Ươm gần 30.000 cây lộc vừng từ hạt

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Anh Nguyễn Tư Tâm (40 tuổi - trú tại thôn 2B, thị trấn Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), sau một thời gian dày công tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu đã ươm thành công gần 30.000 cây lộc vừng (tiếng địa phương còn gọi là cây mưng) từ hạt.


08112010161110.JPG



Theo anh Tâm, số cây lộc vừng được ươm ngoài việc giúp gia đình phát triển kinh tế anh còn có ý định tiến hành trồng ở các tuyến đê, đập vùng đồng Vời (rộng hàng trăm ha ở xã Hoa Thủy - Lệ Thủy), nhằm chắn gió, sóng và hạn chế ảnh hưởng của mưa lũ.


Được biết, đây là lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình và các tỉnh miền Trung có một hộ gia đình tiến hành ươm cây lộc vừng từ hạt với số lượng lớn. Ngoài việc ươm cây lộc vừng giống, anh Tâm còn tham gia Hội Sinh vật cảnh của tỉnh. Trong dịp Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, chậu cây cảnh lộc vừng của anh Tâm đưa ra tham gia trưng bày với chủ đề “Lộc vừng thế trực tự nhiên” được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận là tác phẩm xuất sắc.











Bao Nong Nghiep Viet Nam
 


Last edited:


Back
Top