăn nuôi heo đến khi xuất chuồng thì thương lái chèn ép trong khi hàng ngàyngười dân vẫn mua thịt heo ở chợ với giá cao. Người nông dân muôn đời vẫn chịu thiệt, vậy mà không biết các cán bộ nhà nước ta vẫn cứ thích chạy theo bệnh thành tích nào là đã xóa đói giảm nghèo, đời sống người dân dc cải thiện,...có nơi cán bộ xã còn rút sổ nghèo của các hộ gia đình đang khó khăn để cho đạt cái tiêu chí gì gì đó.

Theo tuoitre.vn
 

Đáng lẽ những người có trách nhiệm phải đau xót cho nông dân từ lâu rồi. Đằng này chỉ lo lãng phí hết xây bảo tàng đến tượng đài, tham nhũng thì hàng nghìn tỷ, phân bón...giả tràn lan, nông sản rớt giá...Có đường giao thông nông thôn cho con đi học để chiều mẹ đi mượn gạo, sáng đi làm thuê, tranh thủ mò cua bắt ốc...mà phải đóng góp.
Theo tuoitre.vn
 
hôm qua đi chợ mua lẻ kg chanh co 5k chứ mấy
nếu tính giá sỉ thì chak 6-8k/1klg
Ra chợ mua thì ăn toàn hàng dạc nhá, mà hàng dạc thì đến vườn thì nông dân cho không nhá. Bao nhiêu tuổi mà mạnh tay viết câu 40kg chanh không bằng 1 ổ bánh mì thế? Nhà báo nói láo ăn tiền, còn ý ông chủ topic là nhổ bỏ chanh bỏ khoai mà trồng đu đủ đó.
 
Ừ thì thu 8tỷ mỗi năm nhờ ...khoai lang

Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, anh Nguyễn Văn Cường, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) giờ trở thành ông chủ trang trại trồng khoai lang rộng 60ha, thu lãi hơn 8 tỷ đồng mỗi năm.
>> Xót xa: Khoai lang rớt giá thảm, đổ đống đầy đồng
>> Ôm nợ vì khoai lang vừa mất mùa, vừa mất giá
>> Người trồng khoai lang tím Nhật thất thu, lỗ nặng vì sâu lạ tấn công

Xã Mỹ Thái đất mênh mông nhưng lại là cái rốn phèn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2006, khi mới ngoài 40 tuổi, trên đất phèn, anh Cường xuống giống 1ha khoai lang và trúng mùa ngay vụ đầu tiên với năng suất 30 tấn.

thu-8-ty-tien-lai-tu-khoai-lang.jpg

“Ông trùm” khoai lang Nguyễn Văn Cường suốt ngày túc trực ngoài đồng ruộng. Ảnh: T.B

Sau vụ khoai lang đầu trúng đậm, anh Cường mạnh dạn chuyển đổi từ độc canh cây lúa mùa nước nổi sang luân canh 1 vụ lúa 1 vụ khoai. Sau vài vụ, anh đúc kết một quan điểm mới, đó là thổ nhưỡng Hòn Đất có thể luân canh lúa - màu. Như để minh chứng, anh Cường trồng thêm dưa hấu và cũng trúng mùa.

“Từ vụ khoai lang đầu tiên chỉ 30 tấn/ha, nhờ cần mẫn bám đất, tích lũy kinh nghiệm, năng suất tăng dần lên 35, rồi 40, 50 tấn và những năm gần đây có vụ đạt 60 tấn/ha” – anh Cường phấn khởi cho biết. Tháng 1.2007, Cường thành lập câu lạc bộ thanh niên trồng hoa màu với 12 thành viên, sau tăng lên 16 thành viên. Chỉ sau vài vụ, thành viên nào cũng có lãi, nhiều thì hơn 1,5 tỷ đồng/năm, ít cũng trên 1 tỷ đồng/năm.

Từ câu lạc bộ, Cường phát triển thành tổ hợp thanh niên trồng màu. Cuối năm 2014, anh Cường tiến thêm một bước mới khi đứng ra thành lập hợp tác xã (HTX) nông dân khoai lang với 12 thành viên tham gia; vốn điều lệ 500 triệu đồng do Cường làm giám đốc. “Từ khi HTX ra đời, các hoạt động như tưới tiêu, xuống giống, phun thuốc đều làm chung và đồng loạt nên tiết kiệm được chi phí sản xuất, quản lý được dịch bệnh…

Điều quan trọng nữa là có tư cách pháp nhân ký kết hợp đồng mua bán với các công ty và thương lái lớn từ nhiều nơi, ổn định đầu ra” – anh Cường chia sẻ. Nhờ có HTX, hiện nay các thành viên đều đạt mức cơ giới hóa trên 70%; năng suất và lợi nhuận tăng lên và trung bình đạt mức lãi hơn 100 triệu đồng/ha/năm.

Trích Báo Dân Trí
 
Vậy theo các vị hương thân phụ lão thì ai là người sướng! (Có cuộc sống thỏa mãn)? Ngoài nông dân và công nhân thì còn có 1 bạn nữa là bạn Công chức! Mức lương cơ sở là 1150k x 2.34 =2691k. Bỏ ra 4 năm mài đũng quần trên ghế giảng đường, tốn tiền hao của của Nông Dân (Con đi học Cha mẹ bán lợn bán gà). Ra trường xin được cái mác Công chức cũng chạy vạy các kiểu con đà điểu! Vầng! lương trên giấy hai triệu sáu trừ mấy trăm nghìn ủng hộ quỹ khuyến học, chất độc màu da cam, bão lụt ...... Thực lĩnh còn hơn hai triệu một chút! Mà thôi, em không kêu ca nữa. Vốn dĩ "Đời là bể khổ" mà "Qua được bể khổ" là lúc "Qua đời"
 
Ra chợ mua thì ăn toàn hàng dạc nhá, mà hàng dạc thì đến vườn thì nông dân cho không nhá. Bao nhiêu tuổi mà mạnh tay viết câu 40kg chanh không bằng 1 ổ bánh mì thế? Nhà báo nói láo ăn tiền, còn ý ông chủ topic là nhổ bỏ chanh bỏ khoai mà trồng đu đủ đó.
có khi nào người ta chỉ lở tay thôi .......................................:rolleyes:
 
Vậy theo các vị hương thân phụ lão thì ai là người sướng! (Có cuộc sống thỏa mãn)? Ngoài nông dân và công nhân thì còn có 1 bạn nữa là bạn Công chức! Mức lương cơ sở là 1150k x 2.34 =2691k. Bỏ ra 4 năm mài đũng quần trên ghế giảng đường, tốn tiền hao của của Nông Dân (Con đi học Cha mẹ bán lợn bán gà). Ra trường xin được cái mác Công chức cũng chạy vạy các kiểu con đà điểu! Vầng! lương trên giấy hai triệu sáu trừ mấy trăm nghìn ủng hộ quỹ khuyến học, chất độc màu da cam, bão lụt ...... Thực lĩnh còn hơn hai triệu một chút! Mà thôi, em không kêu ca nữa. Vốn dĩ "Đời là bể khổ" mà "Qua được bể khổ" là lúc "Qua đời"
"Đời là bể khổ, qua được bể khổ là lúc qua đời" Hay quá!
Vẫn là bài toán "được mùa, mất giá"
 
Ừ thì chanh.. ừ thì khoai.. mất tiền vì chanh.. vì khoai... đu đủ có tuơng lai ... chắc năm sau ... e chặt hết trăm gốc chanh.. chuyên canh đu đủ..hihi.. :D:D:D.. lại mấy cha nhà báo.. nói láo có căn cứ xíu cho nông dân nhờ.. mô phật!
 
Ừ thì chanh.. ừ thì khoai.. mất tiền vì chanh.. vì khoai... đu đủ có tuơng lai ... chắc năm sau ... e chặt hết trăm gốc chanh.. chuyên canh đu đủ..hihi.. :D:D:D.. lại mấy cha nhà báo.. nói láo có căn cứ xíu cho nông dân nhờ.. mô phật!
Bác chặt chanh trồng đu đủ .....:D khi đó 40 quả đu đủ không mua nổi 1 ổ bánh mì ,, ngược lại 1 kg chanh mua 40 ổ bánh mì :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Bác chặt chanh trồng đu đủ .....:D khi đó 40 quả đu đủ không mua nổi 1 ổ bánh mì ,, ngược lại 1 kg chanh mua 40 ổ bánh mì 
Kaka... đùa thôi bác ak.. e chơi cả chanh .. cả đu hỏi đủ..hehe.. kệ cha mấy thằng nhà báo.. lái không mua.. e bỏ 1 ngày lương .bỏ thêm 50k tiền xăng.. chở sang chợ biên giới campuchia bán bỏ cũng mua đc hơn 40 ổ bánh mì....:p:p:p:p
 
Sao bánh mì ở Campuchia rẻ thế?

Vậy bà con mua bột mì Campuchia về, chở
khắp đất nước, làm bánh mì bán, được không?
 
Sao bánh mì ở Campuchia rẻ thế?

Vậy bà con mua bột mì Campuchia về, chở
khắp đất nước, làm bánh mì bán, được không?
cho một bao qua campuchia mua được có 40 cái ổ bánh mì mà rẽ gì ... tốn thêm 50k tiền xăng nữa chứ
Sao bánh mì ở Campuchia rẻ thế?

Vậy bà con mua bột mì Campuchia về, chở
khắp đất nước, làm bánh mì bán, được không?
Kaka... đùa thôi bác ak.. e chơi cả chanh .. cả đu hỏi đủ..hehe.. kệ cha mấy thằng nhà báo.. lái không mua.. e bỏ 1 ngày lương .bỏ thêm 50k tiền xăng.. chở sang chợ biên giới campuchia bán bỏ cũng mua đc hơn 40 ổ bánh mì....:p:p:p:p
Đủ ngày tết ..... thì pm mình :D chỉ mua nho k mua to
 


Back
Top